Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Người cán bộ hội dám nghĩ, dám làm

Thanh Huyền - 15:50, 22/10/2021

Là Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, anh Hồ Văn Khưa, dân tộc Vân Kiều dám nghĩ, dám làm, tiên phong phát triển kinh tế gia đình, hướng dẫn các hội viên làm theo, nâng cao thu nhập.

Anh Hồ Văn Khưa (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn bà con nông dân trồng cây dược liệu cà gai leo
Anh Hồ Văn Khưa (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn bà con nông dân trồng cây dược liệu cà gai leo

Sinh ra và lớn lên ở bản làng miền núi, mặc dù cần mẫn lao động nhưng kinh tế của gia đình anh Hồ Văn Khưa vẫn gặp nhiều khó khăn. Không an phận với cái nghèo, anh Hồ Văn Khưa đã tích cực tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm sản xuất từ các hộ khác trong vùng. Không chỉ nổ lực phát triển kinh tế gia đình, anh Hồ Văn Khưa còn có nhiều đóng góp cho cộng đồng, xã hội. Anh đã từng là cán bộ thôn rồi đến cán bộ mặt trận xã Thanh và từ năm 2016 đến nay là Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh.

Thực tế công tác đã cho anh tiếp cận các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn, các chính sách đối với vùng đặc biệt khó khăn, kiến thức khoa học kỹ thuật trong trồng trọt và chăn nuôi, tham quan các mô hình điểm… Từ đó, anh Khưa đã từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, quyết tâm phát triển kinh tế gia đình bằng mô hình trang trại trồng trọt, chăn nuôi tổng hợp.

Từ diện tích đất nương đồi của gia đình, anh Khưa đã xây dựng trang trại tổng hợp, trồng 2 ha sắn KM94 kết hợp nuôi bò. Gia đình anh cũng là hộ đầu tiên của xã Thanh mạnh dạn đưa cây cao su vào trồng thí điểm theo chủ trương của huyện. Đến nay hơn 2ha cao su của gia đình anh đã cho thu hoạch mủ, trở thành vườn cao su điểm cho bà con người DTTS trong vùng đến học tập kinh nghiệm.

Năm nay, thực hiện chủ trương chuyển đổi cây trồng phù hợp, gia đình anh Hồ Văn Khưa tiếp tục đầu tư trồng thêm 5 sào cây cà gai leo-một loại cây  dược liệu có đầu ra ổn định, cho thu nhập khá. Bình quân mỗi năm, trang trại tổng hợp của anh Hồ Văn Khưa cho thu nhập trên 100 triệu đồng. Từ hiệu quả bước đầu của mô hình trang trại tổng hợp của gia đình mình, anh Khưa lấy đây làm cơ sở để vận động hội viên hội nông dân xã Thanh học tập, nhân rộng.

Với vai trò là Chủ tịch Hội Nông dân, anh Khưa không ngần ngại cầm tay chỉ việc, hướng dẫn, giúp đỡ bà con từ khâu làm đất đến chăm sóc cây trồng vật nuôi, đặc biệt là chăm sóc cây cao su, một loại cây trồng mới mẻ đối với bà con DTTS nơi đây. Anh tích cực tìm kiếm nguồn vốn vay để tạo điều kiện cho hội viên có điều kiện phát triển kinh tế, kết nối với các đơn vị doanh nghiệp nhằm bảo đảm được đầu ra cho sản phẩm từ các trang trại của gia đình và hội viên. Từ đó đến nay, có trên 15 mô hình của hội viên người Vân Kiều thuộc Hội Nông dân xã Thanh học tập mô hình của anh, bước đầu cho kết quả khá tốt. Đặc biệt là có 13 hộ đã có diện tích cao su cho thu hoạch, với tổng diện tích 18 ha. Qua đó đã giúp cho hội viên người DTTS trên địa bàn có nguồn thu nhập đáng kể, góp phần giảm nghèo và vươn lên làm giàu.

Anh Hồ Văn Khưa cho rằng: “Mình phải làm trước, có  kết quả thì bà con mới dám làm theo. Thời gian tới đây, tôi sẽ tiếp tục phát triển sản xuất bằng mô hình trang trại tổng hợp và vận động hội viên hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập”.

Tin cùng chuyên mục
Đông Giang (Quảng Nam): Xuất hiện nhiều mô hình sinh kế hiệu quả

Đông Giang (Quảng Nam): Xuất hiện nhiều mô hình sinh kế hiệu quả

Thời gian qua, huyện miền núi Đông Giang (Quảng Nam) đã triển khai nhiều mô hình sinh kế mới như nuôi hưu lấy nhung, chuỗi liên kết sản xuất chè, chuỗi sản xuất về chăn nuôi heo, bò… Những mô hình này không chỉ cải thiện sinh kế cho người dân, mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế -xã hội của địa phương.