Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Người đảng viên uy tín, gương mẫu ở Dân Chủ

Long Vũ - 18:33, 28/09/2021

Ở thôn 2, xã Dân Chủ, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, nhắc đến tên ông Nguyễn Văn Lực (78 tuổi, dân tộc Tày), người dân trong thôn đều kính trọng, nể phục. Ông là Người có uy tín gương mẫu trong cộng đồng người Tày và cũng là một nông dân giỏi, nhiệt huyết, trách nhiệm với cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Lực (bên trái) tư vấn, trao đổi với người dân về mô hình phát triển kinh tế đăng trên báo
Ông Nguyễn Văn Lực (bên trái) tư vấn, trao đổi với người dân về mô hình phát triển kinh tế hiệu quả được giới thiệu trên báo

Ông Nguyễn Văn Lực nguyên là Bí thư, Chủ tịch UBND xã Dân Chủ trong suốt 22 năm. Sau khi nghỉ hưu, ông là đảng viên gương mẫu luôn nhiệt tình tham gia mọi hoạt động tại địa phương, được nhân dân trong thôn tín nhiệm bầu làm Người có uy tín trong cộng đồng.

Ông Lực cho biết, xã Dân Chủ là xã đặc biệt khó khăn của thành phố Hạ Long. Toàn xã có khoảng 89% số dân là đồng bào dân tộc Tày sinh sống. Đời sống kinh tế- xã hội của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn. Là đảng viên, Người có uy tín trong cộng đồng, bản thân ông Lực luôn tìm tòi, học hỏi cách thức chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Hiện, gia đình ông Lực đang có một trang trại rộng gần 1ha trồng ổi Đài Loan kết hợp chăn nuôi; hơn 10ha đất trồng cây lấy gỗ và thuốc nam. Hằng năm, trừ chi phí, tổng thu nhập của gia đình đạt khoảng 270 triệu đồng.

Từ làm kinh tế giỏi, có kỹ năng dân vận khéo, ông Lực đã tuyên truyền, vận động người dân trong thôn thực hiện các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Ông chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ thuật, hỗ trợ vốn, giống trong sản xuất cho 7 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn làm kinh tế, nhờ đó đến nay, các hộ đã vươn lên thoát nghèo.

Bên cạnh việc phát triển kinh tế gia đình và vận động người dân phát triển kinh tế, ông Lực còn là một người có uy tín, gương mẫu của dòng họ. Ông vận động các hộ gia đình trong dòng họ thi đua với các dòng họ khác trong xã, xây dựng “Dòng họ tiên tiến, thôn xóm bình yên, gia đình hạnh phúc”. Năm 2012, dòng họ Nguyễn cùng với cá nhân ông Lực đã hỗ trợ tiền, ngày công lao động xây nhà ở cho một hộ gia đình khó khăn trong thôn với giá trị 60 triệu đồng, góp phần giúp hộ nghèo trong dòng họ vượt qua khó khăn, từng bước ổn định đời sống, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo.

Ông Vũ Trường Lưu, Phó Chủ tịch UBND xã Dân Chủ cho biết: Ông Lực là người dân tộc Tày, tuy tuổi cao nhưng vẫn rất năng động trong làm kinh tế. Không những thế, ông Lực còn vận động, khuyên nhủ bà con từ bỏ những hủ tục lạc hậu về ma chay, cưới hỏi, chữa bệnh,... Ông thường xuyên đến từng nhà tuyên truyền cho bà con hiểu về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; trò chuyện, thăm hỏi cuộc sống của bà con; hướng dẫn cho bà con về ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, nâng cao đời sống. Vì thế, bà con trong thôn, trong xã ai cũng tin tưởng, yêu mến ông. Ông Lực còn tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ, các đoàn thể trong thôn ngày càng vững mạnh.

Tin cùng chuyên mục
Người có uy tín với chuyển đổi số

Người có uy tín với chuyển đổi số

Những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm, hỗ trợ để Người có uy tín tiếp cận công nghệ và chuyển đổi số. Từ đó, nâng cao khả năng khai thác các ứng dụng công nghệ vào thực tiễn cuộc sống, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động.