Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Người có uy tín chung tay “thắp sáng” niềm tin về Chương trình MTQG 1719 vùng đồng bào Khmer

Như Tâm - Tào Đạt - 9 giờ trước

Bằng uy tín, tấm gương và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh An Giang đã và đang trở thành “cầu nối” quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Họ chính là những người “thắp sáng” niềm tin, góp phần đưa Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) đi vào cuộc sống, lan tỏa sức mạnh đoàn kết nơi vùng đồng bào Khmer.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông đến thăm, chúc mừng Người có uy tín là đồng bào Khmer tại tỉnh An Giang, nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2025.
Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông đến thăm, chúc mừng Người có uy tín là đồng bào Khmer tại tỉnh An Giang, nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2025.

Người có uy tín - cầu nối thực hiện chính sách dân tộc

Cả khu vực Đồng bằng sông Cửu Long chỉ có hai huyện miền núi Tri Tôn và Tịnh Biên của tỉnh An Giang (cũ), nơi đây có đông đồng bào Khmer sinh sống; đồng thời, cũng là địa bàn được hưởng lợi nhiều nhất từ Chương trình MTQG 1719 với hàng loạt dự án, tiểu dự án đầu tư cho hạ tầng, sinh kế, văn hóa và giáo dục.

Ông Danh Phúc, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang, khẳng định: "Chương trình MTQG 1719 đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần thay đổi diện mạo vùng đồng bào DTTS. Đời sống vật chất và tinh thần của bà con ngày càng được nâng cao, tạo động lực để phát triển bền vững, thoát nghèo và làm giàu chính đáng".

Theo ông Danh Phúc, trong thành công đó có đóng góp không nhỏ của Người có uy tín trong đồng bào DTTS, những người luôn gương mẫu, tiên phong, là “điểm tựa” của niềm tin và tinh thần đoàn kết. Họ giúp chuyển tải chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến tận người dân bằng tiếng nói gần gũi, dễ hiểu, góp phần làm cho Chương trình MTQG 1719 thật sự đi vào đời sống.

Để đội ngũ này phát huy hiệu quả hơn nữa, tỉnh An Giang đã quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, như: thăm hỏi khi ốm đau, tặng quà dịp lễ, Tết; tổ chức các hội nghị biểu dương, tập huấn nâng cao năng lực; tạo điều kiện để Người có uy tín được tham quan, học hỏi, giao lưu với các địa phương khác.

'Việc thực hiện tốt các chính sách đã kịp thời động viên, khích lệ Người có uy tín phát huy vai trò của mình trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hoá, phát triển kinh tế -xã hội và giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc", ông Danh Phúc thông tin thêm. 

Ông Danh Phúc, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang, thăm, tặng quà Người có uy tín nhân Lễ Sene Dolta đồng bào Khmer
Ông Danh Phúc, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang, thăm, tặng quà Người có uy tín nhân Lễ Sene Dolta đồng bào Khmer

Tại xã Ô Lâm thuộc huyện miền núi Tri tôn trước đây, sau sáp nhập xã có hơn 65% dân số là người Khmer, hiệu quả Chương trình MTQG 1719 được thể hiện rõ nét qua sự đổi thay của từng thôn, ấp. Chủ tịch UBND xã Phan Thanh Lương cho biết, nhờ nguồn vốn đầu tư từ các công trình, kết cấu hạ tầng từng bước được hoàn thiện; nhiều mô hình sinh kế được hỗ trợ; đời sống người dân không ngừng được cải thiện.

Để có sự đồng thuận cao từ đồng bào trong vùng dự án, là có sự đóng góp công sức của những Người có uy tín tận tâm với cộng đồng. Tiêu biểu là ông Chau Sóc Sa, Người có uy tín ấp Phước Lợi, xã Ô Lâm. Khi Chương trình MTQG 1719 được triển khai, ông đã chủ động tìm hiểu nội dung, lợi ích của các dự án, sau đó xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp với bà con Khmer địa phương.

"Sau mỗi lần tập huấn do Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ chức, tôi về liệt kê ngắn gọn lại, rồi chia sẻ lại cho từng nhóm đối tượng. Ai tìm việc làm thì nói về lĩnh vực đó, ai không biết tiếng Việt tôi nói bằng tiếng Khmer. Cơ bản phải cho bà con hiểu cặn kẽ chính sách của Đảng, Nhà nước dảnh cho đồng bào các DTTS. Rồi muốn bà con nghe theo, mình phải làm gương. Cái gì mình nói được thì phải làm được”, ông Sóc Sa chia sẻ.

Nhờ sự kiên trì và uy tín của các vị Người có uy tín, các dự án thuộc Chương trình MTQG 1719 được triển khai thuận lợi, giúp địa phương giữ vững và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới, đồng thời củng cố khối Đại đoàn kết dân tộc, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang) tiếp Đoàn công tác Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đến thăm và làm việc
Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang) tiếp Đoàn công tác Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đến thăm và làm việc

Người có uy tín - hạt nhân của khối đại đoàn kết

Cũng như Ô Lâm, xã An Cư là địa bàn có đông đồng bào Khmer sinh sống. Tại đây, ông Chau Siêm, Người có uy tín ấp Mằng Rò, luôn được bà con quý mến và tin tưởng. Ông đi đầu trong các phong trào ở địa phương, thường xuyên phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền, vận động bà con bỏ dần những tập tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh, phát triển kinh tế gia đình.

Ông Nguyễn Duy Phong, Chủ tịch UBND xã An Cư, cho biết: “Nhờ sự tích cực của các vị Người có uy tín, việc triển khai Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn đạt kết quả tốt, nhận được sự đồng thuận cao. Bà con ngày càng tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước”.

Từ sự gương mẫu, tận tụy của các vị Người có uy tín, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Họ thật sự trở thành “ngọn đuốc sáng” soi đường, khơi dậy ý chí tự lực, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Các cá nhân đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề về phát huy vai trò của Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (cũ) năm 2024 nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Các cá nhân đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề về phát huy vai trò của Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (cũ) năm 2024 nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới tỉnh An Giang sẽ tiếp tục tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn, nhân rộng mô hình điển hình Người có uy tín, đồng thời nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động ở cơ sở, để mỗi Người có uy tín thực sự là “cánh tay nối dài” của Đảng trong công tác dân vận.

Với tinh thần tận tụy, trách nhiệm và tấm lòng vì cộng đồng, những Người có uy tín sẽ tiếp tục “thắp sáng” niềm tin, khơi dậy khát vọng vươn lên trong đồng bào các dân tộc, góp phần đưa vùng đồng bào Khmer An Giang ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.

Thực hiện Chương trình MTQG 1719, nhiều hộ đồng bào Khmer đã thoát nghèo bền vững, từng bước làm giàu chính đáng, góp phần khẳng định hiệu quả của chính sách dân tộc, đồng thời cho thấy vai trò to lớn của Người có uy tín trong việc đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống.

Hiện 100% xã vùng DTTS tại An Giang đã có đường ô tô đến trung tâm; Hơn 95% ấp đặc biệt khó khăn có đường giao thông; 89,3% hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 98,6% hộ có điện lưới quốc gia; Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 1,9% (năm 2020) xuống 0,91% (năm 2025).

Tin cùng chuyên mục
Quảng Ninh: Người có uy tín "gieo hạt lành" trong cộng đồng người Công giáo

Quảng Ninh: Người có uy tín "gieo hạt lành" trong cộng đồng người Công giáo

Những năm qua, nhiều Người có uy tín trong cộng đồng người Công giáo của tỉnh Quảng Ninh đang tích cực phát huy vai trò “cầu nối” bền chặt giữa chính quyền và giáo dân. Từ miền biên giới đến phố biển, Người có uy tín âm thầm lan tỏa tinh thần “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, bình yên.