Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Người có uy tín của thôn Quang Sơn

Quỳnh Hoa - 11:32, 25/02/2023

Nhiệt huyết, trách nhiệm là những lời nhận xét người dân dành cho ông Lò Phụ Lụa, dân tộc Dao, ở thôn Quang Sơn (xã Tiên Nguyên, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang). Ông Lụa không chỉ là thầy cúng giỏi, mà còn là Người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Ông Lò Phụ Lụa biên tập nội dung bài giảng chữ nho để truyền dạy cho các cháu nhỏ trong thôn
Ông Lò Phụ Lụa biên tập nội dung bài giảng chữ nho để truyền dạy cho các cháu nhỏ trong thôn

Thôn Quang Sơn, xã Tiên Nguyên là một trong những thôn còn gặp nhiều khó khăn. Để vận động bà con giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bài trừ hủ tục, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa, tạo sự đồng thuận, xây dựng bản làng bình yên, ông Lò Phụ Lụa đã tích cực vận động Nhân dân thực hiện tốt các quy định của địa phương, cụ thể trong thực hiện quy ước, hương ước thôn; bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc (tiếng nói, chữ viết, trang phục, lễ hội, tín ngưỡng dân gian..). Đồng thời, ông cũng vận động người dân loại bỏ các hủ tục, tích cực cùng bà con trong thôn tham gia phòng chống tệ nạn xã hội, tội phạm ma túy… Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có ý thức tự giác chấp hành và tham gia các hoạt động chung của cộng đồng...

Trong công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe, ông Lụa đã tuyên truyền, vận động, khuyên bảo các gia đình khi có người ốm đau, bệnh tật đến trạm y tế, bệnh viện để khám chữa bệnh. Đối với công tác xã hội và hoạt động từ thiện, nhân đạo, ông Lụa là người đi đầu và khuyến khích người dân trong thôn phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau bằng các hoạt động như: Gây quỹ, quyên góp, ủng hộ… hướng tới xây dựng khối Đại đoàn kết vững mạnh.

Ông Lò Phụ Lụa (ngoài cùng bên phải) tuyên truyền cho con cháu trong dòng họ xoá bỏ các hủ tục lạc hậu.
Ông Lò Phụ Lụa (ngoài cùng bên phải) tuyên truyền cho con cháu trong dòng họ xóa bỏ các hủ tục

Bên cạnh là Người có uy tín, ông Lò Phụ Lụa cũng là một thầy cúng giỏi ở thôn Quang Sơn. Với niềm đam mê và mong muốn nối tiếp các thế hệ đi trước, năm 20 tuổi, ông Lụa bắt đầu theo học chữ nho và học nghề thầy cúng. Trải qua hơn 30 năm từ đó đến nay, ông đã hành nghề thầy cúng, giúp bà con thực hiện các nghi lễ cúng khi có đám ma, đám cưới, cấp sắc…

Vào mỗi dịp đầu Xuân, ông Lụa lại tổ chức 1 lớp học nhằm truyền đạt lại các kiến thức, kinh nghiệm quý báu của mình trong nghề thầy cúng và truyền dạy chữ nho cho lớp trẻ trong thôn. Với những đóng góp của mình trong lĩnh vực bảo tồn văn hóa, vừa qua, ông Lò Phụ Lụa vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú ở các loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng.

Tin cùng chuyên mục
Người tiên phong trồng chè cành ở Phước Lộc

Người tiên phong trồng chè cành ở Phước Lộc

Gần cả cuộc đời gắn bó với quê hương, bà Ka Hiên, dân tộc Mạ, ở thôn Phước Dũng, xã Phước Lộc, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều công lao, đóng góp, tạo động lực giúp đồng bào các dân tộc ở địa phương vươn lên xóa cái đói, đuổi cái nghèo.