Ông Hoàng Ngọc Xuyên (người ở giữa) cùng các thành viên trong thôn thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nướcÔng Hoàng Ngọc Xuyên, sinh năm 1956, là người dân tộc Tày ở thôn Cao Minh, xã Bằng Mạc, tỉnh Lạng Sơn. Đây là thôn có đông đồng bào Tày sinh sống, đời sống người dân còn nhiều khó khăn.
Vốn là cán bộ xã nghỉ hưu, từ năm 2013 ông được Nhân dân tín nhiệm bầu làm Người có uy tín, ông luôn tâm niệm làm sao để đời sống bà con có thể phát triển khấm khá hơn.
Trên cương vị là Người có uy tín, ông Xuyên tích cực vận động người dân trong thôn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Ông hướng dẫn người dân tập trung vào các cây, con chủ lực phù hợp với địa phương như cây hồi, chăn nuôi trâu, bò và ngựa… để phát triển kinh tế.
Bà Hoàng Thị Bình, người dân thôn Cao Minh chia sẻ: Trước đây gia đình tôi chỉ trồng ngô, lúa nhưng thường xuyên mất mùa nên rất khó khăn. Năm 2022, được ông Hoàng Ngọc Xuyên vận động tham gia dự án nuôi ngựa bạch, tôi mạnh dạn đăng ký. Sau hơn hai năm, đàn ngựa sinh sản tốt và gia đình đã bán lứa đầu tiên được 30 triệu đồng, góp phần ổn định cuộc
Ông Hoàng Ngọc Xuyên tích cực vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôiHiện nay, toàn thôn Cao Minh duy trì trên 30 mô hình sản xuất gắn với lợi thế địa phương. Đặc biệt là các mô hình chăn nuôi trâu, bò, ngựa bạch từ Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất của Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn xã Bằng Mạc đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bình quân mỗi hộ tham gia dự án có mức thu nhập tăng thêm từ 50 – 70 triệu đồng/năm.
Không chỉ tích cực vận động bà con phát triển kinh tế, ông Xuyên còn tích cực tuyên truyền nhiều hộ dân trong thôn hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới. Chỉ tính riêng năm 2024, ông đã vận động các hộ dân hiến gần 400m² đất làm đường, nhà văn hóa. Nhờ đó, các tuyến đường liên thôn dần được hoàn thiện, giúp bà con trong thôn đi lại thuận tiện.
Ông Hoàng Ngọc Xuyên cho biết, mỗi hộ hiến ít hay nhiều đều tùy điều kiện, nhưng bà con đều rất đồng lòng. “Đất đối với người dân rất quý, nhưng vì lợi ích chung, ai cũng sẵn sàng đóng góp. Bà con không đòi hỏi điều gì, chỉ mong có đường đẹp, có trung tâm sinh hoạt để thôn ngày càng khang trang”, ông chia sẻ.
Nói về những đóng góp của ông Hoàng Ngọc Xuyên, chị Nông Thị Thuỳ, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Cao Minh khẳng định: Ông Xuyên là người mà bà con trong thôn rất tin tưởng. Không chỉ nói hay, ông còn làm trước, làm gương nên bà con nghe và làm theo.
Một góc thôn Cao Minh nhìn từ trên caoÔng Hoàng Ngọc Xuyên còn tích cực vận động bà con gìn giữ các làn điệu truyền thống như Then, Tính, sli, lượn… Năm 2023, ông thành lập Câu lạc bộ văn nghệ dân gian với 36 thành viên từ người cao tuổi đến trẻ nhỏ. Câu lạc bộ nhiều lần đạt giải Nhì cấp tỉnh, góp phần lan tỏa và giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương.
Với những đóng góp tích cực, ông Hoàng Ngọc Xuyên đã được Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn tặng Giấy khen cho Người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc giai đoạn 2012-2015.
Nhờ nỗ lực của Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức hội, đoàn thể và đội ngũ Người có uy tín, người dân thôn Cao Minh đã chủ động hơn trong phát triển kinh tế, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương. Các mô hình trồng hồi, nuôi trâu, bò, gà bản… đã trở thành phong trào chung của thôn.
Tháng 8/2025, thôn Cao Minh được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Đây là niềm vinh dự, tự hào của người dân thôn Cao Minh.