Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Người có uy tín - Nhân tố của tinh thần đoàn kết

Thanh Huyền - 11:07, 29/10/2020

Mới đây, trong chuyến công tác của Đoàn công tác Báo Dân tộc và Phát triển kiểm tra công tác phát hành Báo cho Người có uy tính tỉnh Hòa Bình, cảm nhận rõ nét nhất về những đóng góp của những Người có uy tín tỉnh Hòa Bình, là tinh thần đoàn kết xóm làng, gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào của địa phương.

Đoàn công tác Báo Dân tộc và Phát triển trò chuyện với Người có uy tín tại xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc.
Đoàn công tác Báo Dân tộc và Phát triển trò chuyện với Người có uy tín tại xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc.

Chúng tôi có mặt tại nhà ông Sa Thế Cầu, dân tộc Mường, xóm Sèo, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc trong ngày cuối Thu với những cơn mưa bất chợt. Trong căn nhà xây khang trang nằm ngay cạnh vệ đường, ông Cầu tiếp đón và trò chuyện với chúng tôi cởi mở, chân thành. Ông kể, ông được bình chọn là Người có uy tín từ 4 năm trước. Từ đó đến nay, ông tự ý thức phải thật sự gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào của địa phương.

Nhờ nỗ lực của ông Cầu, tình hình an ninh, trật tự của xóm luôn ổn định, bà con đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế. Kinh tế chủ lực của người dân là trồng màu, ngô, trồng bưởi, cây dong riềng, kết hợp chăn nuôi. Xóm Sèo có 234 hộ với 800 nhân khẩu (trong đó phần là đồng bào DTTS), tỷ lệ hộ nghèo nay chỉ còn 14%.

Còn tại xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc, ngôi nhà của gia đình ông Bùi Văn Hung, xóm Chu Bụa luôn là điểm đến của bà con trong xóm. Không khó để cảm nhận được sự gương mẫu của những Người có uy tín, bởi vì được dân tin, dân yêu, nên hễ có việc gì, kêu gọi dân đến là người dân có mặt ngay. Trong căn nhà sàn hiện đại của gia đình ông Hung, chúng tôi trò chuyện cùng ông và bà con xóm Chu Bụa… Xung quanh căn nhà ông Hung, lúa đã chín vàng, những cây bưởi xanh tốt quả sai lúc lỉu.

Theo ông Bùi Văn Thường, người dân xóm Chu Bụa, ông Hung luôn gương mẫu trong mọi công việc của xóm, được bà con trong xóm rất tin tưởng, vị nể. “Ông Hung là nhân tố của sự gắn kết tình làng nghĩa xóm, nên chúng tôi luôn đồng thuận mọi việc. Là xã còn nhiều khó khăn, nhưng bà con chúng tôi luôn đồng lòng cùng nhau xây dựng quê hương”, ông Thường chia sẻ.

Ông Cầu, ông Hung, chỉ là 2 trong số hơn 1.000 Người có uy tín của tỉnh Hòa Bình. Nhiều năm qua, những Người có uy tín trong đồng bào các DTTS tỉnh Hòa Bình đã và đang trở thành lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, là chỗ dựa quan trọng của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào các DTTS thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, Người có uy tín còn tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Tỉnh Hòa Bình có tổng dân số trên 83 vạn người, là nơi sinh sống của 7 dân tộc, trong đó DTTS chiếm 74,14%. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh còn 14,9%; tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS, vùng đặc biệt khó khăn bình quân giảm 4 - 5%/năm; 100% xã có đường ô tô đến trung tâm; 63 xã về đích nông thôn mới, đạt 32,98% tổng số xã… Những kết quả đó, có sự đóng góp to lớn của những Người có uy tín.