Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Người có uy tín ở Chang Pồng

Văn Hoa - 09:59, 25/06/2021

Được Nhân dân tin tưởng và bầu là Người có uy tín từ năm 2011, đến nay đã 10 năm thực hiện công việc 'vác tù và hàng tổng", ông Hoàng Ngọc Cơ, dân tộc Tày, 74 tuổi, thôn Chang Pồng, xã Lâm Thượng (Lục Yên, Yên Bái) vẫn bền bỉ, trách nhiệm là cầu nối giữa chính quyền với người dân; nỗ lực cùng chính quyền địa phương vận động Nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới...

Ông Hoàng Ngọc Cơ (thứ 2 từ phải sang) cùng vợ và các con trong gia đình.
Ông Hoàng Ngọc Cơ (thứ 2 từ phải sang) là Người có uy tín ở thôn Chang Pồng

Tiên phong làm gương

Về xã vùng 3 Lâm Thượng, chúng tôi được ông Nông Mạnh Tường, Chủ tịch UBND xã giới thiệu về thôn Chang Pồng, thôn đầu tiên của xã về đích thôn NTM (năm 2019), gặp ông Hoàng Ngọc Cơ, Người có uy tín trên địa bàn.

Theo con đường bê tông sạch sẽ của thôn Chang Pồng, chúng tôi tìm đến nhà ông Hoàng Ngọc Cơ. Trong gian nhà sàn truyền thống của người Tày, trên tường treo nhiều  bằng khen, giấy khen tên ông. Nhấp ngụm trà, ông Cơ kể, xã Lâm Thượng trước kia là vùng trũng, khó thoát nước, gây cản trở cho phát triển nông nghiệp. Bản thân ông sau khi rời Công an vũ trang tỉnh Yên Bái, ông đã trở về địa phương xây dựng cuộc sống.

 Theo đó những năm 1980-1985, khi ông là đội trưởng đội sản xuất của thôn, ông đã cùng toàn thể xã viên đào mương thủy lợi; học tập các mô hình nông nghiệp để canh tác. Từ đó, việc canh tác, trồng lúa nước được năng suất cao hơn, đời sống bà con từng bước được cải thiện.

Năm 1985- 1995, ông được tổ chức Đảng phân công là Trung đội trưởng dân quân tự vệ xã Lâm Thượng, phụ trách 3 thôn Chang Pồng, bản Chang, Nà Kèn; tham gia huấn luyện hàng trăm dân quân mỗi năm. Sau đó lần lượt qua nhiều vị trí công việc như, Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi; tham gia công tác Mặt trận của thôn, và năm 2011, ông được bầu là Người uy tín. 

Trong quá trình công tác, ông luôn tiên phong trong các hoạt động, gương mẫu, trách nhiệm. Đặc biệt, kể từ khi được Nhân dân tín nhiệm bầu là Người có uy tín, vai trò của ông càng được phát huy, có nhiều đóng góp trong xây dựng NTM. 

Nhắc tới con đường bê tông sạch đẹp vào thôn, ông Cơ cho biết: Để có con đường đó là rất nhiều những nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận. Cùng với cán bộ thôn, ông tích cực tuyên truyền cho người dân hiểu về vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM.  Nhiều đoạn đường vì không đủ chiều rộng, ông đã trực tiếp cùng với lãnh đạo thôn, xã vận động người dân, trực tiếp cầm thước đi đo đường, bảo đảm công bằng cho các hộ khi có con đường đi qua. Trong đó, ông tiên phong hiến hơn 6 thước đất, làm gương  cho nhiều hộ dân noi theo.  Nhờ đó đến nay, đường bê tông, điện thắp sáng đã đi khắp các đường làng, ngõ xóm, đời sống từng bước được nâng cao.

Càng được tín nhiệm càng phải nổ lực

 Với vai trò là Người có uy tín và là thành viên Mặt trận thôn, ông đã cùng chính quyền thôn, xã xây dựng hương ước thôn. Đồng thời, vận động người dân thôn Chang Pồng cải tiến, rút ngắn thời gian tổ chức việc cưới, việc tang xuống 1 ngày, không tổ chức ăn uống (trước kia 2 ngày, 2 đêm, ăn uống linh đình tốn kém), giúp bà con có thời gian để phát triển sản xuất.

Ông Cơ nói, Người có uy tín khi làm việc cũng gặp không ít khó khăn, nhất là việc vận động người dân thay đổi tư duy, nhận thức, có suy nghĩ tích cực. Đơn cử như người dân sợ mất hộ nghèo, vì sẽ không được hưởng các chế độ, chính sách của Nhà nước, ông đã tích cực vận động cho dân hiểu về các tiêu chí hộ nghèo để bảo đảm công bằng, đúng đối tượng, không còn tư tưởng trông chờ ỷ lại. “Dù công việc cũng có chút khó khăn, nhưng được bà con tin bầu, được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, của Đảng và Nhà nước, mình cần cố gắng để không phụ lòng bà con, phụ lòng cán bộ". 

Ông Nông Mạnh Tường, Chủ tịch UBND xã Lâm Thượng cho biết, ông Hoàng Ngọc Cơ là Người có uy tín, được mọi người tin yêu, có tiếng nói, tích cực vận động Nhân dân thực hiện đúng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Ông cũng là người nắm bắt được dư luận của quần chúng Nhân dân để từ đó có nhiều đóng góp trong xây dựng Đảng và chính quyền địa phương…