Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Thanh Dũng thông tin thực hiện chính sách đối với Người có uy tín của tỉnhĐoàn có 40 đại biểu, trong đó có 35 đại biểu là Người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS.
Chia sẻ tại buổi gặp mặt, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Thanh Dũng khẳng định: Người có uy tín tỉnh Quảng Ngãi có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với đồng bào các dân tộc. Bằng sự nhiệt tình, uy tín của bản thân, Người có uy tín nắm chắc tình hình đời sống, sản xuất, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc và phản ánh kịp thời đến các cơ quan chức năng.
Họ là tấm gương sáng, đi đầu, hướng dẫn bà con phát triển kinh tế, giảm nghèo, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, bảo vệ rừng… Đặc biệt, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đấu tranh xóa bỏ các hoạt động tôn giáo trái pháp luật, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Sau khi sáp nhập, tỉnh Quảng Ngãi có 45 dân tộc cùng sinh sống, với 912 Người có uy tín được bầu chọn ở các thôn vùng DTTS.
Quang cảnh buổi gặp mặtHàng năm, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã triển khai thực hiện bảo đảm chính sách đối với Người có uy tín. Kịp thời rà soát, bình chọn, thay thế Người có uy tín.
Từ nguồn ngân sách Trung ương, tỉnh thực hiện đẩy đủ chế độ, chính sách đối với Người có uy tín, như: Cấp ấn phẩm báo Dân tộc và Phát triển (nay là Báo VietNamNet), báo địa phương, tổ chức các lớp phổ biến, cung cấp thông tin nhằm cung cấp thông tin cho Người có uy tín; tổ chức thăm hỏi tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán và Tết truyền thống của các DTTS; tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh; gặp mặt, tặng quà, biểu dương, khen thưởng Người có uy tín…
Bà Y Bớ - dân tộc Gié Triêng, Người có uy tín xã Đắk Pek, phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặtTrong buổi gặp mặt, nhiều Người có uy tín đã bày tỏ tâm tư, chia sẻ những trăn trở của cộng đồng. Bà Y Bớ - dân tộc Gié Triêng, Người có uy tín xã Đắk Pek chia sẻ: Việc hỗ trợ vay vốn ưu đãi cùng với cấp cây, con giống phù hợp đã giúp bà con có điều kiện phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống. Mong rằng Nhà nước tiếp tục quan tâm để vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa phát triển toàn diện.
Ông Y Noang - dân tộc Xơ Đăng ở thôn 8, xã Kon Braih cho biết: "Thời gian qua, tôi đẩy mạnh tuyên truyền để người dân đoàn kết giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng buôn làng bình yên, xóa bỏ các hủ tục, thực hiện nếp sống văn minh theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đến nay, đời sống của bà con ngày càng cải thiện tốt hơn so với trước đây, tôi mong rằng Nhà nước tiếp tục quan tâm hơn nữa, đầu tư cơ sở hạ tầng ở vùng sâu, nhất là đường giao thông ra khu sản xuất và điện sinh hoạt, chú trọng mở rộng bảo hiểm y tế để người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn".
Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, lãnh đạo Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo Lò Quang Tú trao quà cho Người có uy tínTiếp thu ý kiến của các đại biểu Người có uy tín tỉnh Quảng Ngãi, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo Lò Quang Tú nhấn mạnh: Thời gian qua, đội ngũ Người có uy tín cả nước nói chung và tỉnh Quảng Ngãi nói riêng đã tích cực phát huy vai trò trong vùng DTTS.
Thời gian tới, đội ngũ Người có uy tín tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục cống hiến, phát huy vai trò là cấu nối giữa chính quyền cấp cơ sở với người dân, tuyên truyền, vận động bà con các dân tộc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quan tâm phát triển kinh tế; giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, đẩy lùi hủ tục…
Người có uy tín vui mừng nhận quà của Bộ Dân tộc và Tôn giáoNhân dịp này, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo Lò Quang Tú đã trao quà cho các đại biểu Người có uy tín tỉnh Quảng Ngãi.