Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Người có uy tín tham gia bảo vệ an ninh biên giới

Hiếu Anh - 21:51, 31/03/2020

Những năm qua, các đoàn thể tại Hà Giang như Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên… đã tích cực phối hợp với lực lượng biên phòng tham gia bảo vệ đường biên mốc giới. Sự phối hợp này được ví như những sợi “lạt mềm” góp phần quan trọng gìn giữ phên dậu của Tổ quốc. Đặc biệt trong đó là sự đóng góp của đội ngũ Người có uy tín.

Cán bộ Đồn Biên phòng Đồng Văn, BĐBP Hà Giang và đội ngũ Người có uy tín sinh sống gần khu vực cột mốc biên giới thường xuyên phối hợp tuần tra,bảo vệ cột mốc
Cán bộ Đồn Biên phòng Đồng Văn, BĐBP Hà Giang và đội ngũ Người có uy tín sinh sống gần khu vực cột mốc biên giới thường xuyên phối hợp tuần tra,bảo vệ cột mốc

Ông Lý Xuân Lìn, Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên cho biết, Thanh Thủy là xã biên giới có đường biên dài 8,4km. Trên địa bàn có 11 mốc biên giới, do đó, công tác bảo vệ an ninh biên giới là vô cùng quan trọng.

Trong những năm qua, các đoàn thể của địa phương đã tích cực cùng lực lượng biên phòng tham gia tuần tra canh phòng. Bên cạnh đó, các đoàn thể còn là những sợi dây nối dài chính quyền các cấp với người dân trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Ông Bồn Văn Giàng, Người có uy tín thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy chia sẻ, từ năm 2016, ông đã được MTTQ xã Thanh Thủy vận động tham gia “Phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Bản thân ông cũng thường xuyên tham gia tuần tra, phát quang đường biên, mốc giới cùng lực lượng biên phòng. Giờ đây, khi tuổi đã cao, ông không liên tục tham gia tuần tra được nữa nên đã họp dòng họ rồi cắt cử từng hộ luân phiên tham gia.

Đánh giá vai trò của các đoàn thể trong việc tham gia phong trào toàn dân bảo vệ đường biên mốc giới, Đại tá Lưu Đức Hùng, Chính ủy BĐBP tỉnh Hà Giang nhấn mạnh, với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc anh em là ruột thịt”, những năm qua, BĐBP Hà Giang tích cực xây dựng mối quan hệ với quần chúng Nhân dân ở địa phương, trước hết là thông qua các tổ chức đoàn thể.

Cụ thể, từ 2014 đến nay, Hà Giang đã xây dựng và củng cố 321 tổ tự quản, trong đó có 107 tập thể và trên 850 người tham gia bảo vệ 442 cột mốc trên toàn tuyến biên giới. Các tổ chức đoàn thể cũng giúp BĐBP ngăn chặn 315 vụ vi phạm chủ quyền lãnh thổ, cung cấp 2.326 tin có giá trị, đấu tranh ngăn chặn 1.342 vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn biên giới.

Trong các phong trào đoàn thể, quần chúng bảo vệ biên giới đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình như ông Giàng Seo Mần, xã Quảng Nguyên, ông Thào Seo Lử và ông Hầu Seo Chang, xã Nàm Ma, huyện Xín Mần tích cực tham gia cùng chính quyền, lực lượng chức năng tuyên truyền vận động đấu tranh với các hoạt động gây mất an ninh biên giới.