Gương sáng lan tỏa trong cộng đồng
Ở bản Khằm, xã Hồi Xuân, ông Phạm Hồng Sơn là tấm gương tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân. Ông luôn đi đầu trong phát triển kinh tế hộ, tuyên truyền bà con chấp hành tốt pháp luật, đóng góp tiền và ngày công làm đường giao thông nông thôn, giữ gìn an ninh trật tự và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống.
Đội ngũ Người có uy tín tích cực vận động người dân hiến đất làm đường giao thông nông thônCòn ở bản Hang, xã Phú Lệ, ông Lương Văn Nam, được người dân kính trọng vì lối sống mẫu mực, tinh thần đoàn kết và cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế. Ông đã vận động bà con xây dựng bản văn hóa gắn với du lịch cộng đồng, cùng nhau làm đường bê tông, cải tạo cảnh quan. Nhờ đó, bản Hang hiện đón hàng trăm lượt khách mỗi năm, mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.
Tại xã Bình Lương, ông Lương Quang Hợi (SN 1959), cũng là một điển hình. Hơn 10 năm qua, ông luôn “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để lắng nghe, giải thích, vận động bà con thực hiện tốt các phong trào của địa phương. Ông hiến hơn 5 sào đất làm đường, phát triển chăn nuôi, tạo việc làm cho lao động địa phương.
“Muốn dân tin thì mình phải làm trước. Khi dân tin rồi, việc tuyên truyền, vận động sẽ thuận lợi hơn rất nhiều”, ông Hợi chia sẻ.
Không chỉ gương mẫu trong lao động, trong thời gian qua, ông Hợi đã cùng Tổ hòa giải cơ sở hòa giải thành hơn 200 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, đất đai, mâu thuẫn nội bộ, giúp giữ gìn sự yên bình cho bản làng.
Bền bỉ “gác cổng bình yên” nơi biên cương
Ở tỉnh Thanh Hóa, từ nhiều năm qua, những Người có uy tín vẫn hằng ngày âm thầm nhưng bền bỉ, vừa tuyên truyền pháp luật, vừa chung tay giữ vững an ninh biên giới.
Ông Lang Minh Huyến, Người có uy tín ở thôn Khẹo luôn nhận được sự tin quý của người dân trong công tác tuyên truyền vận độngĐơn cử như ông Lang Văn Huyến, ở thôn Khẹo, xã Bát Mọt, nhiều năm qua gắn bó với cột mốc biên giới. Ông luôn cùng cấp ủy Đảng của thôn tuyên truyền, vận động bà con chấp hành nghiêm quy định về biên giới, phối hợp với lực lượng chức năng bảo vệ chủ quyền, phát hiện và tố giác tội phạm.
Tại thôn Bù Đồn, xã Vạn Xuân, ông Cầm Bá Tiến luôn tâm niệm “Người có uy tín là điểm tựa của dân”, vì thế, ông không quản ngại khó khăn, tích cực tuyên truyền, hòa giải, vận động bà con cùng nhau phát triển kinh tế. Nhờ sự nỗ lực đó, thôn Bù Đồn nay đã đổi thay từng ngày, thu nhập bình quân đầu người đạt 47 triệu đồng/năm, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao.
Phát huy vai trò Người có uy tín trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật
Toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có hơn 1.500 Người có uy tín trong đồng bào DTTS - những “cánh tay nối dài” của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, hòa giải mâu thuẫn, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo đảm an ninh trật tự.
Thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg và 28/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, chính sách đối với Người có uy tín, các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nghiêm túc, đảm bảo quyền lợi và chế độ cho đội ngũ Người có uy tín. Nhờ đó, vai trò của họ ngày càng được khẳng định trong phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới.
Sở Dân tộc và Tôn giáo Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các xã vùng caoĐặc biệt, trong tháng 10 và 11/2025, Sở Dân tộc và Tôn giáo Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 21 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại 86 thôn đặc biệt khó khăn thuộc 21 xã vùng cao, thu hút 558 đại biểu tham dự.
Thông qua các hội nghị, Người có uy tín được trang bị thêm kiến thức về pháp luật, quốc phòng - an ninh, kỹ năng tuyên truyền, giúp họ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân.
Những đóng góp thầm lặng nhưng ý nghĩa ấy đang giúp “đưa pháp luật đến từng bản làng”, lan tỏa tinh thần sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, góp phần xây dựng cuộc sống ấm no, bình yên nơi miền sơn cước xứ Thanh.