Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Thanh Hóa: Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào vùng cao

Quỳnh Trâm - 2 giờ trước

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho đồng bào vùng cao, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Sở Tư pháp và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 tại xã Hồi Xuân (huyện Quan Hóa cũ).

Tham dự Hội nghị có 216 đại biểu, học viên là cán bộ và người dân đến từ các xã Hồi Xuân, Nam Xuân, Thiên Phủ, Hiền Kiệt, Phú Xuân, Phú Lệ, Trung Thành và Trung Sơn.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Cầm Bá Tường - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, nhấn mạnh: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những nội dung quan trọng nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của đồng bào vùng DTTS, góp phần củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực miền núi, biên giới.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị được tổ chức nhằm thực hiện Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 17/6/2025 của UBND tỉnh Thanh Hóa về triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025; đồng thời cụ thể hóa Quyết định số 101/QĐ-SDTTG ngày 19/9/2025 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nội dung 02, Tiểu dự án 01, Dự án 10: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên đến từ Sở Tư pháp và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã truyền đạt nhiều nội dung thiết thực, như: Kỹ năng, phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; giới thiệu các văn bản luật mới có liên quan trực tiếp đến đời sống người dân; cung cấp thông tin thời sự về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, tôn giáo; tình hình an ninh trật tự ở vùng đồng bào DTTS và miền núi; cùng những vấn đề cần lưu ý trong công tác phân cấp, phân quyền theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Việc tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật như trên không chỉ giúp đồng bào hiểu đúng, làm đúng theo pháp luật, mà còn góp phần xây dựng nền tảng nhận thức vững chắc để người dân chủ động tham gia quản lý xã hội, phát triển kinh tế và bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Qua đó, chương trình cũng giúp củng cố niềm tin của đồng bào các DTTS đối với Đảng và Nhà nước, lan tỏa tinh thần “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, xây dựng cộng đồng vùng cao ngày càng ổn định, đoàn kết và phát triển bền vững.

Tin cùng chuyên mục
Chương trình MTQG 1719 ở Nghệ An: Rút ngắn khoảng cách phát triển vùng miền

Chương trình MTQG 1719 ở Nghệ An: Rút ngắn khoảng cách phát triển vùng miền

Trong thời gian qua, từ nguồn lực đầu tư, hỗ trợ của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ 2021 đến 2025 (Chương trình MTQG 1719), đời sống kinh tế - xã hội ở vùng miền núi xứ Nghệ đã có sự đổi thay rõ rệt, đặc biệt là góp phần rút ngắn khoảng cách về phát triển giữa các vùng miền