Người uy tín Y Phil (ngoài cùng bên phải) “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động bà con chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.Sinh năm 1960, ông Y Phil từng có nhiều năm tham gia nghĩa vụ quân sự, sau đó công tác trong lực lượng công an xã và đảm nhiệm vai trò đại biểu HĐND xã Thuận An cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2016.
Rời cương vị công tác, ông vẫn tiếp tục gắn bó với cộng đồng khi được bà con tín nhiệm bầu là Người có uy tín của bon Bu Đắk. Với uy tín được vun đắp từ sự tận tụy, trách nhiệm và lối sống gương mẫu, ông trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho bon làng.
Thuận An được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Thuận An và Đắk Lao (thuộc huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông trước đây). Toàn xã hiện có 20 thôn, bon với hơn 22.600 nhân khẩu thuộc 16 dân tộc cùng sinh sống; trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ tập trung chủ yếu ở các bon Bu Đắk và Sa Pa.
Sau sáp nhập, xã có diện tích tự nhiên hơn 315 km², giáp ranh với Vương quốc Campuchia. Địa bàn rộng, dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn khiến công tác quản lý, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở tiềm ẩn không ít yếu tố phức tạp.
Trong bối cảnh đó, ông Y Phil cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, chi bộ, ban tự quản và các đoàn thể đã kiên trì bám sát cơ sở, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động bà con chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Từ những việc làm cụ thể, gần gũi, ông góp phần củng cố tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, khuyến khích người dân tham gia các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới.
Chia sẻ về đời sống người dân vùng biên giới, ông Y Phil cho biết, trước đây do mưu sinh, một bộ phận người dân trong bon từng làm rẫy giáp ranh biên giới, thậm chí có trường hợp tự ý sang Campuchia thăm người thân.
“Những năm gần đây, được chính quyền tuyên truyền và bản thân tôi trực tiếp vận động, bà con đã dần thay đổi nhận thức. Từ năm 2005 đến nay, người dân không còn làm rẫy giáp biên, hạn chế qua lại bên kia biên giới, không xảy ra tình trạng vượt biên trái phép”, ông Y Phil chia sẻ.
Không chỉ là “cầu nối” giữa chính quyền và Nhân dân, ông Y Phil còn chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con để kịp thời phản ánh, đề xuất giải pháp tháo gỡ những vướng mắc phát sinh ở cơ sở. Từ sự chân thành, trách nhiệm và cách làm gương mẫu, ông dần tạo dựng được niềm tin, giúp người dân tích cực hưởng ứng các phong trào địa phương.
Nhận thức pháp luật được nâng lên, người dân xã Thuận An chủ động đến Trung tâm Phục vụ hành chính công giải quyết thủ tục hành chính.Bên cạnh đó, ông Y Phil còn kiên trì tuyên truyền, vận động bà con từng bước xóa bỏ mê tín dị đoan. Bằng cách nói chuyện gần gũi, lấy những ví dụ thực tế trong bon làng, ông giúp người dân hiểu rằng, muốn có cuộc sống ổn định thì phải chăm lo lao động sản xuất, khi ốm đau cần đến cơ sở y tế thay vì trông chờ vào cúng bái, cầu khấn. Nhờ đó, nhiều hủ tục, mê tín dị đoan trong bon từng bước được xóa bỏ. Khi ốm đau, bà con đã chủ động đến cơ sở y tế, bệnh viện để khám, chữa bệnh.
Bản thân ông Y Phil cũng là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế gia đình. Hiện gia đình ông canh tác hơn 2,5 ha cà phê xen hồ tiêu, cùng 1 sào ruộng sản xuất hai vụ lúa mỗi năm. Sau khi trừ chi phí đầu tư, thu nhập bình quân của gia đình đạt khoảng 400 triệu đồng/năm. Từ mô hình kinh tế hiệu quả của mình, ông thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ các hộ khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.
Ông Y Bling Ding, Bí thư Chi bộ bon Bu Đắk, xã Thuận An, đánh giá: “Người có uy tín Y Phil luôn phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, chi bộ và ban tự quản trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nhờ đó, an ninh trật tự ở các bon được giữ vững, đời sống bà con ngày càng ổn định
Từ những chuyển biến trong nhận thức và cách làm của người dân, diện mạo kinh tế – xã hội trên địa bàn xã Thuận An những năm gần đây từng bước khởi sắc. Kinh tế duy trì đà tăng trưởng ổn định với tốc độ bình quân đạt 6,45%/năm. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển cả về diện tích, năng suất và sản lượng; sản lượng lương thực ước đạt hơn 33.000 tấn, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Tổng diện tích gieo trồng năm 2025 đạt khoảng 10.618 ha, tăng 150 ha so với năm 2020, tạo nền tảng quan trọng để nâng cao đời sống người dân vùng biên.
Giữa vùng đất còn nhiều khó khăn, ông Y Phil vẫn lặng lẽ “ăn cơm nhà, lo việc bon làng”, bằng uy tín, trách nhiệm và những việc làm cụ thể, góp phần giữ yên vùng biên, vun đắp niềm tin và khơi dậy ý chí vươn lên trong cộng đồng các dân tộc ở Thuận An.