Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sức khỏe

Người dân nên cẩn trọng khi mua và sử dụng thiết bị xông tinh dầu

Thiên An – Mỹ Dung - 18:21, 27/03/2022

Thời gian gần đây, số ca mắc Covid-19 trên địa bản cả nước, trong đó có tỉnh Lạng Sơn liên tục tăng vọt. Bên cạnh phương pháp điều trị của ngành Y tế thì, xông hơi bằng các loại thảo dược đang được người dân rỉ tai nhau là có thể phòng Covid-19 hữu hiệu. Nhiều người đã tìm mua và sử dụng các thiết bị, sản phẩm xông tinh dầu để phòng tránh, hỗ trợ điều trị bệnh.

Tinh dầu hoa hồi Lạng Sơn được nhiều người dân lựa chọn sử dụng
Tinh dầu hoa hồi Lạng Sơn được nhiều người dân lựa chọn sử dụng

Theo kinh nghiệm dân gian, xông thảo dược là một trong những bài thuốc dân gian mang nhiều tác dụng: kích thích tuyến mồ hôi hoạt động, đào thải chất độc trong cơ thể ra ngoài, giúp người bệnh có cảm giác dễ chịu. Nhiều người dân tìm tới xông tinh dầu thảo dược như một phương pháp phòng, chống Covid-19.

Chị Bùi Thúy Trinh, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc chia sẻ: “Giờ đi ra đường F0, F1 không biết đâu mà lần! Gia đình tôi sử dụng các loại lá để xông thêm hàng ngày; mua máy xông và các loại tinh dầu đi kèm để xông phòng ngủ, phòng khách tránh nguy cơ lây nhiễm, chống dịch bệnh”.

Các loại dược liệu như gừng, sả, chanh, húng quế,… được nhiều người tìm mua về xông. Chạy một vòng quanh các chợ trên địa bàn TP. Lạng Sơn, mặt hàng lá xông được bày bán rất nhiều tại các sạp rau, củ với giá cao hơn so với trước khoảng từ 10 đến 15 nghìn đồng.

Mặt hàng lá xông được bày bán rất nhiều tại các sạp rau, củ
Mặt hàng lá xông được bày bán rất nhiều tại các sạp rau, củ

Đặc biệt, tại các kho, cửa hàng, siêu thị điện máy, đồ gia dụng… mặt hàng máy xông tinh dầu bán rất chạy, nhiều khi còn rơi vào tình trạng “cháy hàng”. Bà Trần Thúy Hoài, chủ một cửa hàng đồ điện tại TP. Lạng Sơn cho biết: “Từ lúc có dịch Covid-19, nhất là sau Tết mọi người đến cửa hàng mua máy xông rất nhiều, hàng về đến đâu hết đến đấy, từ các loại của Trung Quốc, Anh, Việt Nam… Nhiều khi còn cháy hàng ấy chứ”.

Nhộn nhịp hơn, tại các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo…, thì mặt hàng lá xông, hương liệu phơi khô, hay lọ tinh dầu được đăng bán rất nhiều. Cùng với đó, là các loại thiết bị: máy xông mini “nhỏ” cầm tay; máy khuếch tán tinh dầu, đèn xông tinh dầu… với mức giá tùy loại từ vài chục đến vài triệu đồng. Chỉ cần một dòng comment hay tin nhắn, là người mua sẽ được chào mời, tư vấn và miễn ship tận nhà.

Như nhiều người dân khác, chị Nguyễn Thị Huế, xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn cũng chọn đặt mua máy xông và tinh dầu trên mạng cho nhanh và tiện. Chị chia sẻ: “Giờ lên mạng đăng đầy, Facebook, Zalo người quen cũng bán. Mua chẳng mấy, còn rẻ hơn mua ngoài nên mình mua về dùng luôn. Người người dùng, nhà nhà dùng, chứ đâu phải mình mình”.

Máy xông mini cầm tay, máy khuếch tán tinh dầu được chào giá từ vài chục đến vài triệu đồng
Máy xông mini cầm tay, máy khuếch tán tinh dầu được chào giá từ vài chục đến vài triệu đồng

Thế nhưng, bên cạnh việc xông tinh dầu tại các gia đình cũng xuất hiện rất nhiều phát sinh: xông quá lâu bị tức ngực, khó thở; dùng máy xông không để ý trẻ dễ xảy ra bỏng nước, chập cháy điện…

Bà Hoàng Thị Vân, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, chia sẻ về tình huống dở khóc dở cười khi xông tinh dầu của nhà mình: “Nhà tôi còn làm theo mọi người mua nồi cơm điện nhỏ về xông lá cho nhiều, tản khắp phòng. Có hôm nồi không tự động bật lên nút ủ, cháy nồi chập cả điện trong nhà”.

Tác dụng thực sự của tinh dầu có như quảng cáo hay không, thì vẫn chưa có lời đáp chính xác. Thế nên, khi sử dụng người dân nên chú ý đến nguồn gốc, nơi sản xuất để bảo đảm chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, với những loại do người bán tự sản xuất, rao trên mạng thì không được thẩm định rõ ràng.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hoa, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn cho biết: Người dân không nên quá lạm dụng các phương pháp xông, khi mua sản phẩm tinh dầu, cần chọn nơi có uy tín, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành. Nếu bị nhiễm Covid-19 nên khai báo cơ sở y tế để được hướng dẫn, điều trị đúng cách. Đồng thời, người dân thực hiện nghiêm quy định “5K”, tiêm vacxin đầy đủ nhằm nâng cao miễn dịch cộng đồng, góp phần phòng, chống dịch Covid-19.