Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Người đưa cây lúa nước về Táng Ngá

Hoài Dương - 09:56, 16/06/2020

Mới đây, chúng tôi gặp bà Lò Thị Nhẫn (SN 1962), là một trong những đại biểu tiêu biểu được chọn tham dự Đại hội Đại biểu DTTS toàn quốc lần thứ II năm 2020 sẽ diễn ra trong thời gian tới, tại Hà Nội. Bà là người tiên phong khai hoang làm ruộng nước ở bản Táng Ngá, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu), nơi sinh sống của 97 hộ dân tộc Cống.

Bà Lò Thị Nhẫn đang chăm sóc đàn vật nuôi của gia đình.
Bà Lò Thị Nhẫn đang chăm sóc đàn vật nuôi của gia đình.

Trò chuyện với chúng tôi, bà Nhẫn kể, trước đây bà con bản Cống khó khăn lắm, thường phải đi đào củ mài, củ từ, củ sắn để ăn thay cơm; chăn không có để đắp. Gia đình bà rất nghèo có 6 anh chị em, bà là con thứ 3. Lấy chồng ở tuổi 19, nhưng sau đó chồng đi bộ đội đằng đẵng suốt 4 năm, một mình bà ở nhà nuôi dưỡng bố mẹ và con cái.

Giống như nhiều gia đình khác, bà làm lụng suốt từ khi gà chưa gáy đến tối nhưng vẫn không đủ ăn, không đủ mặc. Cho đến năm 1994, khi chồng bà đi bộ đội trở về, kể về việc khai hoang làm ruộng ở các địa phương khác mà ông đã chứng kiến. Từ câu chuyện ấy, với khao khát thoát cái đói, bà bàn với chồng chuyển đổi hơn 1ha diện tích nương sang khai hoang làm ruộng nước. Nghĩ là làm, vài ngày sau đó, hai vợ chồng bà Nhẫn lên nương dựng lán để khai khẩn đất nương thành đất ruộng nước, để mong thoát khỏi cơn đói với cách làm ăn mới.

Có đất, có ý chí, có sự quyết tâm cùng với số vốn ít ỏi tích cóp từ đồng lương của chồng đi bộ đội về, bà sử dụng mua giống lúa, mua phân bón và nhanh chóng gieo trồng. Với đôi tay không ngại khó, bà đã khai hoang 1ha đất đồi nương rồi thực hiện các biện pháp dẫn nước nhập điền, sục bùn, rải phân để trồng lúa. Đất chẳng phụ lòng người, sau 1 năm gia đình bà bắt đầu có của ăn, của để khi vụ đầu tiên bà thu về 20 bao thóc, mỗi bao 50kg.

Tiếng thơm đồn xa, bà con dần bảo nhau đến xem bà cấy lúa. Vừa làm vừa rút kinh nghiệm, rồi bà Nhẫn đến từng hộ, vận động bà con trong bản chịu khó khai hoang chuyển đổi từ làm nương sang làm ruộng để tăng năng suất. Bà không ngần ngại hướng dẫn cách làm và còn giúp đỡ giống để bà con cùng làm, cùng thoát cái đói. Từ 3 hộ nghe và làm theo vào năm 1996, đến nay đã có 94/97 hộ ở bản Cống làm ruộng nước. Cả bản đã thoát khỏi tình trạng thiếu gạo triền miên. Chuyện khai hoang trồng lúa nước, tăng vụ, tăng năng suất để làm ra nhiều lúa gạo của bà Nhẫn lúc đó mang ý nghĩa là tiên phong, là tấm gương trồng lúa nước thành công trên vùng cao Táng Ngá.

Bà Nhẫn cũng được biết đến với danh hiệu người phụ nữ Cống làm kinh tế giỏi. Hiện nay, gia đình bà đã trồng được 0,5ha cây quế, 0,5ha cây mắc ca; nuôi 5 con trâu, 16 con dê, hơn 100 con ngan, vịt và 1 cửa hàng tạp hóa. Bình quân mỗi năm sau khi trừ các khoản chi phí, gia đình bà thu nhập từ 150 triệu đồng trở lên.

Với những đóng góp của mình, bà Lò Thị Nhẫn vinh dự được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen nhân dịp Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Lai Châu lần thứ III năm 2019. Bà là một trong 33 đại biểu của tỉnh Lai Châu được chọn tham dự Đại hội Đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ II năm 2020 sắp tới.