Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Người Giáy đón Tết

Hồng Minh - 14:04, 22/01/2020

Hằng năm vào dịp Tết Nguyên đán (từ sáng mùng Một đến hết tháng Giêng), người Giáy ở xã Tát Ngà, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) lại tổ chức Lễ hội mừng năm mới (lễ hội múa trống). Lễ hội được người Giáy thực hiện với nhiều nghi thức rất trang trọng.

Thầy cúng làm lễ tại miếu Bà xin mang trống Thần đến miếu Ông để tổ chức lễ hội
Thầy cúng làm lễ tại miếu Bà xin mang trống Thần đến miếu Ông để tổ chức lễ hội
Sau khi thầy cúng làm lễ xong, thanh niên trong xã sẽ khiêng một mâm lễ, trống cùng thầy cúng và dân làng đi đến miếu Ông
Sau khi thầy cúng làm lễ xong, thanh niên trong xã sẽ khiêng một mâm lễ, trống cùng thầy cúng và dân làng đi đến miếu Ông
Thầy cúng đánh tiếng trống đầu tiên mời thần linh về dự hội
Thầy cúng đánh tiếng trống đầu tiên mời thần linh về dự hội
Một đôi trai gái trong làng lên nhận dùi trống, cúi lạy thần trống và đánh trống, dân làng nối theo nhau đi vòng quanh trống hoà nhịp trống mừng năm mới, với điệu múa cầu mưa thuận gió hoà, mùa màng tươi tốt, cả làng khoẻ mạnh…
Một đôi trai gái trong làng lên nhận dùi trống, cúi lạy thần trống và đánh trống, dân làng nối theo nhau đi vòng quanh trống hoà nhịp trống mừng năm mới, với điệu múa cầu mưa thuận gió hoà, mùa màng tươi tốt, cả làng khoẻ mạnh…
Một góc bản làng của đồng bào Giáy ở xã Tát Ngà
Một góc bản làng của đồng bào Giáy ở xã Tát Ngà

Đây là một sinh hoạt văn hóa truyền thống của đồng bào Giáy, với mong muốn năm mới đến, ước nguyện xua đi những rủi ro của năm cũ. Đặc biệt, Lễ mừng năm mới của người Giáy còn thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, tri ân tổ tiên, gắn kết cộng đồng, dòng họ và khát vọng hướng đến một năm mới mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Tin cùng chuyên mục
Mãn nhãn màn tranh tài của 64 nài ngựa ở thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

Mãn nhãn màn tranh tài của 64 nài ngựa ở thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

Giải Đua ngựa Shanrila Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) được diễn ra với sự tham gia thi đấu của 64 nài ngựa, đến từ 5 tỉnh: Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Sơn La, Yên Bái. Đây là sự kiện thể thao Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024).