Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Người Lào đón Tết Bunpimay trên đất Tây Nguyên

PV - 10:37, 15/03/2018

Huyện Buôn Đôn là nơi tập trung hơn 220 nhân khẩu là người Việt gốc Lào với những phong tục tập quán đặc sắc vẫn còn lưu giữ.

Từ ngày 13 đến 16/4, dân tộc Lào ở buôn Trí A, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk đã tưng bừng tổ chức Lễ hội Bunpimay với nhiều nghi thức mang đậm nét văn hóa Phật giáo.

Theo những người Lào sinh sống tại đây, Lễ hội Bunpimay có ý nghĩa đem lại sự mát mẻ, phồn vinh cho vạn vật, thanh khiết hóa cuộc sống của con người. Phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã ghi lại một số khoảnh khắc vui tươi trong Lễ hội này.

Những điệu múa Lào uyển chuyển trong Lễ hội. Những điệu múa Lào uyển chuyển trong Lễ hội.

 

Người dân được các nhà sư buộc chỉ cổ tay để cầu mong may mắn. Người dân được các nhà sư buộc chỉ cổ tay để cầu mong may mắn.

 

baodantoc_tet_lao2 Quân và dân các dân tộc vui mừng trong ngày Tết Bunpimay.

 

Quân và dân các dân tộc vui mừng trong ngày Tết Bunpimay. Quân và dân các dân tộc vui mừng trong ngày Tết Bunpimay.

HIẾU ANH - TRANG ANH

Tin cùng chuyên mục
Lời tự tình của đàn goong

Lời tự tình của đàn goong

Giữa không gian thảo nguyên bao la, tiếng đàn goong dìu dặt vang lên như lời tự tình của người Ba Na gửi vào gió núi, sương rừng. Mộc mạc mà tha thiết, tiếng đàn gói trong đó cả tình yêu, nỗi nhớ, niềm vui và sự gắn kết cộng đồng. Như hơi thở đại ngàn, âm thanh ấy đã, đang và sẽ mãi ngân vang trong không gian văn hóa Tây Nguyên.