Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Nhận diện và hóa giải âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc

Hà Anh - 9 giờ trước

Trong thời gian qua, các thế lực thù địch liên tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá với mục tiêu làm suy yếu khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam. Việc nhận diện rõ và chủ động ứng phó với các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch là yêu cầu cấp thiết, mang ý nghĩa chiến lược lâu dài.

Vai trò của các già làng, trưởng bản và Người có uy tín trong cộng đồng rất quan trọng trong việc truyền tải thông tin đến đồng bào
Vai trò của các già làng, trưởng bản và Người có uy tín trong cộng đồng rất quan trọng trong việc truyền tải thông tin đến đồng bào

Nhận diện thủ đoạn 

Các thế lực thù địch khai thác sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo và điều kiện kinh tế - xã hội để tạo ra sự chia rẽ và kích động tư tưởng ly khai. Chúng xuyên tạc chính sách của Đảng và Nhà nước, vu cáo phân biệt đối xử với đồng bào DTTS, đồng thời phủ nhận những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng đồng bào DTTS sinh sống. Những khó khăn trong đời sống, giáo dục và y tế ở một số khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa cũng bị lợi dụng để kích động sự bất mãn và chia rẽ giữa đồng bào DTTS và chính quyền.

Một trong những âm mưu nguy hiểm nhất là kích động tư tưởng tự trị dân tộc, kêu gọi thành lập "nhà nước riêng" trong lòng đất nước Việt Nam. Chúng lợi dụng sự nhẹ dạ và thiếu thông tin của một bộ phận đồng bào để xuyên tạc lịch sử, bịa đặt về nguồn gốc dân tộc, từ đó gieo rắc tư tưởng ly khai.

Ẩn mình dưới những vỏ bọc mỹ miều như “bảo vệ quyền lợi dân tộc” hay “giải phóng đồng bào”, các thế lực thù địch đã âm thầm dựng nên những tổ chức phản động bên ngoài lãnh thổ, rồi từ đó vươn tay lôi kéo, kích động người dân trong nước. Chúng không chỉ gieo rắc ảo tưởng về một tương lai tự trị viển vông, mà còn lợi dụng tín ngưỡng, niềm tin và sự thiếu thông tin để cài cắm tư tưởng ly khai, tạo cớ cho các hành động chống phá Nhà nước.

Hệ quả là hàng loạt vụ tụ tập, biểu tình trái phép, thậm chí bạo loạn đã bùng phát, gây bất ổn nghiêm trọng ở những vùng vốn nhạy cảm về địa chính trị và dân tộc. Có nơi, đồng bào bị dụ rời bỏ nương rẫy, đi theo lời hứa hão về một “miền đất hứa” mà thực chất chỉ là cái bẫy tinh vi nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS

Không ồn ào nhưng đầy toan tính, những chiêu trò ấy đang tác động vào niềm tin của đồng bào để tiến tới thao túng nếu không có sự cảnh giác từ cả hệ thống và từng người dân.

Bên cạnh đó, các thế lực thù địch còn sử dụng mạng xã hội Facebook, YouTube, TikTok... để phát tán thông tin sai lệch, tạo ra các bài viết, video xuyên tạc sự thật và kích động sự hoài nghi giữa người dân và chính quyền. Một số đối tượng còn giả danh Người có uy tín trong cộng đồng, mạo danh già làng, trưởng bản để tuyên truyền sai trái, làm suy giảm niềm tin vào chính quyền…

Cần nhiều giải pháp đồng bộ

Trước âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch, việc nâng cao nhận thức của đồng bào DTTS là hết sức cần thiết. Trước hết, cần tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc đến từng người dân, đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng xa. Các chương trình như “Phiên tòa giả định” ở Tây Nguyên và Tây Bắc, hay việc tuyên truyền lưu động bằng tiếng DTTS ở Điện Biên đã giúp đồng bào hiểu rõ hơn về pháp luật và hậu quả của các hành vi vi phạm, như tham gia các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp hay vượt biên trái phép…

Ngoài ra, vai trò của các già làng, trưởng bản và Người có uy tín trong đồng bào DTTS rất quan trọng trong việc truyền tải thông tin đến đồng bào. Các mô hình như "Già làng vận động, dân bản làm theo" ở Tây Nguyên đã chứng minh hiệu quả trong việc ngăn chặn sự lôi kéo của các tổ chức phản động, giúp đồng bào không tin vào luận điệu xấu...

Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào DTTS là giải php quan trọng để ngăn ngừa sự lôi kéo của các thế lực thù địch
Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào DTTS là giải pháp quan trọng để ngăn ngừa sự lôi kéo của các thế lực thù địch

Một trong những giải pháp quan trọng để ngăn ngừa sự lôi kéo của các thế lực thù địch là phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào DTTS. Khi điều kiện sống được cải thiện, người dân có công việc ổn định, thu nhập cao, họ sẽ ít bị tác động bởi các luận điệu xuyên tạc, kích động.

Đơn cử, những năm qua, các Chương trình MTQG như: Nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững và Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 đã mang lại những kết quả tích cực. Việc đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng, đặc biệt là giao thông, điện, nước, viễn thông và phát triển các mô hình kinh tế như: Trồng cây dược liệu ở Lào Cai hay trồng cà phê hữu cơ ở Tây Nguyên… đã giúp đồng bào có thu nhập ổn định. Từ đó, từng bước cải thiện đời sống của đồng bào, giúp họ có tâm lý ổn định, không dễ bị dao động trước các luận điệu kích động…

Khi các giải pháp này được triển khai đồng bộ và hiệu quả, đồng bào DTTS sẽ có nền tảng vững chắc về kinh tế, giáo dục và thông tin. Điều này không chỉ giúp họ nhận diện và tự bảo vệ trước âm mưu xấu mà còn góp phần giữ vững sự ổn định, an ninh và phát triển của đất nước.

Tin cùng chuyên mục
Bồi dưỡng tiếng dân tộc Mông cho cán bộ vùng biên Thanh Hóa

Bồi dưỡng tiếng dân tộc Mông cho cán bộ vùng biên Thanh Hóa

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Trường Đại học Hồng Đức tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Mông cho cán bộ BĐBP, cán bộ cơ sở đang công tác trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Thanh Hóa năm 2025.