Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Nhộn nhịp "Chợ phiên vùng cao" giữa Thủ đô

Thúy Hồng - 20:55, 01/01/2023

Chào Xuân 2023, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) diễn ra Chợ phiên vùng cao với nhiều hoạt động phong phú và hấp dẫn.

Không gian chợ phiên vùng cao ngày Tết tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Không gian chợ phiên vùng cao ngày Tết tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Không phải đi đâu xa, ngay tại Thủ đô Hà Nội những ngày đầu năm mới, du khách có thể hòa mình vào không gian chợ phiên vùng cao ngày Tết tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với nhiều hoạt động vô cùng hấp dẫn. Đến đây, du khách được hòa vào không gian chợ, không gian vui chơi gắn với các hoạt động dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, không gian ẩm thực, sản vật với sắc màu của các dân tộc Mông, Dao, Tày, Kháng, Phù Lá… của các địa phương vùng cao như Bắc Kạn, Điện Biên, Hà Giang, Cao Bằng, Sơn La...

Phiên chợ không chỉ thu hút khách du lịch trong nước, mà nhiều du khách nước ngoài cũng thích thú khi được tham gia cùng người dân tộc các địa phương.

Phiên chợ không chỉ thu hút khách du lịch trong nước, mà nhiều du khách nước ngoài cũng thích thú khi được tham gia
Phiên chợ không chỉ thu hút khách du lịch trong nước, mà nhiều du khách nước ngoài cũng thích thú khi được tham gia

Khách tham quan Chợ phiên vùng cao có thể hòa mình vào không gian trao đổi, mua bán, chế biến các món ăn truyền thống, uống rượu ngô, ăn thắng cố, mèn mén…

Du khách tham quan và thưởng thức những món ăn do chính tay người vùng cao chế biến tại chợ phiên.

Các sản vật vùng miền đặc trưng, các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông, lâm nghiệp, rau củ quả, các món ăn dân tộc như thịt trâu treo gác bếp, lạp sườn, mật ong, thảo quả, măng miến mộc nhĩ, nấm hương rừng, thổ cẩm dân tộc... đều xuất hiện tại phiên chợ.

Khu ẩm thực dân tộc tại Chợ phiên vùng cao
Khu ẩm thực dân tộc tại Chợ phiên vùng cao

Cũng tại không gian Chợ phiên vùng cao, đồng bào các dân tộc trình diễn các tiết mục dân ca, dân vũ đặc sắc ca ngợi quê hương đất nước, bản sắc dân tộc vùng miền.

Chợ phiên vùng cao đầu năm mới 2023 đã tạo nên bức tranh đa dạng, phong phú, sinh động về sản vật văn hóa dân tộc, tạo sự gần gũi, giữ gìn bản sắc văn hóa để du khách có thể tham gia trực tiếp tại không gian Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Một số hình ảnh tại Chợ phiên vùng cao

Đến với Chợ phiên, du khách được hòa mình vào không gian văn hóa đậm sắc màu các dân tộc vùng cao
Đến với Chợ phiên, du khách được hòa mình vào không gian văn hóa đậm sắc màu các dân tộc vùng cao
Đồng bào các dân tộc hân hoan xuống chợ
Đồng bào các dân tộc hân hoan xuống chợ
Du khách thích thú với các sản phẩm thổ cẩm
Du khách thích thú với các sản phẩm thổ cẩm
Nhiều sản phẩm OCOP được bày bán tại Chợ phiên
Nhiều sản phẩm OCOP được bày bán tại Chợ phiên
Du khách hào hứng với các sản vật của núi rừng
Du khách hào hứng với các sản vật của núi rừng
Những bài ca, điệu múa đậm đà bản sắc dân tộc tại Chợ phiên vùng cao
Những bài ca, điệu múa đậm đà bản sắc dân tộc tại Chợ phiên vùng cao
Múa Khèn Mông
Múa Khèn Mông
Nhiều món ẩm thực hấp dẫn du khách
Nhiều món ẩm thực hấp dẫn du khách
Thắng cố
Thắng cố
Du khách được trải nghiệm nhiều món ăn thú vị của đồng bào các DTTS
Du khách được trải nghiệm nhiều món ăn thú vị của đồng bào các DTTS
Tin cùng chuyên mục
Tu Mơ Rông (Kon Tum): Khai mạc Hội thi ẩm thực quốc tế

Tu Mơ Rông (Kon Tum): Khai mạc Hội thi ẩm thực quốc tế

Tối 25/4, tại Làng tái định cư Tu Thó (xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum), UBND huyện Tu Mơ Rông tổ chức Khai mạc Hội thi ẩm thực quốc tế dược liệu - Tinh hoa núi rừng Ngọc Linh Kon Tum và công bố xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn chế biến từ sâm dây.