Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Phiên chợ vùng cao - Nét văn hóa độc đáo ở xứ Thanh

Quỳnh Trâm - 22:00, 26/11/2022

Chương trình “Chợ phiên vùng cao” đã tái hiện không gian văn hóa đậm sắc màu các dân tộc miền núi xứ Thanh. Ngoài không gian trao đổi, mua bán du khách còn được thưởng thức các chương trình dân ca, dân vũ... mang đậm nét văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS nơi đây.

Đến với phiên chợ vùng cao, du khách không chỉ được mua sắm, mà còn được tìm hiểu về nét văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS nơi đây
Đến với phiên chợ vùng cao, du khách không chỉ được mua sắm, mà còn được tìm hiểu về nét văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS nơi đây

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa phối hợp với UBND huyện Quan Sơn tổ chức Lễ khai mạc Liên hoan văn nghệ dân gian “Chuyện tình Pha Dua” - Phiên chợ vùng cao của đồng bào DTTS 11 huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa năm 2022.

Trong khuôn khổ chương trình Liên hoan còn diễn ra các hoạt động như tổ chức chấm không gian phiên chợ vùng cao và giới thiệu ẩm thực truyền thống các DTTS tỉnh Thanh Hóa.

Từ sáng sớm, hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về phiên chợ vùng cao. Phiên chợ có khoảng hơn 10 gian hàng lớn, bao gồm: Khu gian hàng trưng bày và bán các sản phẩm OCOP, nông sản, thủ công mỹ nghệ; khu gian hàng ẩm thực; khu gian hàng giới thiệu nghề truyền thống, văn hóa các dân tộc của 11 huyện miền núi xứ Thanh.

Nhiều tiết mục văn nghệ biểu diễn tại phiên chợ
Nhiều tiết mục văn nghệ biểu diễn tại phiên chợ

Trao đổi với phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển, bà Nguyễn Thị Mai Hương - Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Thanh Hóa - Ban Tổ chức phiên chợ cho biết: “Phiên chợ vùng cao - Chuyện tình Pha Dua có 11 huyện miền núi tham gia, nhằm quảng bá văn hóa, con người và những nét đặc trưng của khu vực vùng cao Thanh Hóa. Đồng thời, tại hội chợ có sự giao lưu, tham gia của nước bạn Lào.

Liên hoan được tổ chức nhằm quảng bá nét sinh hoạt cộng đồng trong các chợ phiên của đồng bào vùng cao xứ Thanh, đặc biệt là nét đặc trưng thế mạnh về văn hóa, phong tục tập quán, ẩm thực và các sản phẩm đặc sản của tỉnh Thanh Hóa, nhằm thúc đẩy hoạt động thương mại, phát triển du lịch cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS.

Khu gian hàng giới thiệu về ẩm thực
Khu gian hàng giới thiệu về ẩm thực

Đến với “Phiên chợ vùng cao”, Nhân dân và du khách được hòa mình vào không gian trao đổi, mua bán, chế biến các món ăn, thức uống truyền thống, sản vật của từng dân tộc. Đây còn là dịp để các doanh nghiệp của 11 huyện miền núi xứ Thanh có cơ hội được giới thiệu, quảng bá và bán các mặt hàng truyền thống đồng thời khuyến khích doanh nghiệp địa phương trong tỉnh đầu tư phát triển nghề thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống, từ đó tạo việc làm, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, dân trí cho Nhân dân, giữ gìn và phát huy đặc thù văn hóa mỗi địa phương.

Chị Nguyễn Thị Hương - du khách về tham dự phiên chợ vùng cao chia sẻ: "Tới phiên chợ hôm nay ngoài mua được những đặc sản của vùng miền núi như: Miến dong Ngọc Liên của huyện Ngọc Lặc, gạo nếp Cai Nọi sản phẩm đặc sản OCOP của huyện Mường Lát, quả quýt Hoi của Bá Thước, thịt trâu gác bếp của Quan Sơn… mình còn được trải nghiệm, tham gia giao lưu văn hóa, văn nghệ cùng các nghệ nhân như hát múa cùng các cô gái Thái, tập đánh cồng chiêng với các nghệ nhân người đồng bào dân tộc Thổ… Phiên chợ rất hấp dẫn và thu hút, đây là một sự trải nghiệm thật tuyệt vời".

Một số hình ảnh tại phiên chợ vùng cao xứ Thanh

Đông đảo du khách đến với phiên chợ vùng cao
Đông đảo du khách đến với phiên chợ vùng cao
Tại phiên chợ vùng cao bạn sẽ được mua sắm đủ các loại hàng hóa, sản vật địa phương vùng núi xứ Thanh
Tại phiên chợ vùng cao bạn sẽ được mua sắm đủ các loại hàng hóa, sản vật địa phương vùng núi xứ Thanh
Khu gian hàng giới thiệu nghề truyền thống, văn hóa các dân tộc
Khu gian hàng giới thiệu nghề truyền thống của các dân tộc
Khu gian hàng giới thiệu về ẩm thực
Khu gian hàng giới thiệu về ẩm thực
Phiên chợ cũng là dịp các em nhỏ được theo bà, theo mẹ đi chợ để thưởng thức những món ăn đậm chất thôn quê
Phiên chợ cũng là dịp các em nhỏ được theo bà, theo mẹ đi chợ để thưởng thức những món ăn đậm chất thôn quê
Tin cùng chuyên mục
Liên tiếp xảy ra các vụ học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm

Liên tiếp xảy ra các vụ học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm

Những ngày qua, tại nhiều địa phương trên cả nước, đã xuất hiện các trường hợp học sinh ngộ độc sau khi ăn các loại kẹo lạ bán trước cổng trường, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về nguy cơ mất an toàn từ các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc.