Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Những đóng góp tích cực của Người uy tín ở Krông Păk

Lê Hường - 09:32, 18/12/2020

Không chỉ phát huy vai trò nòng cốt đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến người dân, Người có uy tín ở huyện Krông Păk (Đăk Lăk) còn đi đầu trong phát triển kinh tế, vận động và giúp đỡ, hướng dẫn người dân làm theo để từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Nhờ vai trò của đội ngũ Người có uy tín, người dân địa phương đã thực hiện tốt việc hiến đất xây dựng nông thôn mới
Nhờ vai trò của đội ngũ Người có uy tín, người dân địa phương đã thực hiện tốt việc hiến đất xây dựng nông thôn mới

Thôn 6, xã Ea Phê chủ yếu là đồng bào dân tộc Tày và Nùng từ các tỉnh phía Bắc di cư vào sinh sống. Xa quê lập nghiệp, đất sản xuất ít, kỹ thuật canh tác lạc hậu, năng suất thấp, đời sống của bà con gặp rất nhiều khó khăn.

Được Nhân dân tin tưởng, kính trọng bầu làm Người uy tín, nhiều năm qua ông Lương Văn Sáng, dân tộc Nùng ở thôn 6, xã Ea Phê không chỉ đi đầu phát triển kinh tế mà còn giúp bà con trong buôn cùng vươn lên thoát nghèo. 

Ông Sáng chia sẻ, khi mới vào đây lập nghiệp, vì không có vốn nên bà con chủ yếu trồng lúa, đậu, bắp, các loại cây nông nghiệp ngắn ngày. Là cán bộ thôn nhiều năm, thường xuyên được đi họp, được đọc nhiều sách báo, nên ông Sáng thấy có mô hình kinh tế hay, phù hợp với địa phương là học làm theo. Được sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước tạo điều kiện vay vốn ưu đãi, ông Sáng tiên phong vay ngân hàng, chuyển đổi trồng cây công nghiệp là cà phê, xen tiêu. Thu nhập cao hơn rất nhiều lần so với các loại cây ngắn ngày. Ông Sáng vận động, chia sẻ kinh nghiệm của mình cho bà con trong các buổi họp thôn, phối hợp với các hội, đoàn thể tuyên truyền, thậm chí đến từng nhà hướng dẫn bà con chuyển đổi cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và được mọi người hưởng ứng. Nhờ đó, đến nay đời sống người dân trong thôn khá hơn rất nhiều, nhiều năm liền thôn 6 đều đạt danh hiệu thôn văn hóa của huyện…

Gắn bó với buôn làng, cùng bà con vượt qua đói nghèo, lạc hậu, ông Y Bhem Knul luôn được đồng bào Ê Đê, buôn Jắt B, xã Ea Hiu tôn kính bầu làm già làng, Người uy tín nhiều năm qua. Với cách làm gần dân, sát dân, ông Y Bhem sát sao nắm bắt tình hình từng hộ trong buôn để có cách tuyên truyền, vận động phù hợp. Ông Y Bhem cho biết: "Buôn Jắt B là buôn đặc biệt khó khăn của xã Ea Hiu. Trước đây, bà con trong buôn vẫn mang nặng tư tưởng trông chờ, ỷ lại nên làm dân vận phải khéo và kiên trì mới thay đổi được thói quen, tập quán cũ. Nhiều thành phần cá biệt tôi phải đến tận nhà gặp riêng để phân tích, giảng giải, đi ngày không gặp thì tranh thủ đi ban đêm, đi một lần chưa được thì đi nhiều lần. Mỗi đối tượng người già, trẻ nhỏ, thanh niên mình có cách vận động khác nhau".

Nhiều năm làm già làng, Người có uy tín, ông Y Bhem được tham dự nhiều hội nghị cấp Trung ương ở Hà Nội, thăm Lăng Bác, thăm quan các di tích lịch sử, văn hóa. Ông cũng là một trong số ít già làng được tham dự Hội nghị già làng khu vực Tây Nguyên năm 2019. Sau mỗi chuyến đi về, ông đều kể lại cho bà con nghe, hướng mọi người đoàn kết, cảnh giác với kẻ xấu, cùng nhau xây dựng buôn làng ấm no. Chính sự khéo léo dân vận và gương mẫu nên hầu hết hộ dân buôn Jắt B và các buôn lân cận đồng thuận hiến đất mở rộng đường, đóng góp xây dựng 12 tuyến đường nội buôn, kéo điện sáng các trục đường chính.

Theo ông Y Thi Niê, Phó trưởng Phòng Dân tộc huyện Krông Păk, hiện toàn huyện có 103 Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Để phát huy vai trò Người có uy tín, những năm qua, huyện Krông Păk luôn quan tâm đến các chính sách đối với Người uy tín. Hàng năm, huyện tổ chức các lớp tuận huấn, bồi dưỡng kiến thức; các hội nghị gặp mặt, biểu dương, khen thưởng Người có uy tín tiêu biểu; tổ chức cho Người uy tín đi thăm quan, học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất giỏi...

Bà Ngô Thị Minh Trinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Păk đánh giá: Đội ngũ già làng, trưởng buôn, Người có uy tín trên địa bàn huyện đã phát huy tốt vai trò trung tâm đoàn kết trong cộng đồng dân cư, tập hợp quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; chủ động tham gia giải quyết kịp thời những mâu thuẫn từ cơ sở, tham gia các hoạt động xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Họ thực sự trở thành nòng cốt trong phong trào xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Tin cùng chuyên mục
Người có uy tín Châu Quầy- Một điển hình nông dân sản xuất giỏi

Người có uy tín Châu Quầy- Một điển hình nông dân sản xuất giỏi

Anh Trương Thành Lợi, Phó Bí thư Chi bộ - Trưởng thôn Bỉnh Nghĩa cho biết, Người có uy tín Châu Quầy là điển hình nông dân sản xuất giỏi. Ông nêu gương gia đình khuyến học, khuyến tài tiêu biểu và tận tâm giúp đỡ bà con thôn xóm làm ăn vươn lên thoát nghèo bền vững. Người có uy tín Châu Quầy là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền trong việc tuyên truyền vận động đồng bào Chăm đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới.