Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Gương sáng của già làng Alăng Đàn

Hải Âu - 09:49, 27/11/2020

Già làng Alăng Đàn sinh năm 1946, dân tộc Cơ Tu, trú tại thôn A Rớt, xã A Nông, huyện Tây Giang (Quảng Nam). Tuy tuổi cao nhưng già làng Alăng Đàn vẫn thường xuyên cùng vợ con canh tác rẫy, ruộng nương, chăn nuôi gia súc, gia cầm mang lại hiệu quả kinh tế. Nhờ vậy, mới có tiền để nuôi các con ăn học đến nơi đến chốn.

Già làng Alăng Đàn (bên trái) trong Lễ hội ăn mừng lúa mới tại làng cổ truyền thống Tây Giang.
Già làng Alăng Đàn (bên trái) trong Lễ hội ăn mừng lúa mới tại làng cổ truyền thống Tây Giang.

Già làng Alăng Đàn cho hay, từ lúc thanh thiếu niên, già đã tham gia các công tác của xã, gia nhập Thanh niên xung phong tỉnh Quảng Đà (nay là tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng) (năm 1966 - 1968), sau đó vào bộ đội huyện Tây Giang, rồi làm Xã đội trưởng xã A Tiêng (Tây Giang). Từ năm 1982, ông Đàn được tin tưởng bầu làm Bí thư Đảng ủy xã A Tiêng và tiếp tục giữ trọng trách Chủ tịch UBND xã. Giai đoạn 1999 - 2000, huyện Tây Giang lập xã A Nông trên cơ sở tách một phần từ xã A Tiêng, ông Đàn được bầu làm Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã A Nông đến khi nghỉ hưu vào tháng 6/2004.

Sau khi về hưu, trong vai trò Chủ tịch Hội CCB xã A Nông cũng như vai trò già làng, già Alăng Đàn tích cực vận động bà con thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; kêu gọi người dân làm tốt nghĩa vụ công dân; giữ gìn an ninh trật tự; giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống cùng các phong tục, tập quán tốt đẹp của đồng bào Cơ Tu.

Điều đáng trân trọng và nể phục là cả 3 thế hệ trong gia đình già Alăng Đàn luôn có những đóng góp quan trọng cho quê hương. Trong thời chiến, bố mẹ ông đóng góp hàng ngàn thùng lúa, nhiều trâu, bò để hiến cho cách mạng, nuôi bộ đội Cụ Hồ. Trong thời bình, gia đình già Đàn hiến cả 7ha đất đang sản xuất cho địa phương xây dựng nông thôn mới (NTM).

Ông Y Đêl Bốn, Chủ tịch UBND xã A Nông cho hay, từ mặt bằng trụ sở UBND xã, trường tiểu học, trạm y tế bây giờ đều nằm trên diện tích đất của già Alăng Đàn hiến. Từ việc làm này, người dân trong xã đã hăng hái noi theo tham gia các cuộc vận động hiến đất, mở đường, giúp A Nông sớm cán đích nhiều tiêu chí NTM.

Gia đình già Đàn có 6 người con thì tất cả đều là cử nhân. Người con đầu tốt nghiệp Trường Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng, hiện đang làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Tây Giang. Người con thứ 2 tốt nghiệp ngành Sư phạm Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, hiện đang giảng dạy tại Trường THPT huyện Tây Giang. Người con thứ 3 tốt nghiệp Đại học Cảnh sát nhân nhân, hiện đang công tác tại Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an huyện Tây Giang. Người con thứ 4 tốt nghiệp Đại học Văn hóa, hiện đang làm việc tại Đài Phát thanh huyện Tây Giang. Người con thứ 5 tốt nghiệp ngành Sư phạm Tiểu học, Đại học Quảng Nam, hiện đang dạy ở trường Tiểu học bán trú xã Tr’hy. Còn người con út Alăng Thị Liên vừa tốt nghiệp đại học ngành Mầm non, Đại học Quảng Nam. Gia đình già Alăng Đàn là tấm gương sáng, gương mẫu, hiếu học.

Với những đóng góp nổi bật cho bản làng, già Alăng Đàn đã 4 lần được gặp mặt các vị lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước. “Tôi đã được ra Thủ đô Hà Nội nhiều lần cùng với đoàn những già làng tiêu biểu, được gặp mặt nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Lần đầu tiên là năm 1997, tôi được vinh dự ra Thủ đô gặp Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Năm 2004, tôi lại được ra gặp Thủ tướng Phan Văn Khải. Năm 2010, tôi được ra Hà Nội gặp mặt Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Lần gần nhất tôi được ra Hà Nội là ngày 21/12/2018, khi đó tôi được tỉnh Quảng Nam chọn là “Già làng tiêu biểu” dự cuộc gặp mặt với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ân cần thăm hỏi, tôi vô cùng xúc động và nhớ mãi thời khắc trang trọng ấy…”, già làng Alăng Đàn tâm sự.

Tôi đã được ra Thủ đô Hà Nội nhiều lần cùng với đoàn những già làng tiêu biểu, được gặp mặt nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Lần gần nhất tôi được ra Hà Nội là ngày 21/12/2018, khi đó tôi được tỉnh Quảng Nam chọn là “Già làng tiêu biểu” dự cuộc gặp mặt với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ân cần thăm hỏi, tôi vô cùng xúc động và nhớ mãi thời khắc trang trọng ấy…”.

Già làng Alăng Đàn.

Tin cùng chuyên mục
Người có uy tín Châu Quầy- Một điển hình nông dân sản xuất giỏi

Người có uy tín Châu Quầy- Một điển hình nông dân sản xuất giỏi

Anh Trương Thành Lợi, Phó Bí thư Chi bộ - Trưởng thôn Bỉnh Nghĩa cho biết, Người có uy tín Châu Quầy là điển hình nông dân sản xuất giỏi. Ông nêu gương gia đình khuyến học, khuyến tài tiêu biểu và tận tâm giúp đỡ bà con thôn xóm làm ăn vươn lên thoát nghèo bền vững. Người có uy tín Châu Quầy là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền trong việc tuyên truyền vận động đồng bào Chăm đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới.