Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Những "hạt nhân" phát triển kinh tế gia đình

T.Nhân - H.Trường - 07:35, 31/07/2025

Đội ngũ Người có uy tín trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi không chỉ là những người tiên phong trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, họ còn là những “hạt nhân” tích cực trong phát triển kinh tế hộ gia đình.

 Anh Đinh Lố là một trong những Người có uy tín đi đầu trong phát triển kinh tế hộ gia đình ở xã Sơn Mai, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh Huy Trường
Anh Đinh Lố là một trong những Người có uy tín đi đầu trong phát triển kinh tế hộ gia đình ở xã Sơn Mai, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh Huy Trường

Gương sáng từ bản làng Sơn Mai

Sơn Mai là một trong những xã vùng cao của tỉnh Quảng Ngãi, nơi phần lớn là đồng bào DTTS sinh sống. Những năm gần đây, nhờ vào các chính sách hỗ trợ thiết thực của Đảng và Nhà nước cùng với sự nỗ lực không ngừng của người dân, diện mạo bản làng nơi đây đã có nhiều đổi thay tích cực. Đóng góp vào sự phát triển ấy không thể không kể đến vai trò của đội ngũ Người có uy tín, những già làng gương mẫu, tâm huyết với cộng đồng.

Tại thôn Trung Thượng, anh Đinh Lố (43 tuổi) được biết đến là một Người có uy tín tiêu biểu. Gắn bó nhiều năm với công tác xã hội, anh luôn tận tụy với nhiệm vụ, nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm của bà con.

Không chỉ tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, anh Đinh Lố còn là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế hộ gia đình, vươn lên thoát nghèo bằng chính đôi tay và nghị lực của mình.

Chia sẻ với phóng viên, anh Đinh Lố kể: “Trước đây, vợ chồng tôi cũng gặp nhiều khó khăn trong chọn hướng đi phù hợp. Sau thời gian thử nghiệm nhiều mô hình, chúng tôi quyết định khai hoang đất rẫy để kết hợp chăn nuôi và trồng cây ăn trái”. 

Ban đầu, anh nuôi heo, gà nhưng hiệu quả kinh tế chưa cao. Sau đó, anh chuyển hướng áp dụng mô hình "vườn - ao - chuồng", từng bước đạt hiệu quả rõ rệt.

Từ số tiền tích góp được, anh Đinh Lố mua cặp bò giống về nuôi. Khi Nhà nước có chủ trương di dời chuồng trại ra khỏi khu dân cư, anh là người tiên phong thực hiện, khai hoang đất đồi để chuyển chuồng trại. Hai sào cỏ voi cũng được vợ chồng anh trồng để làm nguồn thức ăn cho bò. Hiện, đàn bò của anh đã lên đến 10 con, trong đó có cặp bò cái đang sinh sản.

Muốn vận động bà con thì mình phải làm gương trước. Từ chuyện đối nhân xử thế, dạy con cháu đàng hoàng, đến phát triển kinh tế hộ… mình đều phải nghiêm túc thực hiện. Khi mình làm được thì nói bà con mới nghe, mới tin”.

Ông Hà Viết Sỹ, Người có uy tín, xã Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi

Không dừng lại ở đó, anh Đinh Lố còn đào ao thả cá, trồng cam, bưởi, mít Thái trên phần đất khai hoang. Trong thời gian tới, anh dự định mở rộng quy mô chăn nuôi, kết hợp nuôi gà thả vườn để tăng thêm nguồn thu.

“Còn sức thì còn làm. Kinh tế có khá lên thì mới có điều kiện chia sẻ mô hình, giúp đỡ bà con xung quanh. Ai cần hướng dẫn kỹ thuật, kinh nghiệm chăn nuôi, tôi đều sẵn sàng hỗ trợ”, anh Đinh Lố khẳng định.

Gương mẫu từ lời nói đến hành động

Không chỉ anh Đinh Lố, ông Hà Viết Sỹ (58 tuổi, xã Minh Long) cũng là một Người có uy tín được đồng bào dân tộc Hrê hết mực yêu quý và tin tưởng. Bên cạnh việc tích cực bảo tồn văn hoá cồng chiêng, ông Sỹ còn đi đầu trong phát triển kinh tế hộ gia đình và luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với cộng đồng.

Gia đình ông đã mạnh dạn cải tạo đất để đầu tư chăn nuôi trâu, kết hợp trồng cây ăn quả. Tận dụng nguồn nước suối gần nhà, ông Sỹ phát triển thêm mô hình nuôi cá rô phi, cá trắm, mang lại nguồn thu nhập ổn định. Ngoài ra, vợ chồng ông còn chăn nuôi hàng trăm con gà, heo thả vườn, tạo thêm nguồn thu đáng kể.

“Muốn vận động bà con thì mình phải làm gương trước. Từ chuyện đối nhân xử thế, dạy con cháu đàng hoàng, đến phát triển kinh tế hộ… mình đều phải nghiêm túc thực hiện. Khi mình làm được thì nói bà con mới nghe, mới tin”, ông Sỹ trải lòng.

Ông Hà Viết Sỹ, Người có uy tín ở xã Minh Long luôn đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình. Ảnh Huy Trường
Ông Hà Viết Sỹ, Người có uy tín ở xã Minh Long luôn đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình. Ảnh Huy Trường

Không chỉ là tấm gương trong làm kinh tế, ông Sỹ còn là một tuyên truyền viên tích cực về pháp luật. Ông đã vận động nhiều hộ dân hiến đất, góp công xây dựng các công trình giao thông nông thôn. Nhờ vậy, nhiều con đường được mở rộng, không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng mà còn thắt chặt tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Chủ tịch UBND xã Minh Long, ông Đinh Văn Điết cho biết: “Lực lượng Người có uy tín trên địa bàn là điểm tựa vững chắc trong nhiều lĩnh vực, từ phát triển kinh tế hộ gia đình đến bảo tồn văn hóa truyền thống. Họ là cầu nối hiệu quả giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, giúp đưa chính sách, pháp luật vào đời sống một cách thiết thực”.

“Trong thời gian tới, chính quyền các cấp mong muốn tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ Người có uy tín, để họ tiếp tục đồng hành cùng Nhân dân trong sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá và xã hội ở các vùng đồng bào DTTS và miền núi”, Chủ tịch xã Minh Long cho biết thêm.

Không chỉ riêng ông Sỹ hay anh Đinh Lố, trên khắp các bản làng vùng cao Quảng Ngãi, còn có hàng trăm Người có uy tín đang ngày ngày âm thầm đóng góp công sức cho cộng đồng. Mỗi người một cách, họ đã và đang trở thành những điểm tựa vững chắc, góp phần xây dựng cuộc sống ấm no cho đồng bào các DTTS, đồng thời gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc.

Tin cùng chuyên mục
Gần 18.000 con lợn bị tiêu hủy: Dịch tả lợn châu Phi lan rộng tại Tuyên Quang

Gần 18.000 con lợn bị tiêu hủy: Dịch tả lợn châu Phi lan rộng tại Tuyên Quang

Từ ngày 5 đến 28/7, tại tỉnh Tuyên Quang dịch tả lợn châu Phi lan ra 77/124 xã, khiến gần 18.000 con lợn, hơn 1.000 tấn thịt bị tiêu hủy gây thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng tới sinh kế người dân và an toàn môi trường.