Thứ trưởng Y Vinh Tơr tiếp Đoàn đại biểu Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS TP. Hồ Chí Minh đến thăm Thủ đô Hà NộiNhiều năm là Người có uy tín, Ủy viên Ban Chấp hành MTTQ Việt Nam phường Tân Hưng Thuận, quận 12, bà Thạch Mỹ Hòa, dân tộc Khmer đã đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, động viên mọi người thực hiện tốt nếp sống văn hoá, giữ gìn vệ sinh khu phố sạch đẹp. Một số em nhỏ trong xóm không có giấy khai sinh.
Bằng trách nhiệm với cộng đồng, bà Thạch Mỹ Hòa cũng tiên phong đi vận động, kết nối với cảnh sát khu vực để hỗ trợ giúp đỡ để các em được đến trường; đồng thời, dạy kèm Toán, tiếng Việt cho những em có hoàn cảnh khó khăn.
Để khích lệ, động viên các em không bỏ học giữa chừng, bà Hòa còn vận động các nhà hảo tâm xây dựng Quỹ khuyến học tại khu phố. Bà còn nhiều lần tự bỏ tiền mua nguyên liệu để nấu những suất cơm miễn phí cho những người khó khăn.
Bà Thạch Mỹ Hòa tâm sự: “Người có uy tín trước hết phải biết giữ uy tín của mình và phải tích cực gương mẫu đi đầu trong các phong trào. Bản thân mình có tâm nguyện giúp đỡ cho cộng đồng, nên thấy được nụ cười và lời cảm ơn từ những người được mình giúp đỡ là đã rất hạnh phúc.

Người có uy tín là “cầu nối” quan trọng giữa cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội với đồng bào DTTS, từ đó góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn trật tự trong vùng đồng bào DTTS và phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố”.
Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh
Tương tự, phát huy vai trò là Người có uy tín, nhiều năm qua, ông Res A Bidine, dân tộc Chăm, Trưởng Ban quản trị Thánh đường Mubarak, phường 2, quận 8, đã tiên phong đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào Chăm trên địa bàn giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm. Đồng thời, chung tay nghiên cứu các giải pháp để đóng góp cho sự phát triển của TP. Hồ Chí Minh.
Ông Res A Bidine cũng là một nhân tố có đóng góp tích cực góp phần giới thiệu văn hóa, ẩm thực Chăm đến khách du lịch khi đến với Thành phố. “Ý thức được vai trò của bản thân, tôi luôn tự nhắc nhở phải gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, để chung tay, góp sức xây dựng Thành phố ngày càng giàu đẹp”, ông Res A Bidine nói.
Còn với đồng bào Khmer sinh sống, học tập và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, nhiều năm qua, ông Hứa Sa Ni là một trong những Người có uy tín tiêu biểu luôn có nhiều đề xuất, kiến nghị trong công tác bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer tại Thành phố.
Bằng uy tín của mình, ông Hứa Sa Ni đã cùng chính quyền Thành phố và ngành Văn hóa phối hợp với các chùa Khmer có nhiều hoạt động bảo vệ, gìn giữ và khai thác giá trị văn hóa để tổ chức các hoạt động tín ngưỡng gắn với phát triển du lịch.
Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh thăm hỏi, trao quà cho Người có uy tín trong đồng bào DTTSVới vai trò là Người có uy tín trong cộng đồng người Hoa, ông Vương Bái Xuyên, nguyên Chánh Văn phòng Ban Bảo trợ Trung tâm Hoa văn Khải Tú cũng là một trong những người có nhiều đóng góp trong các hoạt động xã hội.
Ông Xuyên đã tiên phong đi vận động các cá nhân, doanh nghiệp dân tộc Hoa đóng góp hàng tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội của TP. Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, tham mưu, đề xuất với chính quyền duy trì, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, góp phần gìn giữ và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Hoa.
Theo ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo Thành phố luôn trân trọng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những đóng góp quý báu của Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên các lĩnh vực trong thời gian qua. Người có uy tín là “cầu nối” quan trọng giữa cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội với đồng bào DTTS, từ đó góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn trật tự trong vùng đồng bào DTTS và phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.