Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Photo

Những ngôi nhà mái ngói âm dương giàu bản sắc ở Khâu Tràng

PV - 16:16, 20/07/2021

Xã Hồng Thái (huyện Na Hang, Tuyên Quang) không chỉ nổi tiếng với cảnh đẹp ruộng bậc thang tầng tầng, lớp lớp; mùa hoa lê trắng ngần… mà còn được nhiều người nhắc đến những ngôi nhà gỗ, lợp mái ngói âm dương ở Làng Văn hóa du lịch cộng đồng thôn Khâu Tràng, xã Hồng Thái. Những ngôi nhà nơi đây đã tồn tại hàng trăm năm, mang vẻ đẹp hoài cổ, ẩn chứa nhiều nét văn hóa truyền thống độc đáo của người Dao Tiền đang là điểm đến lý thú của nhiềm du khách thập phương.

Thôn có 94 hộ gia đình, 446 nhân khẩu, dân tộc Dao Tiền chiếm 99%, có 56 hộ là nhà gỗ theo kiến trúc truyền thống mái lợp ngói âm dương đã tạo nên một quần thể nhà ngói âm dương.
Thôn Khâu Tràng có 94 hộ gia đình, 446 nhân khẩu, dân tộc Dao Tiền chiếm 99%. Toàn thôn có 56 hộ vẫn giữ được ngôi nhà gỗ theo kiến trúc truyền thống, mái lợp ngói âm dương
Người dân chọn đất sét làm ngói và được nung nhiều ngày trong lò than củi đượm
Người dân chọn đất sét làm ngói và được nung nhiều ngày trong lò than củi đượm
Ngói âm dương khi lợp sẽ có một viên sấp, một viên ngửa nằm úp lên nhau (gọi là ngói âm, ngói dương)
Ngói âm dương khi lợp sẽ có một viên sấp, một viên ngửa nằm úp lên nhau (gọi là ngói âm, ngói dương)
Người Dao Tiền thường làm nhà gỗ 3 gian 2 chái, xung quanh tường bưng bằng gỗ, trên lợp ngói âm dương. Trung bình mỗi một ngôi nhà lợp hết từ 1 đến 1,5 vạn viên
Người Dao Tiền thường làm nhà gỗ 3 gian 2 chái, xung quanh tường thưng bằng gỗ, trên lợp ngói âm dương. Trung bình mỗi một ngôi nhà lợp hết từ 1 đến 1,5 vạn viên ngói
Những năm gần đây nhiều hộ trong thôn đã trở lại làm nhà truyền thống lợp mái ngói âm dương
Những năm gần đây, nhiều hộ dân trong thôn Khâu Tràng đã quay lại với kiến trúc nhà truyền thống, lợp mái ngói âm dương
Trong thôn có 6 hộ sử dụng nhà truyền thống để làm dịch vụ homestay phục vụ khách du lịch
Trong thôn có 6 hộ tham gia làm dịch vụ Homestay, phục vụ khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm văn hóa
Tin cùng chuyên mục
Gia đình 7 đời làm nghề chạm bạc trên cao nguyên đá

Gia đình 7 đời làm nghề chạm bạc trên cao nguyên đá

Trên vùng cao nguyên đá Đồng Văn (tỉnh Hà Giang), thôn Lao Xa, xã Sủng Là là cái nôi của nghề chạm bạc truyền thống của người Mông. Đã từ rất lâu, không chỉ riêng người Mông, mà bất cứ ai muốn mua được một món đồ trang sức bằng bạc ưng ý, đều lên đường đến Lao Xa…