Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng

Những người "gieo" niềm tin nơi phum sóc Vĩnh Long

Phương Nghi - 08:36, 24/11/2025

Với vị thế và vai trò đặc biệt, Người có uy tín trong đồng bào DTTS luôn là lực lượng nòng cốt, là "cầu nối" quan trọng giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân. Họ tích cực vận động "gieo" niềm tin chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong đồng bào DTTS, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Ông Sơn Ngọc Kim (bìa trái) là Người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer ấp Đầu Giồng, xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long
Ông Sơn Ngọc Kim (bìa trái) là Người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer ấp Đầu Giồng, xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long

Ở ấp Đầu Giồng, xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long, ông Sơn Ngọc Kim, Người có uy tín trong đồng bào Khmer luôn đồng hành cùng địa phương trong công tác tuyên truyền, thực hiện các chính sách dân tộc và chương trình phát triển kinh tế - xã hội. 

Ông chia sẻ: “Thời gian qua, tôi tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đồng bào Khmer, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. Đời sống bà con được nâng lên, an ninh trật tự được giữ vững”.

Không chỉ gương mẫu tuyên truyền, ông Kim còn vận động đồng bào tích cực tăng gia sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Ông tiên phong hiến đất, đóng góp tiền và ngày công lao động để xây dựng hạ tầng nông thôn; đồng thời vận động người dân hưởng ứng Chương trình MTTG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, góp phần làm cho diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp. 

Bằng uy tín và kinh nghiệm, ông Kim còn tích cực hòa giải những mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng, kịp thời thông tin, hỗ trợ chính quyền ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Từ năm 2020 đến nay, ông đã trực tiếp tham gia giải quyết hàng chục vụ việc, góp phần giữ bình yên địa bàn.

Ông Nguyễn Thanh Điền, Bí thư Đảng ủy xã Bình Phú cho biết: “Người dân rất kính trọng ông Kim. Ông là tấm gương sáng trong lao động, hiến đất làm đường, vận động bà con cùng giữ gìn vệ sinh môi trường, chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Ở ấp Cái Giá, xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau, ông Thạch Cưng, Người có uy tín trong đồng bào Khmer được biết đến là người tâm huyết trong gìn giữ an ninh, văn hóa và tinh thần đoàn kết phum sóc. Hơn 10 năm qua, ông cùng Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Ba tích cực trong đồng bào Khmer” phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở tuần tra, bảo vệ an ninh trật tự vào các dịp lễ, Tết, sự kiện trọng đại của đất nước. Nhờ hoạt động hiệu quả, tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó, các tệ nạn xã hội được đẩy lùi, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng lan tỏa.

Đội trống Chhay dăm chùa Buppharam, xã Hưng Hội, do ông Thạch Cưng cùng các thành viên CLB và Ban Quản trị chùa Buppharam thành lập, biểu diễn phục vụ đồng bào dân tộc dịp Lễ Dâng y cà sa năm 2025
Đội trống Chhay dăm chùa Buppharam, xã Hưng Hội, do ông Thạch Cưng cùng các thành viên CLB và Ban Quản trị chùa Buppharam thành lập, biểu diễn phục vụ đồng bào dân tộc dịp Lễ Dâng y cà sa năm 2025

Không chỉ dừng lại ở công tác tuyên truyền, ông Thạch Cưng cùng Ban Quản trị chùa Soryaram và chùa Buppharam đã đóng mới 4 chiếc ghe ngo mini, thành lập đội nhạc ngũ âm, hai đội trống Chhay dăm để phục vụ các dịp lễ hội truyền thống.

Ông chia sẻ: “Các em đều là con em nông dân Khmer, có niềm đam mê với nghệ thuật truyền thống. Chúng tôi mời thầy về dạy để các em nắm kỹ thuật biểu diễn, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc”. Nhờ đó, hai ngôi chùa Soryaram và Buppharam trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa, gìn giữ nét đẹp văn hóa Khmer và tạo sân chơi lành mạnh cho thanh, thiếu niên.

Người có uy tín trong đồng bào DTTS là lực lượng quần chúng đặc biệt, có vị trí, vai trò quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ông Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau nhận định: “Người có uy tín đã có nhiều đóng góp thiết thực trong củng cố, xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở; tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Thực tiễn ở nhiều địa phương cho thấy, Người có uy tín thực sự là “chỗ dựa” vững chắc, là “cầu nối” tin cậy giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc với đồng bào các dân tộc. Bằng sự tận tụy, gương mẫu và tinh thần trách nhiệm, họ đã góp phần quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Với những đóng góp bền bỉ, Người có uy tín không chỉ được đồng bào tin yêu, mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho sự phát triển của phum sóc hôm nay.

Tin cùng chuyên mục
Những gương mặt trẻ lan tỏa niềm tự hào khắp thôn bản vùng cao

Những gương mặt trẻ lan tỏa niềm tự hào khắp thôn bản vùng cao

Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu toàn quốc những năm qua, không chỉ tôn vinh nghị lực vượt khó, lan tỏa tinh thần hiếu học của con em vùng cao, mà còn trở thành niềm tự hào của nhiều địa phương vùng khó khăn, trong đó có Quảng Ninh.