Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Những việc làm trách nhiệm và nghĩa tình ở Vị Xuyên

Văn Hoa - 17:36, 26/11/2021

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngoài thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch, cán bộ, công chức xã Thuận Hòa (huyện Vị Xuyên, Hà Giang) còn giúp các hộ có người bị nhiễm Covid-19 chăm sóc đàn vật nuôi, giúp các hộ yên tâm cách ly, điều trị bệnh để sớm trở về gia đình.

Cán bộ công chức, viên chức, dân quân tự vệ xã Thuận Hòa và lãnh đạo thôn Minh Tiến cắt cỏ làm thức ăn cho trâu, bò của các hộ bị nhiễm Covid-19
Cán bộ công chức, viên chức, dân quân tự vệ xã Thuận Hòa và lãnh đạo thôn Minh Tiến cắt cỏ làm thức ăn cho trâu, bò của các hộ bị nhiễm Covid-19

Thuận Hòa là xã đặc biệt khó khăn, địa hình phức tạp, xã có 15 thôn bản, hơn 7.000 nhân khẩu, 6 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Mông chiếm đa số (53%). Dịch bệnh Covid-19 bùng phát, chủ yếu rơi vào các hộ người Mông.

Ca dương tính đầu tiên được phát hiện ở xã Thuận Hòa vào ngày 25/10, đến ngày 17/11 đã có 362 ca dương tính. Thôn Minh Tiến là thôn bùng phát dịch đầu tiên có nhiều ca nhiễm nhất, gần 100 ca nhiễm, trong đó có 10 hộ bị nhiễm cả gia đình.

Theo bà Nguyễn Thị Chiêm, Chủ tịch UBND xã Thuận Hòa, để bảo đảm an toàn trong điều trị và theo quy định cách ly đối với người nhiễm bệnh, chính quyền xã đã tuyên truyền người dân đi cách ly tập trung. Đặc biệt, để người dân yên tâm cách ly, chữa bệnh và đảm bảo tài sản cho người dân, chính quyền xã đã thành lập tổ công tác, cắt cử cán bộ, công chức, dân quân tự vệ và lãnh đạo thôn Minh Tiến, trực tiếp chăm sóc gia súc, gia cầm cho các hộ gia đình phải đi cách ly.

“Đàn vật nuôi là tài sản lớn của mỗi gia đình nên nhiều hộ lo đàn vật nuôi không có ai chăm sóc, chúng tôi đã tích cực động viên và hứa sẽ chăm sóc chu đáo, vì thế các hộ yên tâm đi cách ly. Ngoài ra, xã cũng tuyên truyền các hộ dân không có người nhiễm bệnh trong các thôn tích cực giúp đỡ, hỗ trợ, chia sẻ với các gia đình có người nhiễm Covid-19, thể hiện tinh thần đoàn kết để cùng nhau chiến thắng dịch bệnh”, bà Chiêm chia sẻ.

Bà Chiêm cho biết thêm, nhận định được tình hình dịch diễn biến phức tạp, lãnh đạo xã cũng đã cắt cử cán bộ xã, trực tiếp hướng dẫn tuyên truyền bà con, chốt chặn các đường đi các xã khác; một nhiệm vụ quan trọng nữa là, hằng ngày phải đến giúp dân cắt cỏ cho trâu bò, nấu cám, chăm sóc lợn, gà cho những gia đình F0. Mặc dù rất vất vả, nhưng các cán bộ công chức, dân quân tự vệ đã thực hiện rất trách nhiệm.

Khi được cán bộ chăm sóc đàn vật nuôi, các hộ F0 yên tâm thực hiện cách ly y tế theo quy định
Khi được cán bộ chăm sóc đàn vật nuôi, các hộ F0 yên tâm thực hiện cách ly y tế theo quy định

Ông Lộc Tiến Giáp, cán bộ văn hóa xã Thuận Hòa, tham gia tổ công tác giúp chăm sóc đàn vật nuôi tại thôn Minh Tiến cho biết, Minh Tiến cách trung tâm xã khoảng 9km, đường đi lại vô cùng khó khăn; mỗi một tuần, xã sẽ cử một tổ khoảng 5 cán bộ vào trong thôn lập lán ở tại đó, để thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền phòng chống dịch và chăm sóc đàn vật nuôi cho các gia đình bị F0. Tất cả được thực hiện an toàn, tránh các nguy cơ nhiễm bệnh.

Đến nay, qua theo dõi, điều trị đã có 7 gia đình được trở về nhà, tự chăm sóc cho đàn vật nuôi nên công việc của các cán bộ cũng giảm tải để tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm khác.

Được biết, nhiều thôn tại xã Thuận Hòa chưa có sóng điện thoại, đường đi lại khó khăn, mặc dù nhiều đoạn đường đã đổ bên tông, nhưng để vào từng hộ dân phải đi đường đất nên công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ của Tổ Covid-19 gặp không ít trở ngại. Hơn nữa, do điều kiện sinh hoạt, điều kiện về nhà ở không có phòng riêng nên việc quản lý các F0, F1 vô cùng khó khăn.

Có thể thấy rằng, với sự cố gắng của các cấp ủy, chính quyền, của cán bộ công chức xã Thuận Hòa trong việc hỗ trợ người dân chăm sóc đàn vật nuôi, thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh, nhờ đó mà dịch bệnh tại Thuận Hòa đã được kiểm soát tốt, góp phần không nhỏ vào cuộc chiến chống dịch Covid-19 ở nước ta.