Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Những việc làm vì cộng đồng của Người có uy tín ở Quảng Ninh: Phát huy hiệu quả vai trò của Người có uy tín (Bài 4)

Thiên An - Mỹ Dung - 10:45, 15/11/2022

Ở vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Người có uy tín có vị trí, vai trò hết sức quan trọng, được ví như những "nhịp cầu" gắn kết ý Đảng - lòng dân, là trung tâm của khối Đại đoàn kết trong cộng đồng, đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua ở địa phương.

Lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu Người có uy tín tại Hội nghị biểu dương Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV (2021 - 2022)
Lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu Người có uy tín tại Hội nghị biểu dương Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV (2021 - 2022)

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ của tỉnh, dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hiện có gần 1,33 triệu người; trong đó DTTS chiếm 12,3% với 42 thành phần dân tộc, cư trú trên hơn 85% diện tích của tỉnh, phần lớn ở những nơi có vị trí trọng yếu về quốc phòng - an ninh, biên giới quốc gia.

Giai đoạn 2021 - 2022, bằng uy tín và ảnh hưởng của mình, 502 Người có uy tín trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã gương mẫu, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào các DTTS chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia giải quyết các vụ mâu thuẫn, tranh chấp đất đai, không để các phần tử xấu tuyên truyền, kích động, gây rối mất trật tự an ninh, chia rẽ khối Đại đoàn kết dân tộc, góp phần quan trọng vào việc xây dựng và tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc…

Công an xã Bằng Cả, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh phối hợp chặt chẽ với người có uy tín tuần tra đảm bảo bình yên xóm, làng
Công an xã Bằng Cả, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh phối hợp chặt chẽ với Người có uy tín tuần tra đảm bảo bình yên xóm, làng

Người có uy tín cũng luôn đi đầu trong vận động người dân không tham gia các tà đạo; thực hiện tốt hương ước, quy ước, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Ông Chu Văn Cường - Người uy tín thôn Phú Ninh, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều, cho biết: “Song song với công tác giữ gìn bản sắc dân tộc, Người có uy tín chúng tôi cũng hết sức quyết liệt trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động tôn giáo trái pháp luật trong vùng DTTS. Chúng tôi nhận thức rằng, đây là một nguy cơ rất lớn, ảnh hưởng đến sự phai nhạt bản sắc dân tộc”.

Đặc biệt, thành công của Quảng Ninh trong xây dựng nông thôn mới có vai trò quan trọng của những Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Đặc biệt, ở những xã miền núi, vùng cao..., những Người có uy tín đã trở thành chỗ dựa quan trọng của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều Người có uy tín là tấm gương sáng, đi đầu trong việc áp dụng thành công mô hình kinh tế trang trại, giúp đỡ nhiều hộ dân về giống, vốn, kỹ thuật, hiến đất, hoa màu, giải phóng mặt bằng để mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở.

Chia sẻ về chủ trương của địa phương trong việc tiếp tục phát huy vai trò Người có uy tín, ông Triệu Đức Phượng - Trưởng Phòng Dân tộc huyện Ba Chẽ cho biết, trong thời gian tới, Phòng Dân tộc huyện sẽ phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh các giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò của Người có uy tín trên địa bàn.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa việc tăng cường bồi dưỡng kiến thức, xây dựng đội ngũ Người có uy tín. Đặc biệt là việc biểu dương, tôn vinh, điển hình tiên tiến, phát huy vai trò Người có uy tín theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”, ông Phượng chia sẻ.

Nhằm phát huy vai trò Người có uy tín góp phần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận và tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân vùng DTTS, tại Hội nghị biểu dương Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV (2021 - 2022), ông Lưu Xuân Thủy - Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số (Ủy ban Dân tộc) mong muốn, cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục phát huy vài trò Người có uy tín, đổi mới phù hợp với tình hình của tỉnh Quảng Ninh; đa dạng các hình thức tuyên truyền thực hiện quy định pháp luật; thực hiện các chính sách dân tộc nâng cao mọi mặt đời sống của Nhân dân; chỉ đạo và quan tâm hơn nữa các chế độ chính sách cho Người có uy tín trên địa bàn tỉnh”.

Tin cùng chuyên mục
Triển khai Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045: Khẩn trương nhưng cẩn trọng vì mục tiêu lớn

Triển khai Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045: Khẩn trương nhưng cẩn trọng vì mục tiêu lớn

Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được ban hành tại Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/1/2022 đặt mục tiêu đến năm 2045, các xã, thôn vùng đồng bào DTTS và miền núi có đủ cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân, cơ bản không còn hộ nghèo... Để hướng tới mục tiêu này, Ủy ban Dân tộc (UBDT) và các bộ, ngành, địa phương đã và đang triển khai các nhiệm vụ trong Chiến lược, trên tinh thần khẩn trương nhưng cẩn trọng.