Trẻ em vui đùa trước những ngôi nhà mới tại khu tái định cư, niềm vui giản dị trên miền đất bình yên.Diện mạo mới
Những ngày đầu tháng 3, trở lại các khu tái định cư vùng cao Thanh Hóa, chúng tôi dễ dàng cảm nhận sự đổi thay rõ nét trong đời sống đồng bào DTTS. Những nếp nhà khang trang, đường bê tông sạch đẹp, điện - nước được đầu tư đồng bộ đã tạo nên diện mạo mới cho các bản làng.
Tại khu tái định cư bản Ún, xã Mường Lý, những ngôi nhà kiên cố nằm san sát, hệ thống điện chiếu sáng, đường giao thông, công trình nước sinh hoạt được đầu tư đồng bộ, tạo nền tảng cho cuộc sống ổn định lâu dài của người dân.
Phụ nữ dân tộc Mông tại khu tái định cư bản Ún, xã Mường Lý tranh thủ thêu thùa trang phục truyền thống khi nông nhànAnh Mua A Sểnh, người dân ở khu tái định cư bày tỏ: “Từ khi chuyển về đây sinh sống, bà con được hỗ trợ làm nhà và sinh kế nên cuộc sống dần ổn định. Có điện, có đường, có nước sinh hoạt nên mọi người yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế”.
Nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước và sự chung tay của gia đình, họ hàng, người dân đã dựng lên những ngôi nhà mới khang trang, từng bước ổn định cuộc sống nơi tái định cư.Theo Trưởng bản Mai Văn Thề, bản Ún có hơn 800 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Mông sinh sống dọc chân đồi. Trước đây, khu vực này tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao, nhất là sau những đợt mưa lớn kéo dài.
Nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước cùng sự chung tay của gia đình, họ hàng, người dân đã được chuyển đến nơi ở mới an toàn và dựng lên những ngôi nhà hang trang, cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ.
Từ an cư đến lạc nghiệp
Từ những nếp nhà ở khu tái định cư, cuộc sống của người dân đang dần chuyển mình. Tại khu tái định cư bản Muỗng, xã Trung Hạ, năm mới này ý nghĩa đặc biệt đối với 43 hộ dân vừa rời vùng nguy cơ sạt lở để ổn định cuộc sống nơi ở mới.
Công trình nước sinh hoạt được đầu tư, góp phần nâng cao điều kiện sống và sinh hoạt của người dân tại khu tái định cư.Theo chị Vi Thị Tuệ, người dân khu tái định cư bản Muỗng, được chuyển về nơi ở mới có điện, đường, nước đầy đủ, bà con ai cũng yên tâm. Trẻ em được học trong những ngôi trường khang trang, điều kiện sinh hoạt cũng tốt hơn trước. "Chúng tôi cũng bảo nhau sẽ cố gắng lao động để cuộc sống ngày càng khá lên”.
Không chỉ ổn định nơi ở, nhiều hộ dân đã bắt đầu tính toán làm ăn, phát triển kinh tế ngay trên vùng đất mới. Điển hình như gia đình anh Hà Văn Khương, người dân khu tái định cư thôn Bố, xã Lũng Cao. Từ chỗ chỉ trông vào vài sào ruộng, nương ngô, anh đã mạnh dạn vay vốn để chăn nuôi trâu, bò sinh sản và nuôi vịt đặc sản, từng bước hiện thực hóa ước mơ thoát nghèo.
Trẻ em tại khu tái định cư được học tập trong điều kiện tốt hơn, góp phần mở ra tương lai tươi sáng nơi bản mới.Đặc biệt, với quyết tâm đưa người dân ra khỏi vùng nguy cơ, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Đề án sắp xếp, ổn định dân cư giai đoạn 2026 - 2030. Đề án được kỳ vọng, không chỉ bảo vệ tính mạng, tài sản mà còn mở ra cơ hội an cư, phát triển sinh kế bền vững cho người dân.
Theo đó, 2.758 hộ dân tại 47 xã sẽ được bố trí, sắp xếp ổn định bằng nhiều hình thức phù hợp. Các khu tái định cư mới đã và đang được đầu tư, xây dựng, trở thành điểm tựa vững chắc, giúp đồng bào vùng cao yên tâm xây dựng cuộc sống ổn định, bình yên và phát triển.