Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Nói dân tin, làm dân theo

Minh Thu - 11:29, 04/11/2020

Từng là cán bộ Bộ đội Biên phòng, tham gia dạy các lớp xóa mù trên biên giới, sau ngày xuất ngũ trở về địa phương, ông Chu Văn Bảo, dân tộc Tày, Người có uy tín, Phó Chi Hội trưởng Chi hội Cựu Chiến binh xóm Liên Hồng, xã Cách Linh, huyện Quảng Hòa (Cao Bằng) luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương. Ở cương vị nào, ông cũng nhiệt tình, trách nhiệm, thể hiện phẩm chất của người lính Cụ Hồ.

Là Người có uy tín, ông Bảo đã và đang thực hiện tốt phương châm “nói dân tin, làm dân theo”.
Là Người có uy tín, ông Bảo đã và đang thực hiện tốt phương châm “nói dân tin, làm dân theo”.

“Mình là Người có uy tín, ngoài việc gương mẫu trong lối sống, sinh hoạt, còn phải tích cực trong các công tác xã hội, các phong trào của địa phương, đặc biệt, phải nỗ lực phát triển kinh tế gia đình. Từ đó, người dân mới tin và làm theo”, ông Bảo chia sẻ.

Là Người có uy tín từ năm 2012 đến nay, trên mọi cương vị công tác, ông Bảo đều thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm với công việc. Không chỉ tuyên truyền, vận động Nhân dân trong xóm chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ông còn nắm rõ đời sống kinh tế từng hộ dân trong xóm. Từ đó, ông có cách vận động riêng đối với từng trường hợp.

Ông kể, xóm có 97 hộ dân, hiện còn 17 hộ cận nghèo, 11 hộ nghèo, giảm 2 hộ nghèo so năm 2019. Trong năm 2019, gia đình ông đã hỗ trợ hộ gia đình anh Hoàng Văn Nhưng và gia đình ông Bế Thanh Bình, là 2 hộ nghèo trong xóm một số giống cây trồng và 1 máy tẽ ngô. Từ sự hỗ trợ, động viên của ông Bảo, cuối năm 2019, cả hai hộ này đã thoát nghèo.

“Năm nay, tôi đã hỗ trợ 100 cây măng tre Bát độ giống và 10 cây xoài giống cho hộ anh Long Văn Quân và Long Văn Dân. Tôi hy vọng rằng, từ sự hỗ trợ này, hai hộ dân sẽ chăm chỉ làm ăn và có cơ hội vươn lên thoát nghèo”, ông Bảo thông tin thêm.

Đặc biệt, trong 3 năm qua, ông Bảo đã vận động được 17/20 hộ dân trong xóm di dời chuồng trại, đưa gia súc ra ngoài gầm nhà sàn, bảo đảm vệ sinh môi trường. Anh Long Văn Vinh, một hộ dân xóm Liên Hồng cho biết: “Trước đây, do phong tục, tập quán, gia đình tôi vẫn nuôi nhốt trâu, bò dưới gầm nhà sàn, ảnh hưởng đến môi trường sống. Năm 2017, sau nhiều lần bác Bảo đến nhà vận động di dời, xây mới chuồng trại, lại được UBND xã hỗ trợ xi măng, tấm lợp nên gia đình tôi đã chuyển chuồng nuôi nhốt trâu, bò ra xa nhà ở”.

Trong xây dựng nông thôn mới, gia đình ông Bảo đã hiến 1.000m2 đất, tham gia 30 ngày công làm đường giao thông; vận động Nhân dân trong xóm đóng góp gần 8 triệu đồng và hàng trăm ngày công làm đường. Năm 2020, ông Bảo trực tiếp hòa giải thành 2 - 3 vụ xích mích trong dân; cung cấp cho lực lượng Công an 4 tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự cơ sở.

Bằng sự nỗ lực, ông Chu Văn Bảo thể hiện là đầu tàu, gương mẫu trong các phong trào địa phương, nói dân tin, làm dân theo. Ông Bảo là một trong những đại biểu ưu tú của tỉnh Cao Bằng được chọn cử đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 sắp tới.

Tin cùng chuyên mục
Xây dựng “điểm tựa” cho bản làng thông qua cơ chế, chính sách phù hợp

Xây dựng “điểm tựa” cho bản làng thông qua cơ chế, chính sách phù hợp

Đội ngũ Người có uy tín luôn giữ vai trò quan trọng; là “cầu nối” đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào DTTS. Do đó Đảng, Nhà nước đã quan tâm, kịp thời ban hành, điều chỉnh, hoàn thiện về cơ chế, chính sách để phát huy vai trò Người có uy tín.