Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

UBDT gặp mặt Đoàn đại biểu Người có uy tín tỉnh Tuyên Quang

Hoàng Quý - 21:15, 26/10/2020

Ngày 26/10, tại Hà Nội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh chủ trì buổi gặp mặt Đoàn đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Tuyên Quang nhân dịp Đoàn về thăm Thủ đô. Đoàn gồm 39 đại biểu, đại diện cho 1.115 Người có uy tín trong đồng bào DTTS của tỉnh, do ông Ma Quang Hiếu, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh làm Trưởng đoàn.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh tặng quà của UBDT cho các đại biểu Người có uy tín tỉnh Tuyên Quang
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh tặng quà của UBDT cho các đại biểu Người có uy tín tỉnh Tuyên Quang

Báo cáo với lãnh đạo UBDT, ông Ma Quang Hiếu cho biết, những năm qua, đời sống của đồng bào DTTS tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều chuyển biến tích cực, thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 32 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo DTTS đến hết năm 2019 giảm còn 19,4%; hệ thống đường giao thông cơ bản bảo đảm cứng hóa; 100% số xã có điện lưới quốc gia… Tỉnh thực hiện đầy đủ các chính sách cho Người có uy tín như: Tặng quà tết, thăm hỏi khi ốm đau; tổ chức các hội nghị cung cấp thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật… 

Toàn cảnh buổi gặp mặt
Toàn cảnh buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ Người có uy tín tỉnh Tuyên Quang trong thời gian qua. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm mong muốn, đội ngũ Người có uy tín sẽ luôn là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động, phong trào…

Tin cùng chuyên mục
Phụ nữ Chư Pưh (Gia Lai) ra mắt Tổ truyền thông cộng đồng

Phụ nữ Chư Pưh (Gia Lai) ra mắt Tổ truyền thông cộng đồng

Ngày 27/3, tại làng Plei Hlốp (xã Chư Don, huyện Chư Pưh, Gia Lai), Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư Pưh đã tổ chức ra mắt mô hình “Tổ truyền thông cộng đồng”. Mô hình là một trong những nội dung thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn I từ 2021 - 2025.