Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Nông dân Lâm Keo Chành Đi: Trở thành đảng viên để giúp đồng bào vùng khó khăn được nhiều hơn

Song Vy - 07:19, 25/12/2022

Từ những việc làm cụ thể, mang lại hiệu quả cao của đội ngũ đảng viên người dân tộc Khmer ở cơ sở đã khẳng định, đảng viên là trung tâm đoàn kết, luôn đi đầu trong vận động đồng bào thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Đảng viên Lâm Keo Chành Đi ở ấp Prây Chóp B, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) là một minh chứng.

Anh Chành Đi (bìa trái) cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Lai Hoà đến thăm đàn bò của hội viên thuộc Dự án bò giống của Bộ Tư lệnh Biên phòng tại ấp Plrey Chốp B
Anh Chành Đi (bìa trái) cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Lai Hoà đến thăm đàn bò của hội viên thuộc Dự án bò giống của Bộ Tư lệnh Biên phòng tại ấp Plrey Chốp B

Chúng tôi có duyên được gặp anh Lâm Keo Chành Đi, tại ấp Prây Chóp B, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng), khi anh đang hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc bò giống sinh sản cho một hộ gia đình được nhận bò giống từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ.

Anh Chành Đi cho biết, xã Lai Hoà có  hơn 70% là đồng bào DTTS sinh sống, bà con còn gặp rất nhiều khó khăn trong sinh kế, sau khi nhập ngũ làm nghĩa vụ của một công dân vào năm 2009, anh đã luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm, phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của đảng để có thể cùng chính quyền địa phương giúp đồng bào được nhiều hơn.

“Tôi hoàn thành nhiệm vụ tại đơn vị Vùng 5 Hải Quân vào năm 2011, về địa phương tôi tham gia công tác đội Dân quân Thường trực của xã Lai Hoà và được kết nạp đảng năm 2012.” anh Chành Đi chia sẻ.

Câu chuyện về đảng viên Chành Đi trong vùng đồng bào dân tộc Khmer, được bà con kể với một thái độ ngưỡng mộ. Chị Thạch Thị Bé Thương ấp Prey Chốp B cho biết: Ở xóm tôi kêu anh Đi là “bộ đội siêu nhân”. Việc gì anh cũng giúp đỡ bà con, nhất là mấy đứa thanh niên mới lớn đều nghe lời theo, không quậy phá mà còn ngoan giúp gia đình, đứa thì đi học nghề, đứa thì đi làm công nhân do anh gửi đi. Con tôi tới tuổi đi học, anh Đi cũng làm thủ tục dùm, bảo hiểm cho mẹ già của tôi hay đau yếu cũng là “bộ đội siêu nhân” giúp mới xong..., bữa nay tôi thấy anh “siêu nhân” đi đỡ đẻ cho bò của chú Bảy trong sóc trên cùng với mấy chú Bộ đội Biên phòng rồi.

Từ những câu chuyện đời thường từ người dân, chúng tôi đã đến Đồn Biên phòng Lai Hòa để tìm hiểu thêm. Năm 2018, thực hiện Đề án bò sinh sản, của Bộ Tư lệnh Biên phòng, ấp Prey Chốp B , xã Lai Hòa, đã có 8 hộ dân tộc Khmer thuộc hộ nghèo được hỗ trợ con giống, hiện nay đàn bò phát triển tốt và do anh Chành Đi là Tổ trưởng Câu lạc bộ bò sinh sản.

Anh Chành Đi kiểm tra sự phát triển của bò giống của hội viên trên địa bàn
Anh Chành Đi kiểm tra sự phát triển của bò giống của hội viên trên địa bàn

Chia sẻ về kinh nghiệm vận động bà con trong phum sóc thay đổi tập quán canh tác, chăn nuôi, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, anh Chành Đi nói: “Việc đầu tiên, là đảng viên đều phát huy tinh thần nêu gương, bám nắm, theo dõi tổ dân cư, hộ gia đình, nhất là các hộ nghèo trong ấp giúp được gì mình giúp. Bên cạnh đó, mình phải cố gắng hoàn thiện bản thân và lo cho gia đình người thân của mình, không để cho họ trở thành gánh nặng cho địa phương..., lúc đó bà con tin tưởng mình mới làm theo, mới nghe mình ý kiến vận động của mình mà chấp hành nghiêm các chính sách của Đảng, Nhà nước và phấn đấu làm ăn thoát nghèo”.

Còn nói về thu nhập của bản thân, anh chỉ cười và nói “vợ chồng em ai cũng có việc làm ổn định và không thuộc hộ nghèo, chị an tâm đi. Còn riêng về mô hình sản xuất em làm thành công cho bà con thấy rồi cùng làm theo, nên khi nhân rộng thì không thể thất bại được.”.

Nói về đảng viên nêu gương và phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Lai Hoà từ cơ sở, Đại uý Huỳnh Lý Tưởng, Chính trị viên Phó nhận định: Anh Lâm Keo Chành Đi là một trong những đảng viên rất trách nhiệm, gương mẫu. Anh rất tích cực phối hợp xuyên suốt với chúng tôi trên nhiều lĩnh vực. 

Đặc biệt với kinh nghiệm, sự am hiểu về phong tục tập quán của đồng bào, nói tiếng Khmer giỏi, anh Chành Đi anh đã hỗ trợ địa phương trong việc tuyên truyền ổn định tình hình về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn; cũng như việc giải thích, vận động đồng bào Khmer tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực bám sát địa bàn đề xuất nhiều giải pháp cụ thể  để xử lý những điểm “nóng” phát sinh; xóa bỏ các điểm tệ nạn xã hội mà người dân bức xúc…

Đặc biệt, anh là Chi uỷ viên - Chi bộ ấp Pray Chốp B anh kịp thời tham mưu cho lãnh đạo nhiều giải pháp hỗ trợ kịp thời đến những gia đình đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên vùng biên giới.

Từ những đóng góp của anh Chành Đi đã góp phần cùng chính quyền địa phương vận động người dân phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững, hướng tới các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong các chương trình mục tiêu quốc gia đã đề ra.