Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Phải gương mẫu đi đầu thì bà con mới tin và làm theo

Trọng Bảo - 11:43, 09/10/2020

“Mình được bà con tin tưởng bầu là Người có uy tín nên phải gương mẫu đi đầu. Điều kiện mình tốt hơn, ai thiếu đói thì mình giúp thôi. Đời sống của từng hộ có khá lên, thì thôn mới khá lên, xã mới khá lên được…”. Đó là chia sẻ của ông Lùng Dảo Chín, Người có uy tín thôn Bản Mế, xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai (Lào Cai).

Đọc báo, xem ti vi, nghe đài cũng là một cách để ông Chín học được thêm nhiều kinh nghiệm hay, cách làm mới trong tuyên truyền, vận động bà con phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Đọc báo, xem ti vi, nghe đài cũng là một cách để ông Chín học được thêm nhiều kinh nghiệm hay, cách làm mới trong tuyên truyền, vận động bà con phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Nhiều năm trước, gia đình anh Lùng Lìn Chưởng, thôn Bản Mế là hộ nghèo trong xã. Được sự hỗ trợ từ các chương trình, dự án, sự giúp đỡ của bà con trong thôn bản, đến nay gia đình anh Chưởng đã thoát nghèo. “Gia đình biết ơn Đảng và Nhà nước lắm. Cảm ơn bác Chín đã cho gia đình mượn trâu vừa để cày bừa phục vụ sản xuất nông nghiệp, vừa để nuôi sinh sản. Từ con trâu mẹ bác cho mượn, mỗi năm đẻ 1 lứa, bây giờ gia đình cũng có đàn trâu 3 con rồi”, anh Chưởng cho biết.

Là hộ sản xuất kinh doanh giỏi nhiều năm liền, điều kiện gia đình khá giả hơn các hộ trong thôn, đến nay ông Chín cũng không nhớ nổi đã giúp bao nhiêu hộ trong thôn. Nhà thiếu trâu thì ông cho mượn trâu như hộ anh Chưởng; nhà thiếu đói khi giáp hạt như gia đình anh Lùng Ngấn Khương, thì ông giúp lương thực…

Thôn Bản Mế có 102 hộ, 100% là người dân tộc Nùng. Trước đây, con đường dẫn vào thôn đi lại vô cùng khó khăn, trời nắng còn đỡ, những ngày mưa thì cách duy nhất của bà con là đi bộ vì đường đất dốc, trơn trượt. Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, ông Chín là một trong những người đi đầu hiến đất và tuyên truyền, vận động bà con tham gia làm đường.

“Bà con thấy tôi hiến nhiều đất mà không đòi đến bù gì nên cũng đồng ý hiến đất để cho xã, thôn làm đường. Bây giờ thì các tuyến đường trong thôn đã được bê tông, xe máy đã đến được tận nhà dù trời mưa hay nắng. Hàng hóa, nông sản của bà con được chở xe máy đi bán chứ không phải gùi, vác như trước nữa. Bà con phấn khởi lắm…”, ông Chín vui vẻ khoe.

Ông Ngô Tiến Sơn, Chủ tịch UBND xã Bản Mế cho biết: “Nhờ có Người có uy tín Lùng Dảo Chín mà nhiều năm nay Bản Mế luôn được công nhận là thôn tiêu biểu của xã. Cả thôn có 102 hộ, bây giờ chỉ còn 8 hộ nghèo. Tình trạng mất an ninh trật tự thôn bản cũng không còn xảy ra. Việc cưới, việc tang bà con cũng thực hiện theo quy định, không còn tổ chức ăn uống nhiều ngày tốn kém như trước nữa…”.