Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Xứng danh là Người có uy tín

Minh Thu - 16:46, 23/09/2020

Ba năm là Người có uy tín, 5 năm làm Trưởng bản Khuổi Vùa, xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn), anh Triệu Đức Ngân (SN 1974) đã có nhiều đóng góp cho các phong trào địa phương. Xây cầu, làm đường, làm cán bộ y tế thôn bản, việc nào anh cũng tham gia tích cực và hoàn thành với trách nhiệm cao nhất.

Anh Triệu Đức Ngân thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, động viên người dân trong xóm phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói, giảm nghèo.
Anh Triệu Đức Ngân thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, động viên người dân trong xóm phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói, giảm nghèo.

Chúng tôi đến Khuổi Vùa, gặp Trưởng bản Triệu Đức Ngân khi anh đang cùng với bà con hoàn thiện tuyến đường giao thông nông thôn. Gạt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, Trưởng bản Triệu Đức Ngân chia sẻ: Tôi làm Trưởng bản từ năm 2015, đến năm 2018 thì được tín nhiệm bầu làm Người có uy tín. Từ đó đến nay, tôi luôn nỗ lực và cố gắng để hoàn thành tốt các công việc trên cương vị là Trưởng bản, Người có uy tín xóm.

Anh Ngân luôn tự ý thức rằng mình phải gương mẫu, vươn lên thoát khỏi đói nghèo và giàu có thì mới có thể giúp đỡ bà con. Qua tìm hiểu, năm 2014, anh Ngân vay vốn trồng 140 gốc hồng không hạt. Sau 3 năm, số hồng không hạt đã bắt đầu cho gia đình anh những trái ngọt và nguồn thu nhập ổn định. Anh Ngân tiếp tục mở rộng diện tích trồng hồng lên 6.000m2 với 200 gốc, đồng thời vận động, giúp đỡ các hộ gia đình trong xóm chuyển một phần diện tích đất nông nghiệp sang trồng hồng không hạt, góp phần nâng diện tích cây hồng không hạt toàn thôn từ vài ngàn m2 lên gần 3ha.

Nhờ nghe lời anh Ngân trồng cây hồng không hạt từ năm 2015, hiện nay gia đình anh Triệu Thời Định có gần 100 gốc hồng không hạt, mang lại thu nhập gần 30 triệu đồng/vụ, gấp 3 lần so với trồng lúa. Nhờ đó, hộ gia đình anh Định đã thoát nghèo năm 2019.

Trong 3 năm qua, vừa làm Người có uy tín, Trưởng bản kiêm cán bộ y tế thôn bản, anh Triệu Đức Ngân đã đóng góp nhiều công sức cho Khuổi Vùa. Liên tục các năm từ 2016 - 2018, nhờ sự tư vấn, giúp đỡ của anh Ngân, đã có hàng chục phụ nữ xóm Khuổi Vùa tham gia các lớp tập huấn, tư vấn kỹ thuật chăm sóc sức khỏe sinh sản tại UBND xã… 100% số phụ nữ có thai đến thăm khám định kỳ.

Với những đóng góp tích cực của anh Ngân, an ninh trật tự địa ở Khuổi Vùa được bảo đảm. Kinh tế có bước phát triển. Số hộ nghèo toàn thôn giảm từ 18 hộ (năm 2017) xuống còn 13 hộ (năm 2019). Ông Nông Văn Thẩm, Chủ tịch UBND xã Quảng Bạch cho biết: “Anh Triệu Đức Ngân là một cán bộ có năng lực, trách nhiệm cao. Anh đã và đang thể hiện là trung tâm đoàn kết, là chỗ dựa vững chắc của người dân Khuổi Vùa”.

Với những cống hiến, đóng góp của mình, anh Ngân được nhận nhiều Giấy khen, Bằng khen các cấp, các ngành. Anh là 1 trong 3 đại biểu tiêu biểu của huyện Chợ Đồn được đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 sắp tới.


Tin cùng chuyên mục
Hai Nghệ nhân Nhân dân tiêu biểu của đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng

Hai Nghệ nhân Nhân dân tiêu biểu của đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng

Sóc Trăng là tỉnh tập trung khá đông đồng bào Khmer sinh sống (tỷ lệ trên 30%). Đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh có đời sống văn hóa tinh thần phong phú, giàu bản sắc, được truyền nối qua nhiều thế hệ. Trong cộng đồng có những hạt nhân ưu tú đã và đang miệt mài, cần mẫn đóng góp tâm sức để làm giàu cho kho tàng di sản văn hóa dân tộc, tiêu biểu như hai Nghệ nhân Nhân dân Châu Ôn và Lý Lết.