Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng Người có uy tín ở bản Kan Hồ

Trọng Bảo - 11:26, 02/10/2020

Từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác khác nhau như Chủ tịch HĐND xã, Chủ tịch Hội Người cao tuổi, Người có uy tín ở bản Sì Thau Chải, xã Can Hồ, huyện Mường Tè (Lai Châu), dù ở cương vị nào ông Pờ Chà Xe, dân tộc Si La, cũng luôn gương mẫu đi đầu các phong trào và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhờ sự vận động của ông Pờ Chà Xe mà những tuyến đường giao thông nông thôn ở bản Sì Thau Chải được hoàn thành từ sự đồng thuận của Nhân dân.
Nhờ sự vận động của ông Pờ Chà Xe mà những tuyến đường giao thông nông thôn ở bản Sì Thau Chải được hoàn thành từ sự đồng thuận của Nhân dân.

Khi còn là Chủ tịch HĐND xã, ông Xe đặc biệt quan tâm, chỉ đạo các ban chức năng giám sát việc thực hiện các chính sách của Nhà nước đối với đồng bào vùng cao như, chính sách di dân tái định cư; vận động bà con phát triển sản xuất; luôn lắng nghe những đề xuất, kiến nghị của bà con để kịp thời giải quyết những khó khăn bức xúc… qua đó, giúp bà con ổn định cuộc sống, giữ gìn an ninh trật tự thôn bản.

Năm 2016, sau khi nghỉ hưu, ông Xe được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Người cao tuổi, Người có uy tín trong ở bản Sì Thau Chải. Theo đó, ông luôn chủ động gần gũi, động viên các hội viên, sống vui sống khỏe, sống có ích cho xã hội, gia đình hòa thuận, bản làng yên vui, đoàn kết, cùng nhau xây dựng bản làng ngày càng xanh, sạch, đẹp. Ông động viên người dân trong bản giữ nghề đan lát các vật dụng phục vụ đời sống như chiếu mây, xắng, mẹt, sọt, mâm cơm truyền thống và một số dụng cụ khác. Nhờ sự vận động của ông mà hiện tại trong bản còn 4 hộ gia đình vẫn giữ được nghề không những phục vụ cho sinh hoạt của gia đình, mà còn bán ra thị trường thu nhập bình quân 15 - 20 triệu đồng/năm/hộ.

Dù bận rộn với công tác hội, nhưng ông Xe vẫn cùng gia đình tập trung phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Hiện tại, gia đình ông Xe có 30 con lợn, 25 con bò, 1ha quế, 0,5ha sa nhân… mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Từ kinh nghiệm sản xuất hiệu quả của gia đình, ông Xe đã vận động, trao đổi kinh nghiệm sản xuất cho bà con trong bản cùng làm theo. Nhờ đó cả bản Sì Thau Chải có 70 hộ dân, thì hiện nay chỉ còn 3 hộ nghèo.

Ông Xe chia sẻ: “Mình là Người có uy tín trong bản, nếu không gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào thì công tác tuyên truyền vận động bà con sẽ không nghe theo. Ví dụ như hưởng ứng xây dựng nông thôn mới, gia đình đã xung phong hiến hàng nghìn mét vuông đất để làm đường giao thông; thấy thế những gia đình có đường giao thông đi qua cũng vui vẻ hiến đất không đòi hỏi gì cả”.

Với những kết quả đạt được trong công tác, cũng như phát triển kinh tế gia đình, ông Pờ Chà Xe là một trong những đại biểu tiêu biểu của địa phương được đề nghị Thủ tướng tặng Bằng khen và được bầu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 sắp tới.

Tin cùng chuyên mục
Hồn dân tộc nhìn từ cổ vật: Khi người trẻ đam mê cổ ngoạn (Bài 1)

Hồn dân tộc nhìn từ cổ vật: Khi người trẻ đam mê cổ ngoạn (Bài 1)

Đam mê sưu tầm, lưu giữ các cổ vật văn hóa, những người trẻ với tư duy mới không giữ khư khư những bộ sưu tập cổ vật quý giá trong cánh cửa gia đình mình mà họ đã mang đi trưng bày, giới thiệu và chia sẻ với đông đảo công chúng để mọi người hiểu hơn, biết trân trọng hơn giá trị di sản của cha ông để lại.