Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Phát động cuộc thi sáng tác tiểu thuyết Thời báo Văn học nghệ thuật

Trương Vui - 22:52, 28/04/2023

Ngày 28/4, tại Hà Nội, Thời báo Văn học nghệ thuật tổ chức lễ phát động cuộc thi sáng tác tiểu thuyết lần thứ nhất giai đoạn 2023 - 2025.

Toàn cảnh Lễ phát động
Toàn cảnh Lễ phát động

Lễ phát động có sự tham dự của: PGs.Ts, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Nhà thơ Hữu Thỉnh - nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; Ts. Đoàn Thanh Nô - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Nghệ sĩ Nhân dân Vương Duy Biên - Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu. Cùng nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình văn học và các nhà tài trợ cho cuộc thi.

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi là hoạt động thiết thực hướng tới Kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025); Kỷ niệm 80 năm thành lập Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa - nay là Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Với vai trò là Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi, PGs.Ts, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đánh giá cao sáng kiến của Thời báo Văn học nghệ thuật trong phát động cuộc thi về sáng tác tiểu thuyết, đặc biệt trong bối cảnh diễn ra rất nhiều sự kiện lịch sử - văn hóa của đất nước. Qua đây, ông bày tỏ mong muốn cuộc thi sẽ lan tỏa trong giới văn nghệ sĩ, là tiếng chuông trước những thời cơ, niềm cảm hứng mới khi đất nước đang bước vào một giai đoạn với nhiều cơ hội mới.

PGs.Ts, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đánh giá cao sáng kiến của Thời báo Văn học nghệ thuật trong phát động cuộc thi về sáng tác tiểu thuyết
PGs.Ts, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đánh giá cao sáng kiến của Thời báo Văn học nghệ thuật trong phát động cuộc thi về sáng tác tiểu thuyết

Phát biểu tại Lễ phát động, nhà văn, nhà báo Hoàng Dự - Tổng Biên tập Thời báo Văn học Nghệ thuật, Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh, đây là một sự kiện văn học có ý nghĩa đặc biệt, bởi lần đầu tiên trong lịch sử nền báo chí Cách mạng Việt Nam diễn ra một cuộc thi sáng tác tiểu thuyết do một tờ báo tổ chức. Từ đó cuộc thi hướng tới tạo ra một sân chơi cho văn nghệ sĩ, đặc biệt là các nhà văn sáng tác thể loại tiểu thuyết, một thể loại có vị trí đặc biệt trong mỗi nền văn học.

Qua đó khơi dậy tinh thần yêu nước và trách nhiệm xã hội của văn nghệ sĩ, người yêu văn học nghệ thuật sáng tạo các tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị, có tầm vóc, đáp ứng mong muốn của Đảng, Nhà nước, nhu cầu thưởng thức văn học nghệ thuật của Nhân dân và đóng góp cho nền văn học nước nhà.

Theo nhà văn, nhà báo Hoàng Dự, Ban Tổ chức sẽ đồng hành, hỗ trợ tích cực cho các nhà văn, nuôi dưỡng tài năng các cây bút, nhất là các cây bút trẻ. Đồng thời, Ban Giám khảo cuộc thi là các nhà văn, nhà lý luận phê bình có chuyên môn cao sẽ lựa chọn, đánh giá công bằng, khách quan, minh bạch các tác phẩm dự thi, với mong muốn sẽ “trình làng” các tác phẩm tiểu thuyết có giá trị, chất lượng cao, phản ánh chân thực và sinh động hiện thực công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khắc họa hình tượng những con người đang góp phần xây dựng hình mẫu, hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Cũng theo Tổng Biên tập Thời báo Văn học Nghệ thuật Hoàng Dự, đây là cuộc thi xã hội hóa toàn bộ, được phát động trong bối cảnh mà việc tìm kiếm tài trợ cho các hoạt động văn học nghệ thuật gặp nhiều khó khăn. Thay mặt Ban Tổ chức, ông bày tỏ sự trân trọng đối với sự đóng góp, đồng hành, quan tâm, động viên của các nhà tài trợ cuộc thi.

Theo nhà văn, nhà báo Hoàng Dự - Tổng Biên tập Thời báo Văn học Nghệ thuật, Trưởng Ban Tổ chức, cuộc thi mong muốn sẽ “trình làng” các tác phẩm tiểu thuyết có giá trị, chất lượng cao
Theo nhà văn, nhà báo Hoàng Dự - Tổng Biên tập Thời báo Văn học Nghệ thuật, Trưởng Ban Tổ chức, cuộc thi mong muốn sẽ “trình làng” các tác phẩm tiểu thuyết có giá trị, chất lượng cao

Theo yêu cầu, tác phẩm tham gia dự thi được sáng tác từ ngày 10/12/2022 đến hết ngày 1/3/2025. Các tác phẩm phải đảm bảo chưa tham dự và chưa nhận giải thưởng tại các cuộc thi khác. Ban Tổ chức sẽ nhận tác phẩm trực tiếp bằng sách đã in và nộp lưu chiểu, bản thảo giấy hoàn chỉnh in trên giấy khổ A4 hoặc File bản thảo qua Internet.

Công dân Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài ở Việt Nam không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp được tham gia dự thi, với số lượng không quá 2 tác phẩm. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của bản quyền tác giả và sở hữu trí tuệ.

Hồ sơ tác phẩm tham gia dự thi gửi về Tòa soạn Thời báo Văn học nghệ thuật, Nhà A, tầng 1, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, số 32 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội, gồm: Thông tin về tác giả (Họ và tên, bút danh, chức danh hiện tại, đơn vị công tác, số điện thoại, Email, địa chỉ liên hệ); Bản giới thiệu khái quát về tác phẩm; Bản thảo hoàn chỉnh của tác phẩm.

Theo Ban Tổ chức, thời hạn nhận hồ sơ dự thi đến hết ngày 1/3/2025. Ban Tổ chức sẽ đánh giá, trao 1 giải Nhất trị giá 50.000.000 đồng, 2 giải Nhì mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 3 giải Ba mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng và 5 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng. Dự kiến, thời gian công bố giải thưởng cuộc thi vào ngày 28/4/2025.

Tin cùng chuyên mục
Mãn nhãn màn tranh tài của 64 nài ngựa ở thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

Mãn nhãn màn tranh tài của 64 nài ngựa ở thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

Giải Đua ngựa Shanrila Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) được diễn ra với sự tham gia thi đấu của 64 nài ngựa, đến từ 5 tỉnh: Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Sơn La, Yên Bái. Đây là sự kiện thể thao Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024).