Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Phát huy đặc trưng văn hóa chợ phiên của đồng bào các DTTS ở vùng cao

Thanh Thuận - 05:34, 26/06/2024

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 1642/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Lớp tập huấn về bảo tồn, phát huy đặc trưng văn hóa truyền thống trong chợ phiên của đồng bào các DTTS.

Nét đẹp trong chợ phiên của đồng bào các DTTS
Nét đẹp trong chợ phiên của đồng bào các DTTS

Chợ phiên là nét đẹp văn hóa độc đáo mang đặc trưng của đồng bào vùng cao. Chợ phiên không chỉ là nơi trao đổi mua bán hàng hóa mà còn là nơi gặp gỡ, vui chơi, sinh hoạt văn hóa của người dân trên địa bàn và cũng là nơi lưu giữ cả một kho tàng văn hóa ẩm thực, trang phục… vô cùng thú vị. Tuy nhiên, trong quá trình đô thị hóa, nhiều nơi, chợ phiên đang dần bị ảnh hưởng bởi tác động của nền kinh tế thị trường.

Lớp tập huấn do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, nhằm thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào DTTS thông qua chợ phiên. Qua đó, quảng bá, phát huy truyền thống nét đẹp văn hóa độc đáo mang đặc trưng của đồng bào các DTTS gắn với phát triển du lịch. Đồng thời, động viên, khích lệ các nghệ nhân sáng tạo những sản phẩm thủ công phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, nhằm phát triển kinh tế, xã hội.

Theo đó, dự kiến trong quý III, sẽ tổ chức 2 lớp tập huấn về bảo tồn, phát huy đặc trưng văn hóa truyền thống trong chợ phiên của đồng bào DTTS tại thành phố Cao Bằng và tại huyện Trùng Khánh. Các học viên là nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản, đồng bào DTTS.

Hai lớp tập huấn giảng dạy tập trung trong 3 chuyên đề/lớp, bao gồm: Thực trạng, kết quả và hiệu quả chợ phiên vùng đồng bào DTTS và miền núi; bảo tồn nét văn hóa truyền thống chợ Phiên trước thách thức của kinh tế thị trường; bản sắc văn hóa các DTTS được thể hiện trong chợ phiên cùng một số mô hình chợ phiên trong nền kinh tế thị trường.

Tin cùng chuyên mục
Đầu tư phát triển bền vững người Đan Lai: "Tiếng lòng" người trong cuộc (Bài 3)

Đầu tư phát triển bền vững người Đan Lai: "Tiếng lòng" người trong cuộc (Bài 3)

Thực hiện Dự án 9, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021 - 2030, trong đó nội dung đầu tư phát triển bền vững người Đan Lai (thuộc dân tộc Thổ) gắn với việc bảo vệ phát triển rừng, môi trường sinh thái Vườn Quốc gia Pù Mát, huyện Con Cuông (Nghệ An) đang mang lại niềm vui, sự kỳ vọng lớn cho người Đan Lai về cuộc sống tươi sáng sau nhiều thập kỷ sinh tồn khó khăn. Tuy nhiên, với những vướng mắc trong quá trình triển khai, đến nay đồng bào chưa được thụ hưởng chính sách. Phóng viên ghi lại một số ý kiến ghi nhận và đề đạt mong muốn của người Đan Lai gửi đến các cơ quan chức năng.