Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của phiên chợ vùng cao

Tuệ An - 16:11, 22/05/2022

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa có Quyết định số 1126/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Lớp tập huấn về xây dựng mô hình, phương pháp bảo tồn Chợ phiên đặc trưng của đồng bào các DTTS.

Chợ phiên Y Tý tại Bát Xát, Lào Cai
Chợ phiên Y Tý tại Bát Xát, Lào Cai

Theo đó, từ ngày 24 - 26/5, Bộ VHTTDL sẽ phối hợp với Sở VHTT&DL tỉnh Hòa Bình, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức Lớp tập huấn về xây dựng mô hình, phương pháp bảo tồn Chợ phiên đặc trưng của đồng bào các DTTS tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Tham gia lớp tập huấn là 60 học viên là nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản, đồng bào DTTS. Các học viên sẽ được các báo cáo viên là chuyên gia, nhà quản lý trình bày 4 chuyên đề về xây dựng mô hình, phương pháp bảo tồn Chợ phiên đặc trưng của đồng bào các DTTS từ truyền thống đến hiện tại; chợ phiên đặc trưng văn hóa của đồng bào DTTS trước thách thức của kinh tế thị trường; phương thức bảo tồn và xây dựng mô hình Chợ phiên đặc trưng của đông bào DTTS; thực tế tái hiện ngoài trời về mô hình Chợ phiên của đồng bào vùng cao.

Đặc sản cơm lam món quà tại chợ phiên Tây Bắc
Đặc sản cơm lam món quà tại chợ phiên Tây Bắc

Theo Bộ VHTT&DL, đây là hoạt động nhằm giữ gìn và lan tỏa nét đẹp văn hóa độc đáo mang đặc trưng của đồng bào vùng cao, tăng cường, quảng bá, phát huy hình ảnh Chợ phiên truyền thống, nét đẹp văn hóa độc đáo mang đặc trưng của đồng bào các DTTS gắn với phát triển du lịch nhằm từng bước củng cố, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cho đồng bào các DTTS.  

Đồng thời, thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa Chợ phiên đặc trưng của đồng bào các DTTS dưới tác động của nền kinh tế thị trường.

Chợ phiên là nét sinh hoạt văn hóa không thể thiếu của đồng bào DTTS tại các địa phương, có rất nhiều chợ phiên nổi tiếng, để lại dấu ấn sâu sắc với du khách gần xa. Đó chính là nơi giao lưu văn hóa giữa các dân tộc, nơi hội tụ giá trị tinh thần, là một nét đẹp văn hoá độc đáo mang đặc trưng của các vùng miền.

Đến chợ phiên, người dân và du khách có thể đắm chìm trong sắc màu thổ cẩm với những nụ cười hiền hậu, không khí ấm cúng thân thiện như tính cách con người vùng cao. Bà con các DTTS đến với phiên chợ không chỉ mang theo hàng hóa để bán mà còn mang nét đẹp, đặc sắc riêng của dân tộc mình. Đó là những chiếc áo, chiếc váy được thêu tay tinh xảo và những cuộn chỉ nhiều màu săc được chọn lựa tỉ mỉ, ở đó còn có những sản vật địa phương chỉ vùng cao mới có, những nét văn hóa ẩm thực đặc sắc...

Tin cùng chuyên mục
Tự hào nguồn cội

Tự hào nguồn cội

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là loại hình Di sản tập quán xã hội, tín ngưỡng và lễ hội được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Có vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của người Việt, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã lắng đọng trong tâm thức mỗi người dân niềm tự hào về nguồn cội con rồng cháu tiên, xuyên suốt chiều dài hàng nghìn năm lịch sử, lan tỏa mạnh mẽ đến mọi miền Tổ quốc, trở thành bản sắc văn hóa độc đáo của người Việt Nam.