Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Đồng bào DTTS và miền núi với Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội

Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền vận động, đưa xã miền núi Trường Sơn về đích NTM

Trí Phương - 10:40, 11/11/2023

Từ sự tận tâm, trách nhiệm với người dân, với việc của thôn, Người có uy tín Nghiêm Trương Bình đã có nhiều đóng góp trong việc tuyên truyền, vận động giúp đỡ người dân phát triển kinh tế thoát nghèo và chung tay thực hiện các tiêu chí để đưa xã miền núi khó khăn Trường Sơn hoàn thành xây dựng nông thôn mới từ tháng 3/2023.

Ông Bình tận tình hỗ trợ người dân trong thôn phát triển kinh tế
Ông Trương Nghiêm Bình luôn tận tình hướng dẫn người dân trong thôn phát triển kinh tế

Vận động phát triển kinh tế

Thôn Trại Ổi, xã Trường Sơn trước kia là thôn Trại Cầu, năm 1998 tách ra thành thôn Trại Ổi và thôn Cầu Gỗ. Hiện nay, thôn Trại Ổi có 134 hộ, với 525 nhân khẩu; trong đó đồng bào DTTS chiếm 60% dân số, với 9 thành phần dân tộc cùng sinh sống. Đồng bào sống chủ yếu bằng nghề làm nông. Tuy nhiên, do ảnh hưởng biến đổi khí hậu, dịch bệnh, trình độ canh tác còn hạn chế, người dân chưa mạnh dạn đầu tư vào sản xuất nên hiệu quả kinh tế chưa cao...

Trong vài năm trở lại đây, bà con trong thôn được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ từ giống cây trồng, vật nuôi đến phân bón để phục vụ sản xuất. Trong vai trò Người có uy tín, ông Nghiêm Xuân Bình đã tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, học hỏi kinh nghiệm từ tỉnh, huyện cũng như các địa phương lân cận.

“Sau khi tham gia các lớp tập huấn, tôi đã cải tạo hơn 2ha đất của gia đình từ đất trống đồi trọc thành vườn trồng cây ăn quả như cam canh, bưởi, nhãn, đưa khoa học kỹ thuật vào trồng, chăm sóc. Muốn vận động bà con, mình phải gương mẫu đi trước, thử nghiệm trước. Thành công mới thuyết phục được bà con được chứ!”, ông Bình chia sẻ.

Từ chăm chỉ học hỏi kinh nghiệm, tích cực tham gia các lớp tập huấn về chăm sóc cây trồng, vật nuôi, theo ngày tháng, vườn cây ăn quả của gia đình ông Bình phát triển tốt, cho thu nhập ngay vụ đầu thu hoạch. Từ thành công ấy, ông ra sức vận động bà con trong thôn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cho nhiều gia đình. 

Nhờ có sự động viên, hướng dẫn của ông Bình, nhiều hộ đã mạnh dạn đưa các giống cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, như lúa lai, lạc, đỗ, trồng các loại rau sạch...Chỉ trong vài năm, nhiều hộ nhờ chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đổi sang các cây ăn quả có giá trị kinh tế đã có thu nhập từ 50-70 triệu đồng/hộ năm. Hộ nghèo trong thôn giảm từ 3-5%, đến nay chỉ còn 09 hộ nghèo, 04 hộ cận nghèo.

Vận động hiến đất, góp công xây dựng NTM

Để thực hiện hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, ông Bình còn tích cực cùng cán bộ, chính quyền, đoàn thể trong thôn, xóm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để phân tích, tuyên truyền vận động các hộ dân hiến đất, góp công mở rộng đường. Ông đã góp sức mình, vận động 30 hộ dân hiến đất và quyên góp 105 triệu đồng làm đường giao thông nông thôn; bê tông hóa 3.033m ở 7 tuyến đường nông thôn; đóng góp 160 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng trị giá 700 triệu đồng; vận động Nhân dân thôn Trại Ổi đóng góp cùng 5 thôn trong xã để bê tông hóa đường và tôn tạo nghĩa trang Nhân dân, xây dựng đường hoa....

Ông Tàng Văn Hiệp, Bí thư Chi bộ thôn Trại Ổi chia sẻ, Chi bộ và bà con ở thôn luôn ghi nhận ông Bình là người tận tâm, trách nhiệm và hết lòng với bà con, quê hương. Bao năm qua, với vai trò là Người có uy tín, Trưởng thôn, ông Bình đã tuyên truyền, hướng dẫn bà con đưa các giống cây trồng cho năng suất cao, đạt hiệu quả kinh tế vào sản xuất, nên mấy năm nay đã có nhiều hộ thoát nghèo, đời sống kinh tế,  văn hóa của thôn được cải thiện lên nhiều

Người có uy tín Nghiêm Trương Bình (đội mũ) trao đổi kinh nghiệm với Người có uy tín trong huyện Lục Nam tại Hội nghị tập huấn
Người có uy tín Nghiêm Trương Bình (đội mũ) trao đổi kinh nghiệm với Người có uy tín trong huyện Lục Nam tại Hội nghị tập huấn

Với những đóng góp trên, ông Bình đã nhiều lần được nhận bằng khen, giấy khen của tỉnh, huyện, Ban dân tộc tỉnh...Đặc biệt, ông vinh dự là Người có uy tín tiêu biểu của tỉnh Bắc Giang đã được lựa chọn để sắp tới tham dự Chương trình biểu dương, tôn vinh Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS toàn quốc năm 2023 và  được tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Tin cùng chuyên mục
Thanh Hóa: Biểu dương, tôn vinh 150 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thanh Hóa: Biểu dương, tôn vinh 150 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Ngày 27/12, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh năm 2023. Dự hội nghị có: Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc (Ủy ban Dân tộc) Lưu Xuân Thủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng; lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh, UBND 11 huyện miền núi và 6 huyện, thị xã giáp ranh có xã, thôn, bản miền núi cùng 150 đại biểu điển hình tiên tiến đại diện cho trên 701.000 người DTTS toàn tỉnh.