Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Phát triển đảng viên ở vùng đồng bào DTTS

PV - 11:35, 15/02/2022

Phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng. Những năm qua, Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) đã chú trọng, triển khai nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả công tác phát triển đảng viên, nhất là ở vùng đồng bào DTTS.

Một buổi sinh hoạt Chi bộ bản Ít Pháy, xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai
Một buổi sinh hoạt Chi bộ bản Ít Pháy, xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai

Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai có 33 tổ chức cơ sở đảng, với hơn 5.100 đảng viên. Những năm trước, công tác phát triển đảng viên trong vùng đồng bào DTTS gặp nhiều khó khăn, nguyên nhân chủ yếu là do: Trình độ văn hóa không bảo đảm, quần chúng chưa chấp hành chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, tỷ lệ người lao động trong độ tuổi thanh niên đi làm ăn xa đã ảnh hưởng đến việc tạo nguồn phát triển đảng viên.

Bám sát thực tiễn, Huyện ủy chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên. Đẩy mạnh các phong trào thi đua tạo môi trường cho quần chúng rèn luyện, cống hiến để phát hiện những nhân tố tiêu biểu để bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng. Giao chỉ tiêu tạo nguồn, yêu cầu các cơ sở đảng rà soát, phân công cấp ủy viên, đảng viên phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể chọn lựa các quần chúng tiêu biểu giới thiệu cho chi bộ. Đảng bộ huyện ra nghị quyết lãnh đạo công tác phát triển đảng, trọng tâm là phát triển đảng viên ở chi bộ có ít đảng viên, phát triển đảng trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, đoàn viên, thanh niên; người DTTS.

Đồng chí Hoàng Chế Linh, Phó Trưởng ban Tổ chức huyện ủy Quỳnh Nhai, cho biết: Ban Tổ chức huyện ủy đã hướng dẫn các chi bộ, đảng bộ trực thuộc thực hiện công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Năm 2021, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 127 đảng viên. Trong đó có 109 đảng viên DTTS. Các đảng viên mới kết nạp đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện và tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đảng bộ xã Mường Giôn đã xây dựng nghị quyết chuyên đề, kế hoạch triển khai thực hiện công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới. Năm 2021, Đảng bộ xã đã xem xét đề nghị kết nạp đảng đối với 14 quần chúng ưu tú; nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ xã lên 619 đảng viên. Đồng chí Tòng Văn Hiển, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mường Giôn, thông tin: Các đảng viên trưởng thành từ cơ sở, luôn sâu sát thực tế, gần gũi, hiểu rõ tâm tư của bà con. Vì vậy, đã gương mẫu đi đầu và có đóng góp thiết thực vào các hoạt động của địa phương.

Xã Cà Nàng là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Thái, Kháng và Dao. Các đảng viên trẻ ở đây đều được rèn luyện, trưởng thành qua các phong trào của các tổ chức đoàn thể, được giới thiệu vào đảng. Đồng chí Mao Văn Phong, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Đảng bộ xã có 12 chi bộ trực thuộc, với tổng số 248 đảng viên. Năm qua, Đảng bộ xã đã kết nạp 9 đảng viên. Những đảng viên mới luôn tiên phong trong các phong trào thi đua, tuyên truyền bà con xây dựng nông thôn mới.

Làm tốt công tác phát triển đảng viên, góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Tính đến 30/12/2021, Đảng bộ huyện có 109/109 chi bộ bản, xóm; 34/34 chi bộ trường học và 11/11 chi bộ trạm y tế xã. Các đảng viên mới được kết nạp ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS đã gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ, phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tích cực vận động nhân dân phát huy thế mạnh của địa phương phát triển kinh tế, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng nông thôn mới.

Năm 2021, Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 22/22 chỉ tiêu đề ra, trong đó đã xây dựng xã Mường Giôn đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 toàn huyện giảm xuống còn 8,41%./.

Tin cùng chuyên mục
Kiên Giang: Đồng bào, sư sãi Khmer an vui đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Kiên Giang: Đồng bào, sư sãi Khmer an vui đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Không khí Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã và đang tiếp tục rộn ràng khắp các phum sóc, các ngôi chùa và đến từng hộ gia đình. Ngoài các hoạt động tại chùa theo phong tục truyền thống, đồng bào Khmer còn được các cơ quan, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết cổ truyền. Đặc biệt, chính quyền địa phương còn phối hợp với các chùa Khmer tổ chức các hoạt động thể thao, văn nghệ chào mừng Tết Chôl Chnăm Thmây, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đồng bào.