Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sự kiện - Bình luận

Phát triển Đảng ở huyện Tân Uyên (Lai Châu): Hiệu quả từ việc chủ động tạo nguồn

Hoài Dương - 09:28, 17/08/2020

“Ban Thường vụ Huyện ủy rất quan tâm đến công tác phát triển Đảng ở các chi bộ nông thôn, vùng DTTS. Theo đó, huyện không chỉ giao chỉ tiêu tìm, bồi dưỡng nguồn cho từng Đảng bộ cơ sở, cho từng đảng viên, mà còn tổ chức và khuyến khích thanh niên tham gia các lớp tìm hiểu về Đảng...”. Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Sỹ Cảnh, Bí thư Huyện ủy Tân Uyên (Lai Châu) về giải pháp cho các địa phương trong việc chủ động tạo nguồn kết nạp đảng khu vực nông thôn, vùng DTTS.

Mô hình trồng cây mắc ca xen cây chè của đảng viên Nguyễn Xuân Cát ở thị trấn Tân Uyên được nhiều hộ gia đình học hỏi
Mô hình trồng cây mắc ca xen cây chè của đảng viên Nguyễn Xuân Cát ở thị trấn Tân Uyên được nhiều hộ gia đình học hỏi

Chi bộ Bản Ít Chom Trên, xã Tà Mít là một trong những Chi bộ đã từng gặp phải vô vàn khó khăn trong công tác kết nạp đảng viên. Trước năm 2017 có thời điểm cả năm, thậm chí cả nhiệm kỳ Chi bộ không kết nạp được đảng viên mới nào.

Nguyên nhân chính được xác định là do một phần lớp trẻ dời bản đi học xa nhà, đi làm ăn xa… Nhiều thanh niên được học đến nơi đến chốn sau khi tốt nghiệp đều tìm việc làm ở các cơ quan Nhà nước hay doanh nghiệp tại địa phương khác. Bên cạnh đó, một số thì do nhận thức chưa đúng đắn về công tác đảng, nên chưa mặn mà vào Đảng. Phần còn lại là những người chưa đạt chuẩn về trình độ học vấn, nên công tác bồi dưỡng, tạo nguồn khó khăn trong việc giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng…

Thế nhưng, đó là câu chuyện của cách đây nhiều năm. Theo ông Lò Văn Pản, Bí thư Chi bộ bản Ít Chom Trên, từ năm 2017 - 2019, Chi bộ đã kết nạp được 4 đảng viên mới. Riêng từ đầu năm 2020 đến nay, Chi bộ đã kết nạp được 1 đảng viên và hiện có 4 quần chúng ưu tú đã hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Có được kết quả này, ông Pản cho biết, cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ của các đảng viên trong Chi bộ và Đảng bộ xã, Chi bộ bản Ít Chom Trên đã yêu cầu Chi hội Phụ nữ, Cựu chiến binh, Chi đoàn bản rà soát lực lượng quần chúng ở độ tuổi thanh niên và trung niên trong bản để nắm về số lượng, nhất là các đối tượng hội tụ đủ các tiêu chuẩn để đào tạo, bồi dưỡng phát triển đảng. Từ đó, giao cho từng đảng viên thường xuyên theo dõi, bồi dưỡng, tạo nguồn quần chúng ưu tú để xem xét, giới thiệu cho Đảng khi đủ điều kiện.

Không chỉ Chi bộ bản Ít Chom Trên, mà toàn Đảng bộ xã Tà Mít cũng đã khắc phục được thực trạng thiếu nguồn kết nạp đảng viên. Theo ông Chảo Văn Nhình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tà Mít, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn Đảng bộ có 45 đảng viên được kết nạp, trong đó có 35 đảng viên thuộc khu vực nông thôn, vùng DTTS.

Kết quả này cũng đã góp phần cho toàn Đảng bộ huyện Tân Uyên đạt được những thành tích đáng khích lệ trong công tác xây dựng, phát triển Đảng. Cụ thể, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, 47 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ huyện Tân Uyên đã kết nạp được 569 đảng viên. Trong đó, các chi bộ bản thuộc 9/9 xã kết nạp trung bình từ 15 - 20 đảng viên vùng DTTS.

Theo Bí thư Huyện ủy Tân Uyên Nguyễn Sỹ Cảnh, nhờ làm tốt công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên ở khu vực nông thôn, vùng DTTS, đã góp phần tăng cường hạt nhân tiên phong thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Theo đó, dự kiến thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn năm 2020 ước đạt 37 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 7,48%/năm; hiện đã có 8/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới; cấp huyện đạt 5/9 tiêu chí…

Tin cùng chuyên mục
Trái ngọt trên chiến trường xưa

Trái ngọt trên chiến trường xưa

Năm 2024, vừa tròn 7 thập kỷ dân tộc Việt Nam viết nên trang sử hào hùng bằng chiến thắng vĩ đại mang tên Điện Biên Phủ. Từ trong đau thương, mất mát. Hôm nay, có một Điện Biên đang tiếp tục lập nên những “chiến công mới” trong giai đoạn hội nhập và phát triển đất nước.