Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Cần Thơ

Như Tâm - 00:06, 24/12/2023

Ngày 23/12, nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2023, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và  Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đã đến thăm và chúc mừng Lễ Giáng sinh năm 2023 tại Tòa Giám mục Giáo phận Cần Thơ.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà đến Giám mục Tri Bửu Thiên - Giám mục chính Tòa Giám mục Giáo phận Cần Thơ
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà đến Giám mục Tri Bửu Thiên - Giám mục chính Tòa Giám mục Giáo phận Cần Thơ

Tại Tòa Giám mục Giáo phận Cần Thơ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng Giáng sinh 2023 đến các vị Giám mục, Linh mục, nam, nữ tu sĩ và đồng bào Công giáo Giáo phận Cần Thơ mạnh khỏe, vui tươi, hưởng Mùa Giáng sinh 2023 và năm mới 2024 an lành.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông tin những thành tựu nổi bật về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trong năm 2023, những bước phát triển mạnh mẽ về công tác ngoại giao của Đảng và Nhà nước ta trong thời gian vừa qua. Trong thành tích chung đó, có đóng góp rất lớn của hơn 7 triệu đồng bào Công giáo Việt Nam, trong đó có đồng bào Công giáo tại Giáo phận Cần Thơ đã đồng hành cùng chính quyền, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức bất thường, phức tạp hơn so với dự báo, đất nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. An sinh xã hội được bảo đảm; đời sống Nhân dân được cải thiện. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm, phát triển. Quốc phòng, an ninh được củng cố; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. 

Ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Trưởng đoàn, cùng tham gia đoàn có ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành uỷ ; ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ
Ông Trần Thanh Mẫn - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng các thành viên Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng Giám mục Tri Bửu Thiên - Giám mục chính Tòa Giám mục Giáo phận Cần Thơ

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước là luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân; quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của tôn giáo cho quá trình phát triển đất nước; nêu cao tinh thần dân tộc, truyền thống nhân nghĩa, khoan dung, bác ái để xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc…

Đồng thời, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ngày càng được hoàn thiện, cụ thể là Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành đã đi vào cuộc sống, đảm bảo và tạo điều kiện thuận lợi cho các chức sắc, tín đồ, tổ chức tôn giáo, trong đó các tổ chức, chức sắc, tu sĩ, giáo dân Công giáo hoạt động.

Với đường hướng hoạt động “Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, Giám mục Tri Bửu Thiên - Giám mục chính Tòa Giám mục Giáo phận Cần Thơ, đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp chính quyền và cá nhân Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã lan tỏa, mang lại niềm vui cho người Công giáo, qua đó xây dựng nhận thức, mỗi công dân dù theo tín ngưỡng nào cũng phải có trách nhiệm, cùng góp phần bảo vệ xã hội ngày càng tốt đẹp, bảo vệ nơi mình sinh sống.