Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc với cử tri và trao nhà Đại đoàn kết tại tỉnh Hậu Giang

M.Triết - H.Hành - 16:18, 26/06/2023

Ngày 26/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã tiếp xúc cử tri tại Tp. Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XV.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã tiếp xúc cử tri tại thành phố Ngã Bảy
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã tiếp xúc cử tri tại Tp. Ngã Bảy

Thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang, báo cáo với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ Năm Quốc hội Khóa XV và một số hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang, bà Lê Thị Thanh Lam, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang cho biết: Sau 23 ngày làm việc với tinh thần đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, khẩn trương và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ Năm đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. 

Theo đó, Kỳ họp đã thông qua 8 luật, 17 nghị quyết, cho ý kiến lần 2 đối với 1 dự án luật, cho ý kiến lần đầu đối với 8 dự án luật khác; giám sát tối cao chuyên đề “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, quyết định các vấn đề về nhân sự, kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; xem xét báo cáo về tổng hợp kiến nghị của cử tri và Nhân dân, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, cùng một số nội dung quan trọng khác. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông tin đến cử tri tỉnh Hậu Giang về những đổi mới của Quốc hội Khóa XV
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông tin đến cử tri tỉnh Hậu Giang về những đổi mới của Quốc hội Khóa XV

Cử tri Tp. Ngã Bảy bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà cả nước đã đạt được trong nửa đầu năm 2023; đánh giá cao kết quả của Kỳ họp với những quyết sách phù hợp, bao quát toàn diện các nội dung; các dự án luật, dự thảo nghị quyết được xem xét, thông qua và các dự án được cho ý kiến lần đầu đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, thảo luận cụ thể, rõ ràng; công tác giám sát, chất vấn thể hiện được mong mỏi, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Cử tri Tp. Ngã Bảy mong muốn Chính phủ và Quốc hội tiếp tục quan tâm ban hành các cơ chế, chính sách để bình ổn giá cả vật tư nông nghiệp, tạo sự ổn định đầu ra cho nông sản, tìm thị trường rộng hơn cho các sản phẩm nông nghiệp, tránh phụ thuộc vào một số thị trường. Xem xét cắt, giảm số năm số năm đóng hiểm xã hội và độ tuổi được hưởng lương hưu. Giảm bớt các thủ tục hành chính khi vay vốn có thế chấp của người dân để sản xuất tại các ngân hàng. Có chính sách nới lỏng, tăng hạn mức tín dụng cũng như hỗ trợ lãi suất ưu đãi cho doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu nông sản.

Có các giải pháp thu hút lao động, tạo việc làm cho sinh viên ra trường. Có chính sách thu hút nhân lực ngành Y tế, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân. Sớm sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội để bảo đảm an sinh xã hội và ổn định thị trường lao động. Xem xét, bổ sung thuốc vào danh mục thuốc bảo hiểm y tế, nhất là các loại thuốc đặc trị bệnh hiểm nghèo, vấn đề thiếu thuốc tại các bệnh viện cần phải khắc phục ngay không để người dân phải chịu thiệt thòi. Xem xét lại quy định không cho cán bộ công chức, viên chức được sở hữu đất nông nghiệp... 

Cử tri thành phố Ngã Bảy bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà cả nước đã giữ và đạt được trong nửa đầu năm 2023
Cử tri thành phố Ngã Bảy bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà cả nước đã giữ và đạt được trong nửa đầu năm 2023

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông tin thêm với cử tri về những đổi mới của Quốc hội Khóa XV, những thành quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và ghi nhận những thay đổi của tỉnh Hậu Giang thời gian qua. Đánh giá cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hậu Giang trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhiệt liệt biểu dương tỉnh Hậu Giang lần đầu tiên có tốc độ tăng trưởng kinh tế dẫn đầu cả nước, quý I/2023 đạt 12,6%, trong khi chỉ vài năm trước đây Hậu Giang vẫn còn là một trong những địa phương thuộc Top dưới của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao bảng tượng trưng nhà Đại đoàn kết tặng các hộ nghèo thành phố Ngã Bảy
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao bảng tượng trưng nhà Đại đoàn kết tặng các hộ nghèo thành phố Ngã Bảy

Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị lãnh đạo tỉnh Hậu Giang quan tâm, giải quyết, rà soát để báo cáo lại cử tri và báo cáo cho Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về những vấn đề cử tri phản ánh thuộc thẩm quyền của địa phương. “Tập trung tối đa các nguồn lực triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra và phát động đợt thi đua đặc biệt để lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (2004 - 2024). Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên thực hiện giám sát việc tổ chức thực hiện của các cơ quan chức năng; động viên Nhân dân đoàn kết giúp đỡ nhau; thường xuyên chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao 20 căn nhà Đại đoàn kết tặng các hộ nghèo Tp. Ngã Bảy.

Tin cùng chuyên mục
Tổng công ty Điện lực miền Bắc huy động toàn bộ nhân lực hỗ trợ các Công ty Điện lực ngay khi bão số 3 đi qua

Tổng công ty Điện lực miền Bắc huy động toàn bộ nhân lực hỗ trợ các Công ty Điện lực ngay khi bão số 3 đi qua

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc Đỗ Nguyệt Ánh vừa chỉ đạo Ban điều hành Tổng công ty kịp thời tổng chỉ huy điều động nhân lực, vật lực từ tất cả đơn vị trong EVNNPC để hỗ trợ các Công ty Điện lực khắc phục hậu quả ngay khi cơn bão số 3 đi qua. Việc điều động sẽ được bố trí rạch ròi, kịp thời theo các khu vực phù hợp với mức độ ảnh hưởng khác nhau, đảm bảo tổ chức khoa học và hiệu quả.