Bà Hồ Thị Minh (ngoài cùng, bên phải) nhận Bằng khen của Hội LHPN Việt NamDự án 8 là 1 trong 10 dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719). Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” được giao cho Hội LHPN Việt Nam chủ trì thực hiện. Mục tiêu của Dự án là nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến giới, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới ở vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Trong quá trình thực hiện Dự án 8 giai đoạn I, bà Hồ Thị Minh đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chủ động chỉ đạo hệ thống ngành dọc thực hiện đồng bộ các nội dung và chỉ tiêu của Dự án; chú trọng phối hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, hỗ trợ xây dựng mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực, vị thế của phụ nữ DTTS, thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển kinh tế - xã hội tại vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Quảng Trị.
Trải qua 5 năm thực, Dự án 8 trên phạm vi cả nước do Hội LHPN Việt Nam thực hiện, đã có 8/9 chỉ tiêu cốt lõi đạt và vượt kế hoạch giai đoạn. Trong đó có 4/9 chỉ tiêu vượt cao so với kế hoạch, gồm: Tổ truyền thông cộng đồng, Địa chỉ tin cậy, CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi”, Năng lực cho cán bộ nữ DTTS được nâng cao.
Ngày 20/5 Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”. Tại Hội nghị, bà Hồ Thị Minh đã vinh dự trở thành 1 trong 10 cá nhân trong cả nước có thành tích tiêu biểu được nhận Bằng khen của Hội LHPV Việt Nam. Ngoài 10 cá nhân, Hội LHPV Việt Nam cũng đã biểu dương, khen thưởng đối với 20 tập thể có thành tích tiêu biểu trong triển khai, thực hiện Dự án 8.