Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thể thao

Phong trào thể dục - thể thao thích ứng tình hình mới

PV - 11:09, 27/08/2021

Dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương vẫn quan tâm phát triển phong trào thể dục - thể thao (TDTT) phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị, thích ứng tình hình hiện tại. Qua đó, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, nâng cao thể chất, tinh thần nhân dân.

Phong trào thể dục - thể thao thu hút đông đảo nhân dân tham gia tập luyện. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)
Phong trào thể dục - thể thao thu hút đông đảo nhân dân tham gia tập luyện. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Thời gian qua, các cấp, ngành và địa phương trong tỉnh An Giang tích cực triển khai thực hiện phong trào TDTT gắn với các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, kể cả vùng nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số, từ thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân, viên chức, người lao động (NLĐ), lực lượng vũ trang.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch An Giang đã phối hợp tốt với các sở, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động TDTT phục vụ nhiệm vụ chính trị và các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, lễ hội truyền thống của các địa phương. Qua đó, phong trào TDTT quần chúng ngày càng phát triển phong phú, đa dạng thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, từ nông thôn đến thành thị tham gia luyện tập TDTT thường xuyên... tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, sống vui, sống khỏe trong nhân dân.

Các giải thể thao quần chúng được tổ chức đều đặn, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức cho nhiều đối tượng, địa bàn từ thành thị đến nông thôn, vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các môn thể thao dân tộc và các hoạt động TDTT mang tính phổ cập đối với mọi đối tượng, lứa tuổi. Công tác giáo dục thể chất trong nhà trường được thường xuyên duy trì, nhất là giờ thể dục chính khóa có 100% số trường thực hiện, trên 83% số trường thực hiện giờ thể dục ngoại khóa.

Riêng TDTT trong lực lượng vũ trang luôn được ngành Công an, Quân sự quan tâm chỉ đạo các đơn vị tổ chức hoạt động. Công nhân, viên chức, người lao động tham gia tập luyện TDTT chiếm trên 83,5%. Phong trào TDTT người cao tuổi tiếp tục phát triển và được duy trì thường xuyên với các môn thể thao, như: Đi bộ, thể dục dưỡng sinh, bóng chuyền hơi...

Nhiều địa phương huy động tốt nguồn lực trong nhân dân xây dựng hệ thống nhà tập, sân bãi, trang thiết bị dành cho hoạt động tập luyện, thi đấu TDTT. Ngoài ra, các loại hình, nhóm, tổ, câu lạc bộ TDTT trên địa bàn tỉnh duy trì hoạt động thường xuyên và ngày càng phát triển hiệu quả, như: Thể dục dưỡng sinh, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, xe đạp, võ thuật, bơi lội… thu hút đông đảo nhân dân tham gia tập luyện.

Trước tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, người dân chủ động điều chỉnh cách tập luyện và lựa chọn cho mình môn thể thao phù hợp để nâng cao sức khỏe và tăng cường sức đề kháng phòng, chống dịch bệnh. Nhiều người đã chuyển sang tập luyện TDTT tại nhà, tránh tụ tập đông người.

Anh Nguyễn Trọng Thanh, ngụ thị trấn An Châu, huyện Châu Thành (An Giang) chia sẻ: “Trước khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại địa phương, tôi thường chơi đá banh hay quần vợt cùng với bạn bè, đồng nghiệp. Tuy nhiên, từ khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tôi duy trì tập luyện thể thao, rèn luyện sức khỏe, bằng việc đi bộ quanh sân nhà vào buổi sáng sớm và tập tạ ở nhà vào buổi chiều tối”.

Để đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể TDTT của nhân dân, cấp ủy đảng và chính quyền trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phát triển đa dạng các hình thức tập luyện và thi đấu TDTT ở cơ sở. Đồng thời, tiếp tục phát triển đa dạng các hình thức tổ chức tập luyện và thi đấu TDTT ở cơ sở, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, chú trọng phát triển phong trào tập luyện TDTT trong lực lượng công nhân, viên chức, NLĐ, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân. Ngoài ra, thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa, đa dạng các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất và nhân lực phát triển TDTT…/.