Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Phú Bình (Thái Nguyên): Phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào quý IV

Thiên An - Mỹ Dung - 07:10, 17/08/2022

Ngày 16/8, UBND huyện Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên) tổ chức Hội nghị trực tuyến với 20 xã, thị trấn trên địa bàn nhằm đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao.

Người dân hiến đất làm đường thực hiện tiêu chí NTM tại các xã, phường trên địa bàn huyện Phú Bình. (Ảnh minh họa)
Người dân hiến đất làm đường thực hiện tiêu chí NTM tại các xã, phường trên địa bàn huyện Phú Bình. (Ảnh minh họa)

Theo báo cáo, đến giữa tháng 8/2022, huyện Phú Bình đã đạt 23/36 chỉ tiêu và 3/9 tiêu chí huyện nông thôn mới (NTM), các tiêu chí chưa đạt gồm: Giao thông, môi trường, chất lượng môi trường sống… Các xã xây dựng NTM nâng cao là Dương Thành, Xuân Phương và Tân Khánh đạt từ 12 - 13/19 tiêu chí. Một số tiêu chí khó thực hiện đối với các địa phương (giao thông, môi trường, tổ chức sản xuất, văn hóa, giáo dục…). Đối với những tiêu chí khó thực hiện cần nhiều nguồn lực đầu tư từ Nhà nước và chung tay góp sức của Nhân dân.

Tại Hội nghị, đại diện các phòng, ban chuyên môn đã báo cáo tiến độ hoàn thiện hồ sơ minh chứng đối với từng tiêu chí của các xã, thị trấn. Các địa phương đang hoàn thiện hồ sơ minh chứng đối với các tiêu chí nhưng tiến độ còn chậm, chưa bảo đảm theo kế hoạch đề ra.

Thời gian đến cuối năm 2022, huyện Phú Bình tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện các tiêu chí huyện NTM; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với các xã, thị trấn hoàn thành danh sách phân bổ kinh phí để xây dựng huyện đạt chuẩn NTM; tích cực rà soát, kiểm tra và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa đạt; hoàn thiện hồ sơ minh chứng xã NTM nâng cao và huyện NTM để đề nghị cấp trên xem xét, công nhận huyện đạt chuẩn NTM trong quý IV…

Tin cùng chuyên mục
Giữ được rừng không ai khác chính là Nhân dân

Giữ được rừng không ai khác chính là Nhân dân

Giữ được rừng, không ai khác, chính là Nhân dân. Những cánh rừng được bảo vệ tốt, chỉ khi nào lợi ích của kinh tế rừng gắn liền với đời sống của mỗi hộ gia đình. Đó là những gì mà chúng tôi đã ghi nhận được ở tỉnh miền núi cực Bắc Hà Giang đã ngút ngàn màu xanh của rừng...