Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Phù Mỹ (Bình Định): Doanh nghiệp lợi dụng sửa chữa hồ chứa nước để bán đất ?!

T.Nhân – H.Đại - 17:33, 13/08/2021

Dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Đồng Đèo 2, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ (Bình Định) do Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 9,95 tỷ đồng, nhà thầu thi công là Công ty TNHH Tân Lập. Trong quá trình thi công Dự án, doanh nghiệp tự ý lấy đất tại Trạm Thực nghiệm nuôi trồng thủy sản Mỹ Châu để đắp vào công trình. Bên cạnh đó, trong quá trình nạo vét lòng hồ, doanh nghiệp này còn tự ý bán một khối lượng lớn đất sét cho các cơ sở làm gạch. Điều đáng nói là, hành vi bán đất trái phép của Công ty TNHH Tân Lập được diễn ra công khai nhưng cho đến nay vẫn không có một cơ quan chức năng nào ngăn chặn.

 Xe chở đất sét từ khu vực Dự án đang vận chuyển ra ngoài
Xe chở đất sét từ khu vực Dự án đang vận chuyển ra ngoài

Thời gian gần đây, Báo Dân tộc và Phát triển liên tục nhận được phản ánh của người dân trên địa bàn thôn Lộc Thái, xã Mỹ Châu, về tình hình khai thác vận chuyển trái phép đất trong khu vực Dự án. Phóng viên đã về địa phương để ghi nhận thực tế. 

Dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Đồng Đèo 2 là một dự án cấp bách. Mục tiêu của Dự án nhằm đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa mưa lũ, bảo vệ tài sản và tính mạng của người dân sống vùng hạ lưu đập; cung cấp nguồn nước ổn định cho khoảng 10ha đất phục vụ nuôi trồng thủy sản của Trạm Thực nghiệm nuôi trồng thủy sản Mỹ Châu và Trung Tâm cá Koi Nhật Bản - Bình Định.

Theo quan sát của phóng viên, tại Dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Đồng Đèo 2, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, việc thi công đắp đất vào thân đập đã cơ bản hoàn thành. Điều khiến người dân bức xúc là trong quá trình thi công, doanh nghiệp đã tự ý bán đất sét ra ngoài.

Theo quan sát của phóng viên, việc vận chuyển đất dư thừa tại Dự án mang ra ngoài bán diễn ra khá rầm rộ. 

Tiếp cận một tài xế xe ben chạy thuê tại Dự án, tài xế này cho hay, tài xế chỉ chở thuê cho một lò gạch trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn. Còn việc đất này có được vận chuyển ra ngoài hay không thì họ không biết.

Theo anh Nguyễn Văn An, một người dân tại địa phương, mỗi ngày có đến vài chục chiếc xe ben tấp nập ra vào Dự án để chở đất sét đi nhiều nơi. Những đoàn xe này chạy ầm ầm, gây mất an toàn giao thông và bụi bay mù trời, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân chúng tôi. Điều người dân thắc mắc là, đất sét trong Dự án nhưng ai cho phép doanh nghiệp bán ra bên ngoài?

Công ty Tân Lập lấy đất tại Trạm Thực nghiệm nuôi trồng thủy sản Mỹ Châu để đắp vào thân đập
Công ty Tân Lập lấy đất tại Trạm Thực nghiệm nuôi trồng thủy sản Mỹ Châu để đắp vào thân đập

Điều đáng nói hơn, việc lấy đất đắp vào thân đập của đơn vị thi công không đúng vị trí quy định. Theo ghi nhận của phóng viên, Công ty TNHH Tân Lập (đơn vị thi công) lấy đất từ khu đồi núi nằm bên trong  Trạm Thực nghiệm nuôi trồng thủy sản Mỹ Châu. Vị trí này không được các cơ quan chức năng cấp phép điểm mỏ khai thác đất.

Để rõ hơn về vấn đề này, phóng viên đã liên hệ làm việc với ông Trần Phúc Huy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Châu. Ông Huy khẳng định, hiện nay trên địa bàn xã Mỹ Châu chưa có mỏ đất nào phục vụ cho việc san lấp. Hiện Công ty Tân Lập lấy đất từ Trạm Thực nghiệm nuôi trồng thủy sản Mỹ Châu, đất này thuộc quản lý của Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định nên xã không nắm rõ. 

"Tuy nhiên, công trình nằm trên địa bàn xã, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra theo thông tin báo chí cung cấp; đồng thời nhắc nhở doanh nghiệp khắc phục những bất cập trong quá trình thi công và sẽ làm văn bản gửi các ngành chức năng cùng phối hợp kiểm tra", ông Huy khẳng định.

Trong khi đó, trao đổi qua điện thoại, ông Phan Xuân Vũ, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phù Mỹ cũng khẳng định, hiện nay trên địa bàn huyện chỉ cấp phép hai mỏ đất và một mỏ cát tô. Còn việc tự ý lấy tài nguyên tại Trạm Thực nghiệm nuôi trồng thủy sản Mỹ Châu thì vấn đề này Phòng sẽ báo cáo cấp trên kiểm tra xử lý.

Việc doanh nghiệp thi công một dự án của Nhà nước, nhưng lại tự ý bán đất sét ra ngoài và lấy đất đắp vào dự án không đúng quy định một cách công khai, đã khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi. Dư luận đề nghị UBND tỉnh Bình Định nhanh chóng chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra những bất cập trên.