Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Phú Thọ giải quyết việc làm tăng thêm cho hơn 54.000 người

Minh Thu - 14:50, 11/12/2024

Thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương trong toàn tỉnh Phú Thọ đã tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn, nhất là lao động ở vùng đồng bào DTTS. Với nguồn lực từ 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, trọng tâm là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: từ 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719); từ năm 2021 đến nay, tỉnh Phú Thọ đã quan tâm, chỉ đạo, triển khai thực hiện giải quyết việc làm tăng thêm cho hơn 54.000 người.

Sàn giao dịch việc làm tỉnh Phú Thọ đã kết nối đưa hàng trăm lao động là đồng bào DTTS đi làm việc tại nước ngoài (Ảnh minh họa).
Sàn giao dịch việc làm tỉnh Phú Thọ đã kết nối đưa hàng trăm lao động là đồng bào DTTS đi làm việc tại nước ngoài. (Ảnh minh họa)

Trong đó, lao động là người DTTS là 9.684 người (chiếm tỷ lệ 17,8%); số lao động là người DTTS đang làm việc ở nước ngoài trên 2.000 người (chiếm tỷ lệ khoảng 33,4% số lao động của tỉnh được đưa đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng) với các ngành nghề, như: Sản xuất, chế tạo máy móc, chế biến thủy hải sản, nông nghiệp, xây dựng... với mức thu nhập bình quân đạt từ 14 - 22 triệu đồng/người/tháng. Nhờ đó, đã góp phần quan trọng trong công tác giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, nhất là lao động vùng đồng bào DTTS và miền núi tại các địa phương trong tỉnh.

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát huy các nguồn lực, tiếp tục hỗ trợ, giới thiệu người lao động là đồng bào DTTS đi học tập, lao động tại nước ngoài, nhất là tại các thị trường lao động nhiều tiềm năng.

Tin cùng chuyên mục
Bảo đảm an toàn lao động tại các nhà máy, khai trường

Bảo đảm an toàn lao động tại các nhà máy, khai trường

Tỉnh Lào Cai hiện có hàng trăm nhà máy, xí nghiệp, cơ sở khai thác chế biến khoáng sản với hàng chục nghìn lao động đang làm việc; trong đó chủ yếu là lao động địa phương, lao động người DTTS. Để bảo đảm an toàn trong quá trình làm việc, thời gian qua, các đơn vị đã tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động (ATLĐ); đặc biệt là đối với các khai trường khai thác và chế biến khoáng sản.