Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Du lịch

Quảng Nam đón 4,6 triệu lượt du khách trong 6 tháng đầu năm 2024

T.Nhân - H.Trường - 09:35, 03/07/2024

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch Quảng Nam đạt khoảng 4,6 triệu lượt. Lượng khách tăng đáng kể so với cùng kỳ do trong thời gian qua, địa phương triển khai nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch.

Du khách nước ngoài thăm làng gốm Thanh Hà ở Hội An
Du khách nước ngoài thăm làng gốm Thanh Hà ở Hội An

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, cho biết: Tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch tại Quảng Nam trong 6 tháng đầu năm 2024 khoảng 4,6 triệu người, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách du lịch đến từ nước ngoài hơn 3,1 triệu lượt, tăng 28% và khách nội địa khoảng 1,5 triệu lượt, tăng 4% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch của địa phương trong 6 tháng đầu năm đạt khoảng 3.870 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ và thu nhập xã hội từ du lịch đạt hơn 9.000 tỷ đồng.

Nhiều hoạt động kích cầu du lịch tại Quảng Nam trong thời gian qua.
Nhiều hoạt động kích cầu du lịch tại Quảng Nam trong thời gian qua

“Trong thời gian qua, Quảng Nam đẩy mạnh nhiều hoạt động kích cầu du lịch, trong đó nổi trội là Lễ hội Tam Kỳ - Mùa hoa Sưa năm 2024; Chuỗi hoạt động tôn vinh “Nét hoa nghề Hội An”; Hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An; Lễ hội biển Tam Kỳ 2024”, ông Hồng cho biết.

Cũng theo Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phát triển các hoạt động du lịch, du lịch xanh gắn với chủ đề “Quảng Nam - Miền xanh di sản” và hứa hẹn lượng du khách đến để du lịch, tham quan và trải nghiệm ngày càng nhiều hơn. 

Tin cùng chuyên mục
Dì Mai và Clip Viral 40 triệu View

Dì Mai và Clip Viral 40 triệu View

Clip về dì Mai - người bán trái cây rong trên bãi biển ở Nha Trang đạt 40 triệu View trở thành hiện tượng mạng những ngày gần đây được tạo nên một cách ngẫu hứng, không phải là một sự kiện “đao to búa lớn” trong ngành Du lịch. Không có chiến dịch quảng bá hàng triệu đô, không được dàn dựng công phu, nhưng chính từ khoảnh khắc rất đời thường ấy, một cách quảng bá du lịch dân dã và chân thực của Việt Nam lại lan tỏa mạnh mẽ trong thời đại số.