Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng

Quảng Nam: Hiệu trưởng trường vùng cao xuyên đêm đưa trẻ xuống thành phố cấp cứu

T.Nhân - H.Trường - 16:34, 07/03/2025

Nghe tin 4 trẻ nhỏ trên địa bàn bị sốt cao và cần chuyển viện gấp, thầy Hiệu trưởng tại một trường ở huyện miền núi Nam Trà My (Quảng Nam) đã lái xe xuyên đêm, chở các em xuống thành phố để cấp cứu.

Chuẩn bị đưa các học sinh bị bệnh xuống bệnh viện thành phố. (Ảnh HUY PHƯƠNG).
Chuẩn bị đưa các học sinh bị bệnh xuống bệnh viện thành phố. (Ảnh HUY PHƯƠNG)

Sáng 7/3, trên mạng xã hội có đăng thông tin về thầy Lê Huy Phương - Hiệu trưởng Trường Phổ thông bán trú tiểu học xã Trà Dơn (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) đã lái xe xuyên đêm, kịp thời đưa 4 trẻ em sốt cao, nguy cơ chuyển biến nặng xuống Tp. Tam Kỳ cấp cứu.

Thầy Phương cho biết, khoảng 1h sáng 7/3, thầy nhận được tin có 4 trẻ trên địa bàn sốt cao, có chuyển biến nặng, đang nằm tại Trạm Y tế xã Trà Dơn cần chuyển viện gấp.

Trong 4 trẻ bị sốt có 1 trẻ 9 tháng tuổi, 1 trẻ 2 tuổi, 1 trẻ 7 tuổi và 1 học sinh lớp 3 của điểm trường nóc ông Bình. Ngay lập tức, thầy Phương đã lấy ô tô cá nhân chở những em này cùng với gia đình xuống bệnh viện Nhi Tam Kỳ (Quảng Nam) để cấp cứu.

Sau hơn 3 giờ đồng hồ vượt qua các cung đường ngoằn ngoèo, các em đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hiện, sức khỏe của các em này đã ổn định.

Thầy Phương lái xe xuyên đêm đưa các em đến bệnh viện Nhi ở Tp. Tam Kỳ để điều trị. (ảnh HUY PHƯƠNG).
Thầy Phương lái xe xuyên đêm đưa các em đến Bệnh viện Nhi ở Tp. Tam Kỳ để điều trị. (Ảnh HUY PHƯƠNG)

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Nam Trà My liên tiếp ghi nhận trẻ bị sốt cao nghi sốt phát ban, sởi. UBND huyện đã chỉ đạo các ngành phối hợp Trung tâm Y tế trong việc bảo đảm chế độ ăn uống, dinh dưỡng cho trẻ ốm và người nhà chăm sóc trẻ.

Hiện, Quảng Nam cũng đang tiêm miễn phí vắc xin phòng bệnh sởi cho trẻ em dưới 10 tuổi. Ngành Y tế tỉnh này đặt mục tiêu hơn 95% trẻ thuộc đối tượng tiêm chủng chiến dịch tại các huyện miền núi cao được tiêm 1 mũi vắc xin sởi - rubella (MR). Đồng thời tiêm 100% số vắc xin được cấp đến đúng đối tượng với các huyện, thị xã, thành phố còn lại, nếu trước đây không được cấp đủ vắc xin theo nhu cầu.

Tin cùng chuyên mục
Sản phẩm thổ cẩm của cô gái Hrê ở Làng Teng được quảng bá ở nhiều nước

Sản phẩm thổ cẩm của cô gái Hrê ở Làng Teng được quảng bá ở nhiều nước

Mang trong mình khát vọng giữ cho nghề dệt thổ cẩm truyền thống của cha ông mãi trường tồn, từ 12 tuổi cô gái Phạm Thị Y Hòa (34 tuổi), dân tộc Hrê ở thôn Làng Teng, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) đã theo mẹ, theo bà học nghề. Qua bao năm tháng dầy công học nghề cùng với sự sáng tạo, nhanh nhạy nắm bắt thị hiếu khách hàng, Y Hòa đã làm ra được nhiều loại sản phẩm từ thổ cẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường thu hút được nhiều khách hàng. Đặc biệt, thổ cẩm làng Teng của Y Hòa cũng đa được quảng bá ra thế giới...