Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Môi trường sống

Quảng Nam: Mưa lớn, sạt lở núi làm hàng nghìn người dân Trà Leng bị cô lập

BĐT - 20:41, 18/11/2021

Mưa lớn những ngày qua đã khiến núi đồi sạt lở, mặt đường đứt gãy nghiêm trọng làm hàng nghìn người dân ở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) bị cô lập.

Mưa lớn kéo dài liên tục khiến nhiều khu vực trên địa bàn xã bị sạt lở. Đặc biệt, đường nối Quốc lộ 40B dẫn vào xã Trà Leng bị sạt lở nặng
Mưa lớn kéo dài liên tục khiến nhiều khu vực trên địa bàn xã bị sạt lở. Đặc biệt, đường nối Quốc lộ 40B dẫn vào xã Trà Leng bị sạt lở nặng

Mưa lớn liên tục suốt từ nhiều ngày qua đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn xã Trà Leng bị sạt lở nghiêm trọng. Tuyến đường nối Quốc lộ 40B dẫn vào xã Trà Leng bị sạt lở nặng. Mặt đường đứt gãy khiến toàn xã bị cô lập hoàn toàn. Mưa lớn kèm sạt lở núi khiến tuyến đường ngập nước và bùn đất, cây cối ngã la liệt chắn ngang đường. Không ít đoạn đường chìm ngập giữa mênh mông biển nước.

Theo ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch UBND xã Trà Leng, tuyến đường bị sạt lở nhiều điểm khiến giao thông bị tắc nghẽn hoàn toàn. Hiện khoảng 597 hộ với hơn 2.800 khẩu đang bị cô lập.

Đường vào xã Trà Leng bị sạt lở, đứt gãy, cô lập hàng nghìn người dân
Đường vào xã Trà Leng bị sạt lở, đứt gãy, cô lập hàng nghìn người dân

Tại các khu vực bị ngập sâu, có nguy cơ sạt lở, chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm để người dân không qua lại, tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Hiện trên địa bàn xã có khoảng 5 điểm sạt lở lớn nhỏ. Riêng tại suối ông Đề, xã Trà Leng, khu vực xảy ra trận sạt lở nghiêm trọng hồi cuối tháng 10/2020, nay sạt lở làm đứt gãy toàn bộ phần mặt đường.

 Lực lượng chức năng dựng biển cảnh báo tại điểm sạt lở núi nhằm hạn chế người dân đến gần
Lực lượng chức năng dựng biển cảnh báo tại điểm sạt lở núi nhằm hạn chế người dân đến gần

Mưa lớn kéo dài khiến taluy dương sau Trường Mẫu giáo xã Trà Leng xuất hiện rãnh nứt lớn, các trụ điện khu vực này bị nghiêng. Trường Mẫu giáo Trà Leng phải tạm thời đóng cửa do nằm trong khu vực nguy hiểm. Trong sáng nay (18/11), giáo viên và trẻ của trường đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Còn tại huyện Bắc Trà My, toàn huyện cũng đến hàng chục điểm sạt lở lớn, nghiêm trọng trên các trục đường chính. Quốc lộ 40 B qua địa phận xã Trà Tân, đường Đông Trường Sơn qua khu vực xã Trà Đốc, tuyến đường tránh phía tây thị trấn Trà My… bị sạt lở nhiều nhất, giao thông hoàn toàn bị ách tắc.

Trong sáng nay, một quả đồi đã bất ngờ sạt xuống kèm theo theo tiếng nổ lớn, đã làm sập hoàn toàn 1 nhà dân tại tổ Trung Thị, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My. Vụ sạt lở làm 1 người dân bị thương và 1 trụ điện trung thế 35kV bị đổ.

Để bảo đảm an toàn cho người dân ở những điểm nguy cơ cao, xảy ra sạt lở, lũ quét, các địa phương huyện Bắc Trà My đã di dời khẩn cấp 22 hộ với 69 nhân khẩu đến nơi an toàn.